Nữ Việt Nam cùng bảng Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar tại giải châu Á

28/10/2021 15:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - bóng đá Việt Nam, kết quả bốc thăm Asian Cup bóng đá nữ, ĐT nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung, bốc thăm bóng đá nữ vô địch châu Á, VFF, lịch thi đấu của tuyển nữ Việt Nam

Bốc thăm ASIAN Cup vào ngày 28/10: Nữ Việt Nam tìm đường đến World Cup

Bốc thăm ASIAN Cup vào ngày 28/10: Nữ Việt Nam tìm đường đến World Cup

Lễ bốc thăm chia bảng VCK ASIAN Cup bóng đá nữ 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 28/10 tới tại Malaysia theo hình thức trực tuyến. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào một bảng đấu khó nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Kết quả bốc thăm

Bảng A: Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Iran

Bảng B: Australia, Thái Lan, Philippines, Indonesia

Bảng C: Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Myanmar

Lịch thi đấu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 

Hàn Quốc vs Việt Nam (22/1/2022)

Việt Nam vs Nhật Bản (25/1/2022)

Việt Nam vs Myanmar (28/1/2022)

 

Chú thích ảnh

Nếu như chủ nhà Ấn Độ là hạt giống số 1 tại bảng A thi đấu cùng Trung Quốc, Đài Loan và Iran thì Thái Lan chỉ phải gặp Australia tại bảng B cùng hai đại diện của khu vực Đông Nam Á là Philippines và Indonesia.

Với kết quả này, Nhật Bản và Hàn Quốc bằng trình độ vượt trội nắm chắc hai vị trí dẫn đầu của bảng để đến với vòng đấu knock-out.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nếu thắng Myanmar và đứng thứ ba tại bảng C thì vẫn còn cơ hội lọt vào tứ kết nhưng phải so chỉ số phụ với đội thứ ba ở hai bảng đấu A và B.

Chú thích ảnh
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (áo đỏ) tìm đường đến World Cup 2023.Ảnh: VFF

Đánh giá về kết quả bốc thăm, đội trưởng Huỳnh Như nhận định đây là bảng đấu khó khăn và đội tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng rất nhiều.

"Nhật Bản và Hàn Quốc là hai đối thủ rất mạnh trong bảng C, trong khi Myanmar không phải là đội bóng dễ chơi. Nói chung tất cả các trận đấu đều rất khó khăn. Tôi nghĩ trận nào cũng là trận chung kết và trận nào cũng sẽ là trận then chốt.

Đội tuyển Việt Nam phải chắt chiu cơ hội. Trận đấu với Myanmar phải chắt chiu để cố gắng có kết quả tốt. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu”.

Trong khi đó, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: "Chúng ta phải phân tích từng trận đấu, những trận nào tập trung cao độ để thi đấu, phải hình dung từ bây giờ, tập trung cao độ vào Myanmar nếu vượt qua họ chúng ta đứng thứ 3 trong bảng để được đá play-off.

Trước những đội bóng mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản thì đội tuyển nữ Việt Nam hạn chế bàn thua, nếu tập trung thì chúng ta cố gắng có 1 điểm".

Tại vòng chung kết, 12 đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội Nhất và Nhì tại mỗi bảng cùng với 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp (vòng tứ kết). 4 đội nhất tại vòng tứ kết sẽ vào vòng bán kết, đội thắng tại Bán kết sẽ vào Chung kết.

TOP 5 đội tốt nhất tại ASIAN Cup Nữ 2022 sẽ giành vé tham dự VCK FIFA World Cup 2023 tại Australia và New Zealand. Trong trường hợp Australia lọt TOP 5 đội tốt nhất tại ASIAN Cup Nữ 2022, cơ hội tham dự VCK World Cup sẽ được trao thêm cho đội xếp ở vị trí thứ 6.

Trong nguyên tắc bốc thăm của AFC cũng cho biết sẽ có tối đa 4 trận play-off giữa các đội thua tại vòng tứ kết (trừ Australia, trong trường hợp Australia thua) để quyết định các đội còn lại vào VCK FIFA World Cup 2023, cũng như hai đội đại diện châu Á trong các trận playoff liên châu lục. Chi tiết về các trận playoff sẽ được AFC gửi thông báo tiếp theo.

Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/1 đến 6/2/2022 tại Mumbai, Ấn Độ. Để chuẩn bị cho VCK, HLV Mai Đức Chung dự kiến tập trung đội tuyển nữ quốc gia ngay sau khi giải bóng đá Nữ VĐQG 2021 khép lại đầu tháng 12 tới.

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia dự kiến sẽ có chuyến tập huấn nước ngoài trước khi sang Ấn Độ vào đầu tháng 1/2022.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm