Nỗi niềm Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á

21/07/2022 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Danh hiệu Vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á được xem là bước đệm tuyệt vời để Nguyễn Quốc Việt bước ra ánh sáng. Chàng tiền đạo trẻ này sẽ đứng trước những cơ hội lớn cho hành trình sự nghiệp của bản thân. Ai sẽ tạo cho anh có thêm “đất dụng võ” để phát triển trong tương lai?

U19 Việt Nam về nước sau tấm HCĐ Đông Nam Á

U19 Việt Nam về nước sau tấm HCĐ Đông Nam Á

Kết thúc hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2022 ở vị trí hạng ba chung cuộc, sáng nay 16/7, đội tuyển U19 Việt Nam đã rời Indonesia lên đường về nước.

Cá nhân Quốc Việt đã từng ghi dấu ấn tại các giải đấu trẻ như U17, U19, U21 Quốc gia. Tiền đạo sinh năm 2003 này là một sản phẩm xuất sắc của Học viện Nutifood. Anh chính thức bước ra ánh sáng sau hành trình có được tấm HCĐ cùng danh hiệu "Vua phá lưới" với U19 Việt Nam tại U19 Đông Nam Á. Không bàn đến những con số thì màn trình diễn của Việt mới là điều đáng để lưu tâm.

Tư duy chơi bóng của Việt gây ấn tượng ở khả năng chạy chỗ, chiếm lĩnh khoảng trống và tung ra những cú dứt điểm vô cùng nhạy bén. Những pha xử lý chớp nhoáng, gọn gàng luôn là ưu điểm của chàng tiền đạo sinh năm 2003. Bóng đá Việt Nam từ trước đến nay luôn thiếu đi mẫu trung phong nhanh gọn như thế. Phong cách cùng tư duy chiến thuật có thể là bệ phóng để Việt nâng tầm và phát triển hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, việc Quốc Việt sẽ được mài giũa, chuyển từ “ngọc thô” thành “ngọc quý” như thế nào mới là điều quan trọng?

Thực tế thường không dễ dàng

Để nói về thành công của lứa U19 Việt Nam, nổi trội phải kể đến thế hệ của năm 2013 với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường,…Hay lứa 2016 của Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Linh. Tất cả những nhân tố kể trên đều chứng tỏ được tài năng của mình từ khi còn rất trẻ và họ sớm đã va đập với môi trường thi đấu từ giải VĐQG cho đến đội tuyển.

U19 Việt Nam, U19 Đông Nam Á, Nguyễn Quốc Việt, Quốc Việt, HLV Đinh Thế Nam, vòng loại U19 châu Á, giải bóng đá quốc tế U19, kết quả bóng đá hôm nay, trực tiếp bóng đá
Quốc Việt cùng nhiều tài năng trẻ cần được tạo cơ hội cọ xát ở V-League. Ảnh: VFF

Với Quốc Việt thì sao? Anh thậm chí còn chưa có kinh nghiệm chinh chiến tại giải Hạng Nhất chứ đừng nói đến V-League. Đồng ý Việt có tiềm năng lớn nhưng, anh cũng cần thêm sự cọ xát để trau dồi về kỹ năng lẫn kinh nghiệm. “Vua phá lưới giải trẻ” có thể là danh xưng mang đầy tính động viên nhưng, Quốc Việt sẽ không thể sống mãi với danh xưng ấy mà phải chiến đấu để phát triển hơn nữa.

Quốc Việt cần được mài giũa và ra sân liên tục ở các giải đấu có mức độ cạnh tranh cao, thay vì bị đóng khung ở các giải trẻ. Nên nhớ, lò đào tạo Nutifood vốn có nhiều ràng buộc chặt chẽ và khắt khe. Chuyện ra đi để chơi bóng chuyên nghiệp với Quốc Việt không thể “một sớm một chiều”. Chưa kể, các đội bóng tại V-League lâu nay vẫn ưa chuộng việc sử dụng tiền đạo ngoại. Cũng chính vì lẽ đó, suốt nhiều năm qua, sau những Tiến Linh, Công Phượng, Đức Chinh, HLV Park Hang Seo dường như không còn bất kỳ một sự lựa chọn chất lượng nào khác trên hàng công. Có chăng là những nhân tố mới nổi như Nhâm Mạnh Dũng hay Nguyễn Văn Tùng. Bản thân Quốc Việt nếu có thêm cơ hội chứng minh tài năng và phẩm chất của mình, biết đâu anh sẽ “lọt vào mắt xanh” của HLV Park Hang Seo trong tương lai.

So với các lứa đàn anh, bản thân Quốc Việt rõ ràng sẽ có những thiệt thòi nhất định khi chưa có được cơ hội trải nghiệm môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Hành trình bứt phá của anh, vì thế, sẽ còn rất gian nan.

Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm