Nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, Cúp châu Á 2022 (21h00, 21/1): Hành trình dông bão

21/01/2022 20:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Asian Cup 2022, con đường đến với FIFA World Cup 2023 với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vốn dĩ đã gập ghềnh lại trở nên dông bão hơn vì hàng loạt những biến cố ập đến từ việc chọn “quân xanh”, địa điểm tập huấn cho tới ngày thi đấu.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, Cúp Châu Á 2022 (21h00, 21/1)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, Cúp Châu Á 2022 (21h00, 21/1)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, Cúp Châu Á 2022 (21h00, 21/1). Xem bóng đá trực tiếp VN vs Hàn. VTV6, VTV5 trực tiếp Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 hôm nay.

Cúp bóng đá nữ châu Á 2022

* 21h00, 21/1: Hàn Quốc vs Việt Nam (VTV6)

Xem trực tiếp Hàn Quốc vs Việt Nam

VIDEO Hàn Quốc vs Việt Nam

* 19h00, 21/1: Thái Lan vs Philippines

Trực tiếp Thái Lan vs Philippines

* Nhật Bản 5-0 Myanmar

* Úc 18-0 Indonesia

 

 

Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20/1 đến 6/2 với sự góp mặt của 12 đội tham dự được chia làm 3 bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng với 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Giải đấu này đồng thời là vòng loại World Cup 2023 khu vực châu Á. Ngoài Australia đã có chắc một suất với tư cách đồng chủ nhà World Cup, 11 đội còn lại sẽ cạnh tranh tranh 5 vé còn lại.

Covid-19 "hại" thầy trò HLV Mai Đức Chung

Tối 19/1 (giờ Việt Nam), 18 thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, trong đó có 14 cầu thủ có kết quả âm tính với Covid-19 đã rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ. Tuy nhiên, việc họ có đủ điều kiện sức khỏe cũng như thế lực thi đấu trận ra quân VCK Asian Cup vào chiều nay 21/1 với Hàn Quốc hay không vẫn để ngỏ. Lý do là bởi ngay sau khi nhập cảnh tại Mumbai 14 cầu thủ cùng 4 thành viên trong Ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục được xét nghiệm PCR sau khi di chuyển về khách sạn ở thành phố Pune cách ly. Chỉ khi nào có kết quả âm tính, những cầu thủ này mới được Ban tổ chức cho phép tham gia buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với đội tuyển Hàn Quốc.

Ngoài việc chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, điều mà lãnh đội cũng như HLV trưởng Mai Đức Chung lo lắng là sức khỏe của các cầu thủ vì họ chỉ vừa mới bình phục sau khi nhiễm Covid-19. Trong suốt 10 ngày qua, những thành viên đội tuyển nữ Việt Nam bị nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ cách ly điều trị tại khách sạn ở Tây Ban Nha chứ không tập luyện. Chính vì thế, dù đã được bổ sung đủ quân số để tham gia trận đấu nhưng chắc chắn đội tuyển Việt Nam vẫn lo lắng về sức khỏe của toàn đội cũng như hiệu quả thi đấu.

Tại cuộc họp kỹ thuật vào sáng qua (20/1), Trưởng đoàn Trương Hải Tùng thay mặt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam kiến nghị với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Ban tổ chức chủ nhà Ấn Độ tạo một số điều kiện cho đội. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam mong muốn sớm nhận được kết quả xét nghiệm Covid-19 của những thành viên mới sang để kịp tham gia buổi tập duy nhất chuẩn bị cho trận đấu.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, hạn chế tiếp xúc trong phòng tránh dịch, tất cả các cuộc họp sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến. Do đó, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV trưởng Mai Đức Chung đã dự họp tại khách sạn Hyatt Palace. Bác sỹ Bùi Thị Hoài, người đang trực tiếp theo dõi sức khỏe cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt, là 6 cầu thủ tại Pune những ngày qua cho biết ngoài hai trường hợp đang cách ly tại phòng, Ban huấn luyện vẫn đang theo sát 4 cầu thủ còn lại.

vtv6, truc tiep bong da, nữ Việt Nam vs Hàn Quốc, xem vtv6, trực tiếp bóng đá hôm nay, VN vs Hàn, VTV5, trực tiếp bóng đá nữ, nữ Việt Nam, xem bóng đá, Cúp Châu Á 2022
Hy vọng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua khó khăn để tiếp tục hành trình chinh phục giấc mơ World Cup. Ảnh: VFF

Liên quan đến vấn đề món ăn cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam tại Pune, Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cùng cán bộ đoàn cũng đã có cuộc làm việc với đại diện khách sạn Hyatt Palace với mục đích cải thiện bữa ăn. Đại diện Ban quản lý khách sạn Hyatt Palace đã đồng ý tạo mọi điều kiện liên quan đến vấn đề ăn uống, bổ sung thêm thực phẩm và sẽ cố gắng thay đổi cách chế biến món ăn cho phù hợp nhất với các cầu thủ Việt Nam.

Hàn Quốc, đối thủ của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận ra quân cũng có 6 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 3 cầu thủ. Nhưng so với số lượng cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam kém may mắn bị nhiễm bệnh, con số trên còn khá ít ỏi. Thậm chí, có những thời điểm chính HLV Mai Đức Chung còn không chắc mình có đủ quân để xếp đội hình 11 người thi đấu hay không và nguy cơ bị loại hẳn khỏi giải chứ không chỉ là xử thua 0-3 một trận đấu đã được đội tuyển Việt Nam lường trước. Chưa khi nào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lại ở vào hoàn cảnh khó khăn và trớ trêu đến thế khi chuẩn bị tham dự một giải đấu quốc tế và đây cũng là thời điểm bóng đá nữ Việt Nam khao khát chạm đến tấm vé dự World Cup lớn lao.

Khó khăn ngay từ khâu chuẩn bị

Chẳng phải đến khi bị Covid-19 “tàn phá”, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mới cảm thấy khó khăn và tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Mặc dù đã lên kế hoạch chuẩn bị, xây dựng lực lượng cho VCK Asian Cup 2022, đường đến World Cup 2023 từ sớm nhưng khi đi vào thực hiện thì HLV Mai Đức Chung và các học trò cũng không tránh khỏi bị động, thậm chí có những thời điểm bế tắc.

Giải vô địch quốc gia hay Cup quốc gia của bóng đá nữ Việt Nam, sân chơi để đánh giá năng lực cầu thủ, tuyển chọn các nhân tố mới cho đội tuyển quốc gia liên tục bị hoãn và sau đó phải tổ chức theo hình thức tập trung khép kín, thi đấu một lượt trận. Các giải đấu, trận đấu với bóng đá nữ vốn đã ít nay lại càng ít hơn và khi không dự giải thì hầu hết CLB bóng đá nữ trong nước cũng không duy trì tập luyện thường xuyên với cường độ cao.

Vì thế, khi nguy cơ không đủ người đá Asian Cup do một lượng lớn cầu thủ kẹt lại Tây Ban Nha vì dương tính với Covid-19, kế hoạch đưa cầu thủ từ Việt Nam sang Ấn Độ thay thế vốn đã được Ban huấn luyện tính đến nhưng đành gác lại vì đâu chỉ là những khó khăn về câu chuyện thủ tục, xin visa. Đơn giản là lấy đâu cầu thủ cho HLV Mai Đức Chung bổ sung nhân sự.

Chưa hết, cũng tại dịch bệnh mà ngoài những “quân xanh” quen thuộc là các đội nam của lứa U15, U17 khi tập huấn trong nước như biết bao lần tập trung tập huấn trước đây, ngay cả khi đã có điểm đến là Tây Ban Nha thì việc tập luyện của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cũng chẳng hề suôn sẻ. Do Covid-19 với những diễn biến phức tạp trên toàn cầu với các quy định giám sát, cách ly y tế nghiêm ngặt được áp dụng nên ngoài Tây Ban Nha, thầy trò HLV Mai Đức Chung không có lựa chọn khác cho địa điểm tập huấn trước Asian Cup. Ban đầu, các cuộc “thử lửa” với những đội hạng hai của bóng đá nữ Tây Ban Nha là bài test hữu ích cho đội tuyển nữ Việt Nam nhưng rồi cũng chính từ một trong số các trận đấu tập đó mà “cơn bão Covid” đã tác động lên đội dù tất cả đều đã được tiêm đủ vaccine.

Tính từ thời điểm thắng Maldives và Tajikistan với các tỷ số đậm là 16-0 và 7-0 dễ dàng hồi cuối năm 2021 tại vòng loại đến trước cuộc đối đầu Hàn Quốc, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chưa có được sự thuận lợi và may mắn như kỳ vọng trong hành trình thực hiện giấc mơ World Cup.

Ngặt nỗi, đâu thể trách HLV Mai Đức Chung, các học trò hay chính Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vì những khó khăn, thử thách này.

Huỳnh Như lọt tốp cầu thủ đáng xem của
Asian Cup 2022

Tiền đạo đội trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như được AFC chọn vào nhóm cầu thủ đáng xem của giải vô địch bóng đá nữ châu Á Asian Cup 2022. “Với 50 bàn thắng ở cấp độ đội tuyển, Huỳnh Như là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Huỳnh Như cũng giành nhiều danh hiệu với CLB TP.HCM I, 7 danh hiệu vô địch cùng CLB, trong đó có 3 lần đăng quang liên tiếp, một cầu thủ xuất sắc của Việt Nam.

Từng lỡ hẹn tại Asian Cup 2014 nhưng Huỳnh Như đã có những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà lọt vào VCK Asian Cup 2018 tại Jordan. Bên cạnh đó Huỳnh Như cũng giúp Việt Nam thắng Thái Lan để lên ngôi vô địch tại AFF Cup nữ 2019. Cô cũng là trụ cột trong hành trình vào VCK Asian Cup 2022. Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ nhắm vào một suất giành vé vào vòng knock-out ở giải đấu lần này”, trang chủ AFC viết.

Cùng với Huỳnh Như, những cầu thủ đáng xem khác của Asian Cup 2022 còn có Yui Hasegawa (Nhật Bản), Ji So Yun (Hàn Quốc) và Win Theingi Tun (Myanmar).

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm