Nhận diện 'ngựa ô' ở AFF Cup 2018: Bất ngờ với Campuchia của Keisuke Honda

07/09/2018 15:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - AFF Cup 2018 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi mà nhiều đội bóng trong khu vực Đông Nam Á có thể gây bất ngờ. Dưới đây là 3 đội tuyển mà tờ Bola Sport (Indonesia) dự đoán là "ngựa ô" của giải.

 

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam có trận ra quân vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 gặp đối thủ Lào tại Vientiane vào ngày 8/11.

Philippines

Nhận diện 3 'ngựa ô' ở AFF Cup 2018, đội đầu tiên có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu
Neil Leonard Etheridge đang chơi cho CLB Cardiff ở Premier League.

Đội tuyển Philippines đang được dẫn dắt bởi HLV người Ireland, Scott Cooper, một nhà cầm quân từng dẫn dắt nhiều CLB ở Đông Nam Á. Ở kỳ AFF Cup tới, Philippines sẽ có sự phục vụ của nhiều cầu thủ đang chơi ở châu Âu, đặc biệt là thủ môn Neil Leonard Etheridge, người đang chơi cho CLB Cardiff ở Premier League.

Một ngôi sao khác của tuyển Philippines là hậu vệ trái Daisuke Sato, người đang chơi ở châu Âu cho CLB của Romania, Sepsi Sfantu Gheorghe

Hậu vệ Stephan Palla cũng dự kiến góp mặt ở AFF Cup tới. Cầu thủ người Philippines này đang đá cho CLB của Áo là St. Polten.

Bên cạnh đó, Philippines còn có cầu thủ đáng chú ý khác là Phil Younghusband, người đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia nước này (51 bàn). Hàng công của Philippines sẽ được tăng cường với sự góp mặt của Angel Guirado, người từng đá cho các CLB ở Tây Ban Nha, Ấn Độ, Thái Lan, Iceland, Gibraltar, Italy và Malaysia.

Philippines chưa bao giờ vào đến Chung kết AFF Cup. Thành tích tốt nhất của họ ở giải đấu này là xếp hạng 3 vào các năm 2010, 2012 và 2014.

Singapore

Nhận diện 3 'ngựa ô' ở AFF Cup 2018, đội đầu tiên có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu
Fandi Ahmad đang quyết tâm vực dậy đội tuyển Singapore

Singapore đang tràn đầy động lực để chiến đấu ở AFF Cup. Đội tuyển đảo quốc Sư tử đang được dẫn dắt bởi Fandi Ahmad, huyền thoại bóng đá Singapore.

Trợ lý của ông Ahmad cũng là một cựu danh thủ của bóng đá Singpore, Noh Alam Shah. Trong lần phát biểu gần đây với báo chí, ông Alam Shah cho rằng Fandi Ahmad có thể mang lại thành công cho bóng đá Singapore. Trên thực tế, Fandi Ahmad đã đưa ra những kế hoạch của mình để vực dậy bóng đá Singapore mà một trong số đó là tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Gần đây, ông Ahmad đã gây bất ngờ khi triệu tập cầu thủ 18 tuổi Jacob Mahler lên tuyển quốc gia.

Ở AFF Cup sắp tới, Singapore sẽ mang tới đội hình kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Singapore là đội vô địch AFF Cup nhiều thứ 2, sau Thái Lan. Đội tuyển đảo quốc Sư tử đã 4 lần đăng quang vào các năm 1998, 2004, 2007 và 2012.

Campuchia

Nhận diện 3 'ngựa ô' ở AFF Cup 2018, đội đầu tiên có nhiều cầu thủ chơi ở châu Âu
Keisuke Honda có thể thổi luồng gió mới vào đội tuyển Campuchia

Campuchia có thể là đội bóng sẽ gây bất ngờ ở AFF Cup 2018. Dẫn dắt đội tuyển Campuchia là danh thủ của Nhật Bản, Keisuke Honda. Honda sẽ có trận đấu đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Campuchia khi họ gặp Malaysia vào ngày 10/9 tới tại Phnom Penh.

"Tôi muốn đóng góp những kinh nghiệm của mình để giúp đỡ đội tuyển Campuchia. Tuy nhiên nhiệm vụ thay đổi bóng đá Campuchia sẽ không dễ dàng với tôi", Honda phát biểu.

Trong lịch sử, Campuchia chưa từng vượt qua vòng bảng ở AFF Cup. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, bóng đá Campuchia có những bước tiến rõ rệt và đó là cơ sở để các CĐV nước này hy vọng vào sự thay đổi tích cực ở kỳ AFF Cup tới.

Hiện tại, trong đội hình của đội tuyển Campuchia có 1 cầu thủ đang đá ở nước ngoài là Thierry Bin, tiền vệ thuộc biên chế CLB Terengganu của Malaysia.

Chan Vathanaka, cầu thủ được mệnh danh là "Messi của Campuchia" từng khoác áo CLB ở giải hạng ba của Nhật là Fujiyeda MYFC. Hiện tại anh đang đá cho CLB trong nước là Boeung Ket Angkor FC.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm