Những cầu thủ mất nghiệp vì máu đỏ đen

01/08/2014 11:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến không ít trường hợp cầu thủ vì đam mê cờ bạc, cá độ mà khuynh gia, bại sản, phút chốc tay trắng và đánh mất luôn sự nghiệp của mình.

Vũ Như Thành

Từng được xem là ngôi sao trên sàn chuyển nhượng của bóng đá Việt Nam với những bản hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng ở B.Bình Dương rồi V.Ninh Bình, nhưng thú vui cờ bạc đã khiến Như Thành đánh mất tất cả. Trong một lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn báo chí, Như Thành thừa nhận: “Đúng là tôi có mê đỏ đen, tiền bạc tôi kiếm được từ bóng đá rất nhiều và cũng mất nhiều vào những trò đỏ đen. Tôi biết điều đó không tốt, nhưng có thời gian vì buồn bực nhiều vấn đề trong cuộc sống riêng nên tôi đã lao vào nó như con thiêu thân, khiến đất đai nhà cửa tôi kiếm được từ bóng đá giờ gần như chẳng còn giữ lại được gì…”.


Châu Phong Hòa

Từng là đồng đội cùng lứa với Công Vinh ở ĐTQG tại Asian Cup 2007 và ĐT Olympic QG ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng bây giờ trong khi Công Vinh vẫn đang là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam, thì Châu Phong Hòa đã không còn thi đấu đỉnh cao từ rất lâu, và có thời điểm cựu tuyển thủ này phải sang tận giải VĐQG... Campuchia để tìm kế sinh nhai. Tương tự Như Thành, Châu Phong Hòa cũng được biết tới như là một cầu thủ có máu đỏ đen hạng nặng.


Trương Đắc Khánh

Được xem là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Việt Nam, hậu vệ trái Đắc Khánh lên thi đấu ở đội 1 SLNA từ rất sớm, và còn được HLV Henrique Calisto gọi vào ĐT U23 QG tham dự SEA Games 2009 tại Lào. Tuy nhiên, do lún sâu vào cờ bạc tới mức bị xã hội đen tìm tới tận sân tập của SLNA để đòi nợ, Đắc Khánh buộc phải rời khỏi SLNA và sau đó cũng không có đội bóng nào dám tiếp nhận Đắc Khánh vì thể lực và phong độ của hậu vệ này đã sa sút quá nhiều do không chuyên tâm vào nghề nghiệp. Cùng đường, Đắc Khánh phải giải nghệ khi còn chưa bước vào giai đoạn chín nhất của sự nghiệp để về quê làm thợ nhôm kính. Mới đây Đắc Khánh được nhận vào làm bảo vệ một ngân hàng tại Nghệ An để thi đấu phong trào cho đội bóng ngân hàng này.


Từ Hữu Phước

Là cầu thủ trẻ xuất thân từ CLB K.Khánh Hòa, Hữu Phước từng được gọi vào ĐT Olympic QG tham dự Asian Games 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Sau khi chia tay K.Khánh Hòa, Hữu Phước lần lượt khoác áo một số CLB ở V-League và giải hạng Nhất nhưng không trụ được lâu dài ở đâu. Đầu mùa bóng 2012, Hữu Phước về thi đấu cho một CLB hạng Nhất nhưng mới được 4 vòng đấu trung vệ này đã bị CLB thanh lý hợp đồng, vì bị dân giang hồ tìm tới tận trụ sở đội bóng để đòi nợ sau những màn vung tay trên các trang mạng cá cược bóng đá.


V.P (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm