Những 'vua thẻ' ở V-League

03/03/2014 12:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng 5 năm trở lại đây, dù chưa phải nhận thẻ đỏ lần nào nhưng Đình Đồng lại là một trong những cầu thủ phải nhận nhiều thẻ vàng nhất. Trong đó, chỉ có V-League 2013 là mùa giải mà Đình Đồng chỉ nhận 2 thẻ vàng.

Còn lại, trong 4 mùa giải trước, Đình Đồng đều phải nhận từ 4 thẻ vàng trở lên, thậm chí như mùa giải 2010 và mùa giải 2011 còn phải nhận tới 8 thẻ vàng/mỗi mùa giải. Như vậy tổng cộng kể từ V-League 2009 đến V-League 2013, Đình Đồng đã “sưu tập” cho mình tới 27 chiếc thẻ vàng, trung bình 5,4 thẻ/mùa giải.

Tuy nhiên, ở V-League không phải chỉ có mỗi Đình Đồng, vì đứng đầu trong danh sách nhận thẻ trong 5 mùa giải gần đây là tiền đạo Timothy Anjembe đang khoác áo HA.GL.

Tổng cộng sau 5 năm chơi bóng ở V-League, Timothy đã nhận 6 thẻ đỏ và 14 thẻ vàng, trong đó đỉnh cao là mùa giải 2011 với 3 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng.

Chỉ kém Timothy chút ít là trung vệ Chí Công của B.Bình Dương với thành tích 4 thẻ đỏ cùng với 18 thẻ vàng. Xếp sau các cầu thủ kể trên là những người sở hữu 3 thẻ đỏ như trung vệ Bật Hiếu (3 thẻ đỏ, 27 thẻ vàng) hay trung vệ Đình Luật (3 thẻ đỏ, 25 thẻ vàng)

Tiền vệ Nguyễn Rogerio đã nhận 2 thẻ đỏ, 22 thẻ vàng, hậu vệ Đoàn Việt Cường 2 thẻ đỏ và 20 thẻ vàng, tiền vệ Trọng Hoàng 2 thẻ đỏ và 18 thẻ vàng, tiền đạo Samson 2 thẻ đỏ và 15 thẻ vàng, trung vệ Huy Hoàng 2 thẻ đỏ và 14 thẻ vàng.

Ngoài ra còn phải kể đến những cầu thủ tuy mới chỉ phải nhận 1 thẻ đỏ nhưng số thẻ vàng thì thậm chí còn vượt trội hơn so với nhiều cầu thủ kể trên mà tiêu biểu là tiền vệ Đoàn Văn Sakda: 1 thẻ đỏ, 28 thẻ vàng, tiền vệ Minh Châu: 1 thẻ đỏ 27 thẻ vàng, hậu vệ Đào Văn Phong: 1 thẻ đỏ và 23 thẻ vàng, hậu vệ Hồng Tiến: 1 thẻ đỏ, 20 thẻ vàng…

Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm