Những cầu thủ gốc Việt xuất ngoại sau khi chơi bóng ở V-League: Từ Huỳnh Đức, Công Vinh tới Lee Nguyễn

03/11/2014 14:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Lee Nguyễn đang gây tiếng vang cực lớn ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) trong màu áo New England khi liên tục tỏa sáng, thậm chí còn được gọi vào đội tuyển Mỹ. Điều đáng nói là trước khi trở lại Mỹ và tỏa sáng, Lee Nguyễn đã chơi bóng ở V-League nhưng không thật sự thành công.

Nhân sự kiện này hãy cùng Thethaovanhoa.vn điểm qua những cầu thủ đã xuất ngoại sau khi chinh chiến ở giải đấu số 1 Việt Nam.

Lê Huỳnh Đức (từ CLB Công an TP HCM sang Chongqing Lifan)

Năm 2001, Lê Huỳnh Đức đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Việt Nam đầu tiên ký hợp đồng với một đội bóng nước ngoài khi anh đầu quân cho Chongqing Lifan ở giải vô địch Trung Quốc. Tuy nhiên, Huỳnh Đức chỉ thi đấu 4 trận cho Chongqing Lifan và ghi được vỏn vẹn 1 bàn.

Thậm chí, không một lần tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam khi đó được thi đấu trọn 90 phút. Chính vì vậy, không thể nói rằng Huỳnh Đức đã có một vụ chuyển nhượng thành công.

Huỳnh Đức trong màu áo Chongqing Lifan

Sau khi thi đấu 4 tháng ở Trung Quốc, Huỳnh Đức trở lại Việt Nam để khoác áo Ngân Hàng Đông Á trong vòng 2 năm trước khi gia nhập SHB Đà Nẵng năm 2004. 

Lê Công Vinh (từ Hà Nội.T&T sang Leixoes, từ SLNA sang Consadole Sapporo)

Đầu tháng 8/2009, Hà Nội.T&T thông báo rằng Công Vinh sẽ gia nhập CLB Leixoes của Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn có thời hạn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 1/9/2009. Thương vụ này được sắp xếp bởi Henrique Calisto, HLV từng một lần dẫn dắt Leixoes.

Công Vinh khi khoác áo Leixoes 

Ngày 24/8/2009, Công Vinh chính thức ký hợp đồng với Leixoes và được trao chiếc áo số 29. Hai ngày sau đó, trong trận giao hữu với Padroense FC, Vinh đã ghi bàn đầu tiên cho CLB mới ở phút 89 sau khi được vào sân thay người. Vinh sau đó đã có mặt trong danh sách 18 cầu thủ của Leixoes đá với ĐKVĐ BĐN Porto hôm 12/9 nhưng không được ra sân.

Phải tới ngày 4/10, Vinh mới được ra mắt trong một trận đấu chính thức khi Leixoes gặp Uniao de Leiria ở giải VĐ Bồ Đào Nha, qua đó trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng tại một giải đấu chuyên nghiệp ở châu Âu.

Đến ngày 18/10/2009, Vinh đã ghi bàn chính thức đầu tiên cho Leixoes trong trận thắng Casa Pia AC 2-1 ở Cúp QG Bồ Đào Nha. Hành trình của Vinh ở Bồ Đào Nha chấm dứt vào tháng 1/2010 khi anh trở lại Hà Nội.T&T.

Dù chỉ ghi được 2 bàn cho Leixoes nhưng nhìn chung, Công Vinh đã gặt hái được những thành công nhất định, đặc biệt là về sự chuyên nghiệp và thái độ thi đấu. Bởi không dễ để một cầu thủ Việt Nam như Vinh tỏa sáng ngay trong lần đầu tiên chơi bóng ở Bồ Đào Nha, một trong số những giải vô địch lớn của châu Âu.

Công Vinh trong ngày ký hợp đồng với Consadole Sapporo

Hồi tháng 7 năm ngoái, Công Vinh một lần nữa xuất ngoại khi anh đầu quân cho đội bóng thuộc J-League 2 Consadole Sapporo của Nhật Bản với thời hạn 5 tháng. Tuy nhiên, Vinh đã trở lại Việt Nam sớm hơn 1 tháng do Consadole Sapporo thất bại trong việc thăng hạng.

Lee Nguyễn (từ Bình Dương sang MLS)

Lee Nguyễn đã trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên (Lee Nguyễn mang cả hai quốc tịch Việt Nam) thi đấu ở Việt Nam khi anh ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai hôm 17/1/2009. Trong 24 trận đá cho Hoàng Anh Gia Lai trên mọi đấu trường, Lee Nguyễn đã ghi tới 13 bàn và có 16 lần kiến tạo (thống kê từ Wikipedia).

 Đến tháng 1/2010, Lee Nguyễn gia nhập một đội bóng ở V-League khác là Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, những chấn thương liên tục khiến anh chỉ có 5 lần ra sân, ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 1 năm rưỡi ở đất Thủ.

Lee Nguyễn đang tỏa sáng ở MLS

Bỏ qua những lời đề nghị hấp dẫn ở Việt Nam, Lee Nguyễn vẫn quyết định trở lại Mỹ để chơi bóng cho New England Revolution ở MLS. Năm 2012, Lee Nguyễn đã đá 30 trận (27 lần đá chính) cho New England và được chọn là cầu thủ hay nhất đội với 5 bàn thắng.

Phong độ của Lee Nguyễn ở MLS cứ tốt dần theo từng năm và đỉnh cao là trong năm 2014 này khi anh đã ghi 18 bàn và có 5 pha kiến tạo cho New England để trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất giải đấu. 

Lương Trung Tuấn (Cảng Thái Lan)

Sau Lê Huỳnh Đức, Lương Trung Tuấn chính là cầu thủ thứ hai của Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. 

Trung Tuấn khi khoác áo HA.GL

Kết thúc mùa bóng 2004, Tuấn bị VFF treo giò 3 năm (sau giảm án xuống còn 2 năm) do dính đến nghi án bán độ khi thi đấu cho HAGL tại Cup C1 Đông Nam Á năm 2003. Tuấn sau đó đã được BLĐ đội bóng Bình Định cưu mang trong suốt 1 năm trời không thi đấu. Điều đáng quý là Bình Định chấp nhận trả lương và tạo điều kiện cho Tuấn như một cầu thủ bình thường cho dù anh không đóng góp được gì cho đội bóng. 

Tuy nhiên, sau đó Tuấn đã nhận lời thi đấu cho Cảng Thái Lan trong vòng 5 tháng, với mức lương chỉ 400 USD/tháng. Tại đây, Tuấn đã chơi tốt và giúp Cảng Thái Lan cán đích thứ tư ở Thai League mùa giải 2005.

Nguyễn Việt Thắng (Porto B)

Việt Thắng chụp ảnh với thủ môn nổi tiếng của Porto, Vitor Baia

Năm 2003, Việt Thắng cùng với Trung Tuấn dính vụ bê bối bán độ trong màu áo HA.GL tại Cúp C1 Đông Nam Á. VFF đã quyết định cấm cầu thủ này thi đấu tại tất cả các giải trong nước trong vòng 3 năm.

Đến năm 2006, Việt Thắng quay trở lại sân cỏ và gia nhập ĐT.Long An. Trong suốt thời gian bị cấm thi đấu, năm 2005, Việt Thắng được gửi đến học việc tại Porto B. 

Nguyễn Hữu Thắng (LA Galaxy)

Hữu Thắng từng được LA Galaxy mời thử việc

Năm 2007, Hữu Thắng từng được mời thử thách tại câu lạc bộ LA Galaxy của giải nhà nghề Mỹ MLS nhưng không gây được ấn tượng cho ban huấn luyện.

Hữu Thắng sau đó trở về Việt Nam và thi đấu cho CLB XM Vissai Ninh Bình. Năm 2009, Thắng trở lại câu lạc bộ cũ Bình Dương. 
V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm