Những người trẻ của HLV Phan Thanh Hùng

01/08/2022 14:25 GMT+7 | V-League

Màn thể hiện ấn tượng của những cầu thủ tuổi đôi mươi ở SHB Đà Nẵng thật sự mang lại hiệu quả hết sức khả quan cho đội bóng bên sông Hàn.

SHB Đà Nẵng: Tuổi 19 của Nguyễn Phi Hoàng

SHB Đà Nẵng: Tuổi 19 của Nguyễn Phi Hoàng

2 bàn thắng đẹp, đẳng cấp vào lưới đội đứng đầu bảng, rất khó chơi như SLNA, một buổi chiều đáng nhớ của cầu thủ trẻ SHB Đà Nẵng Nguyễn Phi Hoàng. Anh chàng này là ai?

Bước vào V-League 2022, HLV Phan Thanh Hùng trình làng lứa cầu thủ “non choẹt”, có đến 15 cầu thủ U21 được đôn lên đội 1. Sau những chuệch choạc chặng khởi động, đội bóng sông Hàn sớm lấy lại phong độ. 3 trận thắng liên tiếp gần đây đã đưa SHB.ĐN lên nửa đầu bảng xếp hạng. Chính lứa trẻ đã góp công mang lại thành quả bước đầu như thế. Quả thật, đội hình với phân nửa cầu thủ dưới 21 tuổi đang SHB Đà Nẵng bay cao.

Nhận lời trở lại Đà thành để dẫn dắt đội bóng quê nhà, HLV Phan Thanh Hùng được người Đà Nẵng kỳ vọng sẽ giúp bóng đá nơi đây “tìm lại ngày xưa đã mất”. Bản thân "Tướng" Hùng cũng hiểu điều đó. Vậy nên, ông nhất quyết làm lại SHB Đà Nẵng trên cả 2 tiêu chí vừa xây dựng bản sắc vừa có được thành tích.

bóng đá Việt Nam, V-League, SHB Đà Nẵng, Đà Nẵng, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 11 V-League, trực tiếp bóng đá, Hải Phòng vs Đà Nẵng, kết quả bóng đá
Phạm Đình Duy(số 18) đang bay cao cùng SHB Đà Nẵng. Ảnh: T.T

6 trận gần nhất, trong đội hình chính thức của SHB Đà Nẵng xuất hiện ít nhất 4 cầu thủ U21 trên sân. Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy, Phan Văn Hữu, Nguyễn Trọng Nam và Nguyễn Phi Hoàng, những cái tên đó đã được luân phiên sử dụng trong mỗi trận đấu.

Đội hình trẻ trung đó đã giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Hà Nội FC, trong đó có pha lập công của Phạm Đình Duy. Nguyễn Phi Hoàng lập cú đúp vào lưới SLNA, một đội bóng có lối đá khó chịu nhất V- League để thắng 3-1 đầy thuyết phục. Lại Nguyễn Phi Hoàng tự tin thực hiện thành công quả 11m, giúp Đà Nẵng rời Quy Nhơn với 3 điểm trọn vẹn trước Bình Định. Rồi Phạm Đình Duy lập công để đội bóng có 3 điểm trước Nam Định ở vòng 10 hôm rồi. Mỗi người đã có cho mình 3 bàn thắng cho đến lúc này, con số ấn tượng với những người lần đầu “nếm mùi” V-League. Quả thật bộ đôi Phi Hoàng -Đình Duy đang khiến cả V-League trầm trồ

Rõ ràng, lứa trẻ của SHB Đà Nẵng không chỉ là sự bổ sung nhân lực đơn thuần, mà đã tạo ra sự tươi mới và dồi dào năng lực cho đội bóng sông Hàn. Bên cạnh Nguyễn Phi Hoàng chững chạc, Phạm Đình Duy sắc bén, Lương Duy Cương trở về từ U23 Việt Nam cũng ngày càng cứng cáp hơn ở hàng phòng ngự. Trong khi Phạm Văn Hữu, Nguyễn Trọng Nam luôn tự tin khi được ra sân. Vòng 10 vừa rồi, ông Park, ông Lee đã đến Hòa Xuân, chắc hẳn 2 vị HLV này đã “mở cờ” khi chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của những cầu thủ trẻ dưới sân.

Nói về chính sách dùng người trẻ, HLV Phan Thanh Hùng bày tỏ: “Trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ Đà Nẵng hiện tại có hơn 200 cầu thủ. Nếu chúng ta đào tạo mà không sử dụng thì các cầu thủ sẽ mất đi động lực phấn đấu. Các cầu thủ trẻ chỉ thua đàn anh về kinh nghiệm trận mạc, còn về thể lực và kỹ thuật họ không hề thua kém. rong thời gian tới, CLB Đà Nẵng tiếp tục trẻ hóa đội hình bằng chính những cầu thủ do mình đào tạo để đội bóng có dấu ấn và bản sắc riêng, nhằm kéo người hâm mộ đến sân”.

SHB Đà Nẵng đang lấy lại tình yêu của khán giả Đà thành. Lâu lắm rồi, người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng lại mong ngóng cuối tuần được ra sân để cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được yêu thích không chỉ vì thành tích đang tốt lên, mà vì SHB Đà Nẵng đang sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn”.

Vấn đề của HLV Phan Thanh Hùng và SHB Đà Nẵng là giữ được các tài năng này ở lại sân Hòa Xuân và giữ được đôi chân của họ trên mặt đất. Họ còn trẻ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm