Ông Nguyễn Tấn Anh: 'HAGL luôn theo đuổi bóng đá đẹp'

30/03/2015 19:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh hậu vệ Đức Lương có pha phi chân đạp bóng với cầu thủ U23 Nhật Bản trong trận đấu tối 29/3 tại sân Shah Alam làm nảy sinh những luồng dư luận trái chiều, xung quanh tôn chỉ bóng đá đẹp mà CLB chủ quản HAGL của cầu thủ này theo đuổi.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết ngay cuộc họp với toàn đội HAGL chiều 30/3, bầu Đức dành khá nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng cho cầu thủ về triết  lý bóng đá đẹp mà HAGL theo đuổi lâu nay.

Bầu Đức đã nói khá nhiều về đội U23 Việt Nam, trận thua U23 Nhật Bản 0-2, đặc biệt một số tình huống cầu thủ mất bình tĩnh để lại hình ảnh chưa tốt. Ông đã đề nghị các thành viên HAGL, HLV tuyến trẻ phải chuyển tải thông điệp là bất luận tình huống nào, thời điểm nào cầu thủ của HAGL vẫn không được đá láo.



Đức Lương (4) sau pha va chạm với hậu vệ U23 Nhật Bản. Ảnh: Tuân Phạm

Bầu Đức cùng Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã trao đổi với Đức Lương để nghe lý giải của cầu thủ này về pha bóng phi thể thao nói trên. Theo lời ông Nguyễn Tấn Anh: “Đức Lương tỏ ra rất ân hận vì đã có tình huống chơi bóng quá quyết liệt. Em bảo rằng do ham bóng quá chứ không hề ác ý, triệt hạ đồng nghiệp.

Đức Lương và các cầu thủ HAGL đã hứa sẽ rút kinh nghiệm để luôn giữ bình tĩnh trong mọi áp lực”.

“Một trong những đặc trưng khiến cầu thủ Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG  được khán giả yêu mến là lối chơi tôn thờ cái đẹp, cống hiến. Chúng tôi sẵn sàng bỏ qua thành tích trước mắt để chờ cầu thủ trưởng thành để các em hài hòa hơn giữa thứ bóng đá đẹp và hiệu quả. Nhiều lúc chúng tôi cũng áp lực khi bị chê là không hiệu quả, cầu thủ đá không quái, hiền lành và ngại va chạm quyết liệt.

Các cầu thủ HAGL trong đội tuyển U23 Việt Nam vừa bước vào tuổi 20. Họ vẫn còn chưa chín chắn, còn thiếu kinh nghiệm cọ xát các giải đấu khắc nghiệt nên mong dư luận không quá nghiêm khắc soi xét một số tình huống mà các em ham bóng quá. Tôi tin chắc tất cả các em ở U23 hiện nay bản chất chơi bóng đều rất hiền lành do được đào tạo trong một môi trường tử tế”.

HQ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm