Ông Takashi đi, HLV Mai Đức Chung quay lại

04/12/2015 14:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định không gia hạn hợp đồng với ông thầy người Nhật Norimatsu Takashi nhanh chóng được thường trực VFF thông qua, đồng thời mở đường cho sự quay trở lại của HLV Mai Đức Chung, một người đã quá đỗi quen thuộc với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các tuyển thủ.

Trên thực tế, sau khi rời CLB Becamex Bình Dương cuối mùa giải 2015, HLV Mai Đức Chung đã trở về với công việc quen thuộc tại Phòng các đội tuyển quốc gia. Ở VCK U21 quốc gia và giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015 vừa qua, ông Chung là một trong số các thành viên của Ban tuyển chọn tìm kiếm những gương mặt tốt nhất, giới thiệu cho HLV Miura để bổ sung vào đội hình U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016.

Tuy nhiên, sau khi VFF không đánh giá cao năng lực chuyên môn của HLV Norimatsu Takashi thì ông Mai Đức Chung là cái tên được nhắc đến đầu tiên là người kế nhiệm và cựu GĐKT Becamex Bình Dương chính là người được lựa chọn thay thế.


Ông Mai Đức Chung (trái) thay thầy Nhật Norimatsu Takashi làm HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Trong thời điểm này, HLV Mai Đức Chung chính là sự lựa chọn an toàn và hợp lý nhất cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Bản thân HLV Mai Đức Chung đã có một thời gian dài gắn bó với bóng đá nữ nước nhà và gặt hái được những thành công đáng kể, đáng nói nhất là hai tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nữ.

Rất nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam từ Hiền Lương, Thúy Nga, Ngọc Mai, Kim Chi, Ngọc Châm, Mai Lan, Văn Thị Thanh… trước kia cho đến lứa Ngọc Anh, Minh Nguyệt, Kiều Trinh, Lê Thị Thương, Kim Tiến… sau này đều rất nể HLV Mai Đức Chung, coi ông là người thầy đáng kính nể và họ rất tôn trọng. Trong lần làm việc gần nhất, HLV Mai Đức Chung đã gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hồi năm 2014 tại ASIAD Incheon 2014 và đưa đội đi đến tận vòng bán kết. Đây chính là thuận lợi lớn cho lần trở lại này của HLV Mai Đức Chung ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016 sẽ diễn ra cuối tháng 2 năm 2016 tại Osaka (Nhật Bản), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại từ tháng 1 năm 2016. HLV Mai Đức Chung với kinh nghiệm vốn có của mình sẽ không mất nhiều thời gian để gây dựng lối chơi, sắp xếp được bộ khung đội hình hợp lý nhất cho đội vẫn đang ở giai đoạn giao thời về lực lượng.

Không có Norimatsu Takashi, HLV Miura đơn độc

Không có Norimatsu Takashi, HLV Miura đơn độc

Một lần nữa, HLV trưởng Toshiya Miura lại phải sắm vai “người hùng đơn độc” trong hành trình của U23 Việt Nam tại SEA Games 28 và tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 Khi HLV Norimatsu Takashi không thể có mặt.


Điểm mấu chốt mà người hâm mộ hy vọng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ khởi sắc trở lại dưới thay thầy cũ Mai Đức Chung chính là sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể. Vấn đề chỉ còn là sự quan tâm, đầu tư của thường trực VFF trong thời gian tới.

Tại vòng loại thứ 3 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần lượt gặp các đối thủ Trung Quốc (ngày 29/2/2016), Australia (2/3), CHDCND Triều Tiên (4/3), Nhật Bản (7/3) và Hàn Quốc (9/3).

Thể thao & Văn hóa đã liên lạc với ông Norimatsu Takashi sáng 4/12 khi ông đang nghỉ tại Osaka (Nhật Bản) thì HLV này cho biết do đã nghỉ việc ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nên không muốn bình luận gì thêm. Hợp đồng của ông với đội tuyển nữ Việt Nam là một phần sự hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nên ông tôn trọng quyết định của hai tổ chức này.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm