Nữ Việt Nam 3-4 nữ Myanmar: Kim Thanh mắc sai lầm, tuyển nữ Việt Nam trả giá đắt

17/07/2022 18:10 GMT+7 | Các ĐTQG

Hai sai lầm của thủ môn Kim Thanh khiến tuyển nữ Việt Nam trả giá bằng trận thua trước nữ Myanmar ở trận tranh hạng Ba.

KẾT QUẢ bóng đá nữ Việt Nam 3-4 nữ Myanmar, nữ Đông Nam Á

KẾT QUẢ bóng đá nữ Việt Nam 3-4 nữ Myanmar, nữ Đông Nam Á

KẾT QUẢ bóng đá nữ Việt Nam 3-4 nữ Myanmar, nữ Đông Nam Á. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á.

Chiều nay (17/06), tuyển nữ Việt Nam tái đấu với nữ Myanmar ở trận tranh hạng Ba giải Đông Nam Á 2022. Các học trò của HLV Mai Đức Chung được đánh giá cao hơn so với đối thủ, tuy nhiên chính nữ Myanmar lại là đội mở tỉ số trận đấu. Sau quả đá phạt góc của nữ Myanmar, một tình huống lộn xộn diễn ra trước cầu môn của tuyển nữ Việt Nam. Thaw Thaw Saw đã tận dụng cơ hội để dứt điểm cận thành, giúp tuyển nữ Myanmar mở tỉ số ở phút thứ 9.

Sau bàn thua này, tuyển nữ Việt Nam đẩy cao đội hình và gây sức ép lớn lên phần sân của đối thủ. Huỳnh Như ghi bàn san bằng tỉ số 1-1 ở phút 23. Hai hậu vệ của nữ Myanmar chơi thiếu ăn ý với nhau và Huỳnh Như đã ập vào đá bồi tung lưới đối thủ. Đến phút 39, Huỳnh Như tiếp tục điền tên lên bảng tỉ số với cú cứa lòng hiểm hóc trong vòng cấm. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam dẫn trước 2-1 ở 45 phút đầu tiên - Ảnh: Nguyễn Ngũ - VFF

Sang hiệp 2, tuyển nữ Myanmar nỗ lực chơi tấn công và gây ra nhiều sóng gió về khung thành của tuyển nữ Việt Nam. Phút 58, July Kyaw đánh đầu ngược khiến bóng dội cột dọc khung thành tuyển nữ Việt Nam. Saw Thaw Thaw sau đó lao vào đá bồi tung lưới thủ môn Khổng Thị Hằng để san bằng tỉ số 2-2.

HLV Mai Đức Chung quyết định tung thủ môn Kim Thanh vào thay Khổng Thị Hằng ở phút 63, đồng thời để Chương Thị Kiều vào thế chỗ cho Thu Thương. Những phút kế tiếp, tuyển nữ Việt Nam giành lại thế trận và tổ chức nhiều đợt tấn công. Phút 82, thủ môn của nữ Myanmar mắc sai lầm khi chuyền cho đồng đội. Sau khi Huỳnh Như lao vào gây sức ép, cô đã phá bóng đúng vị trí của Hải Yến và cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Myanmar vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 - Ảnh: Nguyễn Ngũ - VFF

Tuy nhiên 1 phút sau đó, thủ môn Kim Thanh của tuyển nữ Việt Nam cũng mắc sai lầm. Cô đã bắt không dính bóng và để cho Lin Myn Mo đá bồi tung lưới, qua đó san bằng tỉ số 3-3.

Bi kịch ập đến với tuyển nữ Việt Nam ở phút 88. Từ quả treo bóng khó chịu của July Kyaw, Kim Thanh không thể khống chế được quả bóng và Saw Thaw Thaw lao vào dứt điểm cận thành tung lưới tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu. Sau 90 phút, tuyển nữ Việt Nam thua 3-4 trước nữ Myanmar và phải chấp nhận vị trí thứ 4 tại giải Đông Nam Á 2022.

+Đội hình ra sân:

Nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng (Kim Thanh 63'), Thu Thương (Chương Thị Kiều 63'), Trần Thị Thu, Mỹ Anh (Bích Thùy 46'), Hoàng Thị Loan ( Ngân Thị Vạn Sự 90'+3), Thùy Trang (Thanh Nhã 73'), Hải Linh, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến.

Nữ Myanmar: May Zin Nwe, Aye Aye Moe, Khin Than Wai, Chit Chit, Zu Zu Htet, Naw Htet Htet Wai, Pont Pont Pyae Maung, Khin Marlar Tun, July Kyaw, Saw Thaw Thaw, Win Theingi Tun.

+Ghi bàn:

Việt Nam: Huỳnh Như (23', 39'), Hải Yến (82')

Myanmar: Saw Thaw Thaw (9', 58', 88'), Lin Myn Mo (83')

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm