Nửa tỷ đồng cho nhà vô địch futsal quốc gia 2020

27/05/2020 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bóng đá, futsal Việt Nam đã trở lại trong sự trông ngóng của hàng ngàn cầu thủ và CĐV yêu mến môn thể thao này. Chiều 26/5, BTC giải futsal HDBank VĐQG 2020 đã công bố thời gian, điều lệ giải đấu và 12 CLB sẽ tranh chấp chức vô địch trị giá nửa tỷ đồng tiền thưởng.

Futsal Việt Nam chưa được chào đón dù bóng đã lăn ở Turkmenistan

Futsal Việt Nam chưa được chào đón dù bóng đã lăn ở Turkmenistan

Truyền thông Turkmenistan vừa đưa tin giải VĐQG cao nhất nước này đã chính thức trở lại sau thời gian dài trì hoãn do Covid-19. Tuy nhiên, giải futsal vô địch châu Á, nơi đội tuyển Việt Nam cũng có suất tham dự vẫn chưa ấn định ngày trở lại.

Giải đấu năm nay vẫn do VOV phối hợp với LĐBĐ Việt Nam (VFF) tổ chức thi đấu trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (vòng loại) diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9/6 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) với sự tham dự của 6 đội gồm Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng, Sanna Khánh Hòa, Quảng Nam, Vietfootball và tân binh Hưng Gia Khang Đắk Lắk. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất tham dự Giai đoạn 2.

Giai đoạn 2 quy tụ sự tham dự của 10 đội, trong đó có 6 đội Top 6 của mùa giải vừa qua là ĐKVĐ Thái Sơn Nam, Khánh Hòa, Sài Gòn, Sahako, Thái Sơn Bắc, Đà Nẵng và 4 đội vượt qua vòng loại.

Giai đoạn 2 sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi - lượt về tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 5/7 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nha Trang và lượt về diễn ra từ ngày 5 đến 26/9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11, TP.HCM).

Tương tự như năm ngoái, các đội nằm trong Top 6 chung cuộc sẽ được vào thẳng giai đoạn 2 của mùa giải năm tới, nhưng chỉ có các đội nằm trong Top 5 mới không thi đấu vòng loại và vào thẳng Cúp quốc gia 2020 (diễn ra tháng 10 năm nay tại Đắk Lắk).

Chú thích ảnh
Giải futsal VĐQG 2020 trở lại là tin vui với các cầu thủ futsal Việt Nam lúc này. Ảnh: VH

Đội đoạt chức VĐQG 2020 ngoài việc nhận phần thưởng lớn còn được đại diện Việt Nam tham dự giải futsal các CLB châu Á; đội xếp thứ nhì sẽ tham dự giải các CLB futsal Đông Nam Á.

Hiện tại tất cả các CLB đã tập luyện trở lại để chuẩn bị bước vào giải với tinh thần phấn khởi. Các cầu thủ đã giải tỏa được sức ỳ sau thời gian dài phải ở nhà. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Sahako và các CLB của Khánh Hòa có thể sẽ vẫn là những đối thủ có khả năng thách thức vị thế số 1 của CLB Thái Sơn Nam.

Các cầu thủ cũng sẽ nỗ lực tối đa để kỳ vọng có suất triệu tập ĐTQG dự VCK futsal châu Á 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm nay. AFC hiện đã thông báo lịch dự kiến như thế và nước chủ nhà sẽ vẫn là Turkmenistan.

Giải đấu này cũng là vòng loại của World Cup futsal 2020 dự kiến diễn ra ở Litva vào tháng 9 và tháng 10 năm nay nhưng đã bị lùi lịch sang năm 2021.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm