Nỗi lo mới của HAGL

26/04/2022 12:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Kiatisuk sau bài toán hàng phòng ngự và tấn công thiếu sắc sảo lại đối diện với mối lo từ hàng tiền vệ. Xuân Trường, Tuấn Anh chính là vấn đề của HAGL.

HLV Kiatisuk tiết lộ 'bí kíp' hoà nhà vô địch Hàn Quốc

HLV Kiatisuk tiết lộ 'bí kíp' hoà nhà vô địch Hàn Quốc

HLV Kiatisuk cho biết ông rất tự hào về màn trình diễn của HAGL khi cầm hòa được CLB mạnh nhất Hàn Quốc lúc này là Jeonbuk Hyundai Motors. Bí quyết ông đưa ra là xem các trận lượt về bảng H AFC Champions League là những trận quan trọng như bán kết, chung kết.

Các CĐV HAGL có thể nhận thấy 3 bàn thắng của đội bóng họ yêu mến đều xuất phát từ nỗ lực của các hậu vệ.

Bàn đầu tiên vào lưới Yokohama F Marinos là tình huống Công Phượng đá phạt góc để trung vệ Mauricio gây áp lực, buộc Kida lóng ngóng đá phản lưới nhà.

Hữu Tuấn đã có trận đấu để đời ở AFC Champions League với khả năng phòng ngự lẫn kiến tạo cho Văn Toàn ghi bàn gỡ 1-1. Ảnh: Tuấn Hữu
Hữu Tuấn đã có trận đấu thăng hoa ở AFC Champions League. Ảnh: Tuấn Hữu

Đến trận hòa Sydney FC 1-1, Văn Thanh là người dứt điểm quyết đoán để có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu vòng 2 AFC Champions League 2022.

Ở trận hoà gần nhất trước Jeonbuk Hyundai Motors tối 25/4, CĐV có mặt ở sân Thống Nhất đã trầm trồ với pha đi bóng như một ngôi sao tấn công của trung vệ Hữu Tuấn.

Cựu cầu thủ CLB TP.HCM loại bỏ hàng tiền vệ đối thủ trước khi chọc khe như đặt cho Văn Toàn đánh bại thủ thành Song Bum Keun.

Các hậu vệ của HAGL như Văn Thanh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su trực tiếp góp công vào 3 bàn thắng của HAGL sau 4 trận ở bảng H. Ảnh: Tuấn Hữu
Các hậu vệ của HAGL như Văn Thanh, Hữu Tuấn, Kim Dong Su trực tiếp góp công vào 3 bàn thắng của HAGL sau 4 trận ở bảng H. Ảnh: Tuấn Hữu

Tất cả đều ghi dấu ấn của các hậu vệ và nhiều CĐV HAGL có quyền tiếc nuối nếu đội nhà làm được nhiều hơn thế. 

HAGL đang gặp vấn đề với những ngôi sao lớn nhất CLB như Tuấn Anh, Xuân Trường, những người nắm phần hồn trong lối chơi của đội bóng phố Núi.

Các tiền vệ trung tâm của HAGL vừa vất vả tìm lại phong độ, vừa đối diện với những “gã khổng lồ” hàng đầu châu lục khi vươn ra biển lớn. 

HLV Kiatisuk hiểu rõ không thể dùng cùng lúc Xuân Trường lẫn Tuấn Anh trên sân. Điều này khiến họ dẫm chân lên nhau và đối phương càng dễ khai thác. 3 trận lượt đi bảng H, HLV Kiatisuk chỉ dùng Tuấn Anh từ đầu và Xuân Trường vào sân hiệp 2.

Đến trận hoà Jeonbuk Hyundai Motors đầu lượt về, Tuấn Anh được nghỉ ngơi để Xuân Trường thay thế. Tuy nhiên, bộ đôi này cũng không tạo ra dấu ấn thực sự thuyết phục cho CLB.

Ở trận thua Jeonbuk Hyundai Motors phút 90’+3, Xuân Trường có phần lỗi khi không áp sát Seon Min để cầu thủ này có cơ hội ra chân trong vòng cấm, đánh sập hy vọng có điểm đã cận kề của HAGL.

HLV Kiatisuk rất kỳ vọng các tiền vệ HAGL ngoài làm chủ khu trung tuyến còn có thể kiến tạo nhiều cơ hội lên cho hàng công.

Ông đã sử dụng hết những gì sẵn có từ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, Minh Vương rồi đến Đình Lâm, Hữu Phước để kỳ vọng vào điều tích cực.

HAGL còn hai trận đấu để cải thiện tình hình lẫn vị trí thứ 3 bảng H. Khi Công Phượng, Văn Toàn đã vào phom, nếu hàng tiền vệ khởi sắc cộng thêm chút may mắn, họ đủ sức gây bất ngờ trước Yokohama F Marinos và đặc biệt là Sydney FC.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm