Nỗi niềm Minh Vương hay tâm trạng chung cầu thủ HAGL?

19/07/2021 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo thuộc biên chế HAGL và ĐTQG Trần Minh Vương vừa đăng dòng trạng thái cảm thán với Công Phượng. Minh Vương buồn vì tương lai có thể không còn được chơi bóng cùng người đồng đội thân thiết.

HAGL mừng vì V-League 2021 khó hủy

HAGL mừng vì V-League 2021 khó hủy

Kế hoạch đưa V-League 2021 trở lại vào cuối tháng 7 của VPF không thành nhưng Tổng giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc khẳng định giải không hề hủy. Điều này tạo điều kiện cho các CLB như HAGL có thể mơ về chức vô địch sau 17 năm và HLV Park Hang Seo cũng được hưởng lợi.

Minh Vương đăng tấm ảnh siết chặt tay Công Phượng và chia sẻ: “Nhìn thế thôi chứ chả biết chơi bóng cùng nhau được mấy năm nữa đâu. Đây là sự thật”. Và với nhiều CĐV HAGL, họ có thể nhớ lại lứa cầu thủ mà mình yêu mến đang trong độ tuổi 26, thế hệ sinh năm 1995 thuộc lò đào tạo HAGL chỉ còn 2 năm nữa sẽ chấm dứt hợp đồng cầu thủ chuyên nghiệp ở CLB.

Bầu Đức sẽ không sở hữu những cầu thủ con cưng trong vòng 2 năm tới, thời điểm lứa cầu thủ “thế hệ vàng” của ông sẽ tròn 28 tuổi và hết hạn hợp đồng đào tạo với CLB. Khi đó, những Công Phượng, Minh Vương… có thể sẽ được đàm phán gia hạn hợp đồng với đội bóng khác và nhận mức đãi ngộ lớn thay vì ở lại HAGL.

Dòng trạng thái của Minh Vương khiến nhiều CĐV trung thành với HAGL tiếc nuối. Trong thời điểm trùng với V-League đã hoãn dài hạn, các cầu thủ đã không được thi đấu dài ngày nên họ càng có lý do để hoài niệm những ngày tung hoành ngang dọc. So với Công Phượng, Minh Vương không được thi đấu nhiều tại ĐTQG ở hành trình trên đất UAE mới đây. Và cầu thủ này càng có lý do để luyến tiếc.

Bên cạnh đó, Minh Vương cùng Công Phượng dù gắn bó với nhau từ lâu nhưng chưa hề vươn tới đỉnh cao V-League. Trong màu áo CLB, Minh Vương từng cảm thán về việc “dành cả thanh xuân để trụ hạng” với HAGL. Cầu thủ đã có 38 bàn cho HAGL ở V-League chưa một lần được nâng cao chiếc Cúp VĐQG. Minh Vương đau đáu cho sự nghiệp của mình ở HAGL cùng nhiều đồng đội danh tiếng khác. Số phận có vẻ cũng muốn trêu ngươi dàn cầu thủ tài năng của HAGL khi họ đang cận kề chiếc Cúp vô địch V-League 2021 thì VPF lại tính chuyện hoãn giải đến tận tháng 2/2022.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, Minh Vương, Trần Minh Vương, bầu Đức, HLV Kiatisuk, V-League, hoãn V-League, dtvn, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Thời gian tới sẽ có nhiều cầu thủ HAGL hết hạn hợp đồng đào tạo trẻ với CLB

Thời gian chờ đợi là quá dài và đó là lý do khiến Minh Vương phải lo lắng. Nếu V-League thực sự phải hoãn dài hạn, HAGL sẽ lại phải chờ đợi và sang năm, họ chưa chắc có thể duy trì phong độ cao như hiện tại. Áp lực cạnh tranh của Viettel so với HAGL là không hề nhỏ khi lúc này, đội bóng phố Núi có 29 điểm và chỉ hơn Viettel 3 điểm khi giải còn đến 6 lượt trận.

Tại phố Núi Pleiku, cầu thủ 26 tuổi cũng chỉ chơi bóng bên cạnh Công Phượng không nhiều khi người bạn thân thường xuyên được bầu Đức gửi tới nhiều CLB ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ… cho mượn.

Tiền vệ gốc Thái Bình buồn khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai, trong khi danh hiệu V-League như muốn trêu đùa, thử thách họ đến tận cùng. Tuy nhiên, một cầu thủ HAGL đang được bầu Đức cho TP.HCM mượn cũng bình luận nửa đùa, nửa thật rằng: “Thôi tách ra đi anh, đá chung hoài mấy em nhỏ không có cơ hội đâu”. Bản thân Minh Vương cũng từng được đồn đoán sẽ ra đi đến một CLB phía Bắc sau mùa giải 2019 (thời điểm cầu thủ 26 tuổi là Vua phá lưới nội V-League với 12 bàn thắng).

HAGL đang phải điều quân xuống giải hạng Nhất và V-League để cho mượn đến 2 đội hình và trong tương lai gần, có lẽ chỉ có cách “thế hệ vàng” của bầu Đức chuyển đội, những sản phẩm của lò đào tạo này mới có thể được trưng dụng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm