Nữ cầu thủ chơi cả sân cỏ lẫn futsal

30/10/2016 14:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giải VĐQG vừa kết thúc ở TP.HCM, nhiều cầu thủ trở về nhà nghỉ ngơi nhưng cũng có người “may mắn” được tiếp tục có sân chơi để thử thách bản thân, đó là giải futsal nữ TP.HCM mở rộng khởi tranh  chiều 29/10.

Nói cầu thủ nữ Việt Nam đa năng vì sau khi kết thúc những ngày quần thảo trên sân cỏ, họ lại có sân futsal để bận rộn thay vì nghỉ ngơi hoặc tập chay. Cầu thủ nữ số ít được “may mắn” là vì thế, những cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội, TNG Thái Nguyên, TP.HCM và Phong Phú Hà Nam sau giải VĐQG lập tức tập trung để thử sức ở giải futsal nữ đang diễn ra ở TP.HCM (không có Sơn La, Than Khoáng sản Việt Nam).

Với những tên tuổi như 3 CLB mạnh nhất TP.HCM đã được tuyển chọn từ trước là Quận 8, Futsal For All hay Hoàng Gia 77, 3 đội khách mời Phong Phú Hà Nam, TNG Thái Nguyên và Hà Nội (với các cầu thủ ở đội hình 1 vừa tham dự giải VĐQG), giải là sân chơi chất lượng cho futsal nữ. Nhiều người xem đây là giải futsal VĐQG thứ 2 trong năm của bóng đá nữ vì đã quy tụ đủ các đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện tại.

Nhắc đến cầu thủ nữ là thấy ngay thiệt thòi cho họ khi theo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Nhưng chỉ cần sống với đam mê với họ đã đủ thỏa mãn. Và các cô gái trưởng thành từ sân cỏ 11 người khi chơi futsal cũng không kém cạnh những cầu thủ vốn chuyên ăn tập bóng đá trong nhà. Điển hình là trận đấu giữa Quận 8 và TNG Thái Nguyên. Đội chủ nhà lâu nay “khét tiếng” trong làng futsal Việt Nam khi thống trị mọi giải đấu trong 2 năm qua và cũng là nhà vô địch CLB Đông Nam Á 2015. Nhưng trận khai màn gặp TNG Thái Nguyên ngày khai mạc giải chiều 29/10, Quận 8 đã suýt nếm trái đắng.


Cầu thủ nữ có thể chơi tốt cả trên sân cỏ lẫn futsal.Ảnh: V.H

Họ bị TNG Thái Nguyên gây bất ngờ lớn khi dẫn bàn ngay ở phút đầu tiên do công của Trần Thị Thu. Kim Thoa và Phùng Thị Nhung có 2 bàn thắng giúp Quận 8 dẫn lại 2-1 thì đầu hiệp 2, đội trưởng Hải Hòa là khiến chủ nhà khốn đốn với bàn gỡ 2-2. Phải chờ đến khi trận đấu còn 5 phút, Thanh Hằng và Nguyễn Thị Châu mới có thể ghi thêm 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng 4-2 cho Quận 8.

Chỉ duy nhất chủ nhà mới được hưởng niềm vui trọn vẹn ngày khai màn giải đấu. Ở ở 2 trận đấu còn lại, như đã đề cập với lực lượng cầu thủ chất lượng, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam đã khiến đối thủ của họ phải phơi áo. Hà Nội thắng 3 sao Á quân futsal nữ TP.HCM còn Phong Phú Hà Nam đánh bại Hoàng Gia 7-1. Các cô gái Hà Nội và Phong Phú Hà Nam chứng tỏ họ không thiếu kỹ năng futsal dù rất ít được tập luyện và futsal với họ chỉ là môn rèn luyện thêm để giữ phong độ.

Thời gian này khi không được đá giải, được thi đấu futsal với họ cũng là một niềm vui. Nhưng cũng không dễ dàng gì để được điền tên vào đăng ký tham dự giải futsal ở TP.HCM bởi BTC chỉ giới hạn đăng ký hơn 10 cầu thủ, và đồng nghĩa những cầu thủ không được đánh giá cao khả năng futsal phải ở nhà để tiết kiệm chi phí.

Giải futsal nữ TP.HCM mở rộng 2016 sẽ khép lại vào chiều 4/11. Và với các khách mời mạnh, Quận 8 sẽ khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch và 20 triệu đồng tiền thưởng từ giải này.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm