Nữ Việt Nam: Olympic 2020 quá tầm nhưng World Cup 2023 thì khả thi

11/02/2020 07:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé vào chơi trận play-off của vòng loại Olympic Tokyo 2020. Có thể mục tiêu đến với sân chơi này là quá khó, bởi đối thủ đều ở đẳng cấp thế giới. Cái được lớn nhất, đó như cú hích để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến những mục tiêu trong tương lai gần, có vé đến ngày hội World Cup 2023 chẳng hạn.

Thủ môn Kim Thanh lý giải thất bại của nữ Việt Nam trước Hàn Quốc

Thủ môn Kim Thanh lý giải thất bại của nữ Việt Nam trước Hàn Quốc

Sự thua kém về thể lực và chuyên môn đã khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận quyết đấu ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, các chân sút của HLV Mai Đức Chung rút ra nhiều bài học bổ ích cho vòng đấu play-off tới đây.

Sau khi thầy trò HLV Mai Đức Chung có tấm vé vào vòng play-off, đã xuất hiện sự hào hứng về việc bóng đá nữ Việt Nam tiến sát tấm vé dự Olympic hay kỳ vọng các cô gái sẽ viết nên lịch sử. Đó là sự động viên hay khích lệ kịp thời với những gì đội tuyển nữ Việt Nam đã, đang cố gắng trong các giải đấu vừa qua, nhất là vòng loại Olympic.

Thực tế, sân chơi Olympic tưởng như rất gần qua 2 trận play-off nhưng cũng thật xa nếu nhìn trên khía cạnh khoảng cách hay trình độ của chúng ta với đối thủ (Australia hoặc Trung Quốc).

Bóng đá nữ Việt Nam hiện đứng thứ 32 thế giới, kém Australia (hạng 7), Trung Quốc (thứ 15) hay Hàn Quốc xếp vị trí 20 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhìn vào trận đấu vừa rồi, không vỡ trận, hạn chế được thấp nhất bàn thua trước Hàn Quốc đã là sự tiến bộ đáng ghi nhận.

Nói như HLV Mai Đức Chung là chúng ta chưa vào tốp đầu châu Á nên việc gặp những đối thủ lớn như vậy sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ tích lũy thêm hướng đến những mục tiêu ở tương lai.

Nói thế để thấy, đi được đến vòng đấu này cũng là kết quả tốt nhất chúng ta đang có. Thêm được những trận đối đầu cùng các đội bóng mạnh như thế có nghĩa là thêm cơ hội để cọ xát, học hỏi không dễ có với thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Đặc biệt, trong bối cảnh bóng đá nữ cũng như đội tuyển nữ Việt Nam đang trên đà trẻ hóa lực lượng, thay thế và kế thừa, rất cần trui rèn, tích lũy kinh nghiệm. Ít ra, kinh nghiệm và sự dày dặn đó sẽ có hiệu quả cho việc bảo vệ tấm HCV SEA Games 2021 trên sân nhà.

Xa hơn nữa, cho một một mục tiêu khả thi hơn mà chúng ta đang hướng đến, đó là giành vé dự World Cup 2023.

Thử nhìn vào những gì mà các học trò HLV Mai Đức Chung thể hiện trong trận đấu gặp Hàn Quốc, hay những đối thủ có trình độ cao hơn để thấy được nhiều điều của bóng đá nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trận đấu với đội tuyển nữ Hàn Quốc (phải) cho thấy đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá lớn so với nhóm đội tuyển nữ hàng đầu châu Á. Ảnh: KFA

Dễ nhận ra nhất, chúng ta không thua kém đối phương về kỹ thuật nhưng lại thất thế ở thể hình, thể lực. Trong các pha tranh chấp, cầu thủ Việt Nam đều thua thiệt và điều đó tạo ra sự khác biệt về tình huống, về thế trận.

Những bàn thua mà Việt Nam phải nhận như một hệ quả tất yếu. Đây là điều mà chúng ta cần khắc phục khi nghĩ đến việc tham dự các sân chơi lớn như Olympic hay World Cup. Bởi lẽ, giành vé là một chuyện nhưng trình diễn thế nào lại là câu chuyện khác.

Chính vì lẽ đó, mới thấy được việc vào đến đây đã là kỳ tích, không thể đòi hỏi gì hơn. Vấn đề đặt ra từ thành quả và tiền đề hôm nay, sẽ tiếp tục cần thêm những đầu tư gì, kế hoạch ra sao trong thời gian đến cho bóng đá nữ.

Cụ thể nhất, với HLV Mai Đức Chung mục tiêu khả thi cũng như xác định 2 trận play-off là cơ hội giúp nhiều cầu thủ trẻ nâng cấp bản thân qua những trận cọ xát với đối thủ đỉnh cao như thế.

Nó vô cùng cần thiết trong thời kỳ chuyển giao lực lượng. Về lâu dài, để tiếp cận trình độ châu Á, ông Chung chỉ ra làng bóng cần phải có hệ thống đào tạo trẻ tốt, cùng với chiến lược quốc gia nâng cao tầm vóc, thể lực cho cầu thủ.

Có thể thấy, không nhiều khả năng làm điều gì đó quá đặc biệt trước nữ Australia hay Trung Quốc nhưng trước cơ hội lịch sử, lãnh đạo VFF cho biết sẽ đầu tư, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Theo đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho 2 trận play-off sau khi trở về từ Hàn Quốc. VFF đang xem xét những đề xuất của HLV Mai Đức Chung để chuẩn bị cho trận play-off này.

HLV Mai Đức Chung đề nghị đội được tiếp tục tập huấn tại thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama của Nhật Bản, nơi có nhiều đội nữ rất chất lượng để cọ xát. Trong trường hợp không sang Nhật sẽ mời các CLB này qua đá giao hữu, bởi họ từng bày tỏ muốn sang Việt Nam và tự chi vé máy bay, chúng ta chỉ lo ăn ở.

Ông Chung cũng đề nghị chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà ở trận play-off lượt về vì mặt cỏ chất lượng, cầu thủ đã quen thuộc, thích nghi và thu hút được đông khán giả.

“Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại Olympic với những mục tiêu rất cụ thể. Đây là sân chơi quan trọng, nếu đội tuyển tiến xa đến đâu thì tốt đến đó. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ triệt để tận dụng vòng loại thứ 3 Olympic như một sân chơi cọ xát, trải nghiệm để không chỉ cố gắng giành vé dự Olympic mà còn hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup 2023.

Tất cả các đợt tập huấn, các giải đấu, các cầu thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, cần tiếp tục cố gắng, tận dụng cơ hội, trau dồi kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ chiến thuật, nâng cao ý thức chuyên nghiệp để phục vụ tốt cho sự nghiệp mà các bạn đang theo đuổi”, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ như thế về mục tiêu của bóng đá nữ Việt Nam.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, VFF đã lên kế hoạch cụ thể với những chuyến tập huấn và trận đấu với các CLB lớn ở châu Âu, để đội tuyển nữ có cơ hội thi đấu cọ xát trong kế hoạch dài hạn nhắm tới mục tiêu giành suất tham dự World Cup đã được xây dựng từ trước với một sự lạc quan, khi đội tuyển nữ Việt Nam giờ đây đã là nhà vô địch tại khu vực Đông Nam Á.

“Chúng ta thấy, hiện tại đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 6 châu Á và 32 thế giới. Nếu nhìn trên vị trí cũng như trình độ và phong độ như thế, đây là vị trí vừa đủ để có thể góp mặt tại sân chơi thế giới khi World Cup dành cho bóng đá nữ tăng từ 24 lên 32 đội.

Thế nhưng, chúng ta nên nhớ rằng, tuyển nữ Việt Nam vẫn cần phải vượt qua vòng loại, vị trí xếp hạng chỉ là lý thuyết và có tính tương đối mà thôi. Với những diễn biến thực tế như vậy cũng như những thành công trong thời gian qua, VFF đã có sẵn một lộ trình đầu tư tập trung cho bóng đá nữ đến World Cup”.

“Sau khi giành được tấm HCV SEA Games 30, bóng đá nữ nước nhà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên, khích lệ lớn lao từ cộng đồng xã hội. Đặc biệt hơn cả là những ủng hộ, sẻ chia và đóng góp nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Cuối năm 2019, VFF đã nhận gói tài trợ lên đến 100 tỷ/5 năm để đầu tư toàn diện cho bóng đá nữ, hướng đến mục tiêu World Cup. Đó sẽ là cú hích quan trọng cho bóng đá nữ nói chung và đội tuyển nữ nói riêng trong việc theo xây dựng và theo đuổi các mục tiêu của mình.

Để có thể làm được điều đó, VFF sẽ có những đầu tư cụ thể, phát triển hơn nữa để những cầu thủ nữ kế cận có thể hình, sức mạnh tốt hơn, ngang tầm châu lục và vươn tầm thế giới”, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Cũng như bóng đá nam, bóng nữ nước nhà sau những thành công gần đây đã nhận được nhiều quan tâm và ủng hộ của cộng đồng xã hội, Bên cạnh đó là kế hoạch và mục tiêu để hướng đến cái đích cao hơn.

Với những nỗ lực mà VFF đang thực hiện, hy vọng bóng đá nữ sẽ tiếp tục có được đầu tư thỏa đáng trong thời gian sắp tới. Sân chơi Olympic được coi như quá tầm nhưng đến với ngày hội bóng đá nữ World Cup 2023 là một mục tiêu khả thi.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm