Nữ Việt Nam vs Myanmar: Phân định ngôi đầu bảng

13/07/2022 15:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Myanmar đã giành quyền vào chơi vòng bán kết trước một lượt đấu. Chính vì thế, cuộc so tài giữa hai đội vào lúc 18h00 ngày hôm nay chỉ có ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng và xác định đối thủ ở vòng bán kết.

 

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Myanmar, bóng đá nữ Đông Nam Á (18h00, 13/7)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Myanmar, bóng đá nữ Đông Nam Á (18h00, 13/7)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Myanmar, bóng đá nữ Đông Nam Á (18h00, 13/7). Xem bóng đá trực tiếp nữ Việt Nam vs Myanmar. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

 

Trước lượt trận cuối cùng bảng B, thầy trò HLV Mai Đức Chung dẫn đầu BXH nhờ hơn hiệu số (+14) so với Myanmar (+12). Cả đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar cùng có được 9 điểm sau 3 lượt trận toàn thắng. Như vậy, chỉ cần không thua Myanmar, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ giành ngôi nhất bảng và sẽ chạm trán đối thủ đứng nhì bảng A.

 

Về mặt lý thuyết, đội tuyển nữ Việt Nam có quyền lựa chọn đối thủ khi các trận đấu ở bảng A đã khép lại vào ngày hôm qua 12/7. Tuy nhiên, theo chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, ông không quan tâm đối thủ ở vòng bán kết. Điều quan trọng là các cô gái của chúng ta phải nỗ lực và cố gắng giành chiến thắng ở tất cả mọi trận đấu.

“Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là cố gắng từng trận một. Ở lượt tới, chúng tôi sẽ gặp Myanmar. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp đầu bảng. Trên lý thuyết, chúng tôi chỉ cần 1 trận hòa là đứng đầu bảng B, nhưng đó không phải là tính toán của ban huấn luyện. Toàn đội vẫn sẽ chơi hết sức mình ở từng trận đấu”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Việt Nam không cầu hòa trước nữ Myanmar. Ảnh: VFF

Dù bóng đá nữ Myanmar có nhiều tiến bộ trong thời gian qua nhưng họ vẫn chưa một lần có được niềm vui chiến thắng trước đội tuyển nữ Việt Nam. Cụ thể, ở 15 lần đối đầu gần nhất, nữ Myanmar đã để thua tới 14 lần và chỉ có 1 được 1 trận hòa trước đội tuyển nữ Việt Nam. Chính vì thế, hơn bao giờ hết, nữ Myanmar đang rất khát khao đánh bại thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Nữ Myanmar sở hữu lối chơi kỹ thuật và giàu sức mạnh. Hàng công của họ cũng đã chứng tỏ được năng lực khi có tới 13 pha lập công sau 3 lượt trận. Trong khi đó, hàng thủ chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn. Bên cạnh đó, trong đội hình của Myanmar vẫn còn đó những cầu thủ từng đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup 2022 như May Zin New, Khin Marlar Tun, Naw Htet Wai…

Vì thế, không dễ để Huỳnh Như và các đồng đội có thể đánh bại Myanmar. HLV Mai Đức Chung cũng đã thừa nhận, ông chưa thực sự cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của các học trò sau 3 trận ở vòng đấu bảng. Trận đấu với đối thủ được đánh giá cao như Myanmar sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện về mặt kỹ chiến thuật để hướng tới vòng bán kết AFF Cup 2022.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm