'Nhà giàu cũng khóc' nếu V-League hoãn 6 tháng

17/07/2021 12:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định đã nói lên quan điểm khi nhà tổ chức các giải chuyên nghiệp Việt Nam VPF đưa đề xuất tới các CLB về việc muốn V-League 2021 chỉ trở lại trong tháng 2 năm tới.

 

CLB lo V-League hoãn đến tháng 2 năm 2022

CLB lo V-League hoãn đến tháng 2 năm 2022

VPF vừa gửi công văn xin ý kiến về phương án tổ chức phần còn lại V-League 2021 đến tận tháng 2/2022. Điều này khiến các CLB vừa nghe đã thấy lo ngại.

 

HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng hàng loạt các lãnh đạo CLB khác như ông Nguyễn Tấn Anh của HAGL cho biết nếu V-League bị lùi đến tháng 2/2022 sẽ gây thiệt hại rất lớn cho các đội bóng. Đại diện CLB SHB Đà Nẵng cũng nêu quan điểm không biết các CLB lấy đâu nguồn kinh phí để duy trì đội trong khoảng nửa năm không thi đấu.

HLV Văn Sỹ nói với truyền thông: “Nam Định là đội nghèo mà mỗi tháng cũng tốn hơn 1 tỉ đồng trả lương.

Nếu giải lùi thêm 6 tháng nữa tôi dám chắc không chỉ CLB nghèo mà đến CLB nhà giàu cũng khóc”. Ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn CLB HAGL cho biết rất "sốc" với đề xuất của VPF mới đây.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, V-League hoãn đến năm 2022, dtvn, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup 2022
Các CLB sẽ lao đao nếu V-League 2021 hoãn đến tận tháng 2 năm 2022. Ảnh: VPF

Ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Nếu giải phải dừng lại 6 tháng thì các cầu thủ sẽ phải trở về địa phương, họ có thể bị giảm, cắt lương và không thể sống được”.

Lãnh đạo CLB HAGL cũng thẳng thắn nói về sự chuyên nghiệp của nền bóng đá nếu giải phải hoãn quá lâu như đề xuất. Dù lợi ích của đội tuyển Việt Nam cần được chú trọng tối đa nhưng chính các CLB mới là nền tảng để ĐTQG vận hành trơn tru.

Hiện tại, các CLB đều đã ký hợp đồng với các cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh đến hết tháng 10, thời điểm khép lại mùa giải. Nếu VPF không thể đưa giải về đích mà lùi đến tận tháng 2 năm tới, các CLB phải trả lương cho các cầu thủ các tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1.

Tính cả khi giải hoãn từ cuối tháng 4 tới nay, các CLB đã quá đau đầu với việc duy trì hoạt động, cho các cầu thủ xả trại rồi quay về tập luyện, đảm bảo duy trì phong độ. Nhiều người chỉ mong giải có thể trở lại cuối tháng 7 như dự kiến trước đó nhưng giờ đã phải lùi thêm dài hạn.

Vấn đề kinh phí là điều làm đau đầu cho mọi CLB trong hoàn cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Nhiều CLB chỉ được tài trợ đến hết mùa giải năm nay (thông thường đến tháng 10, 11/2021) hay như HAGL chỉ duy trì kinh phí đến tháng 12/2021.

VPF có thể nghĩ đến việc các CLB sẽ cho giải tán đội ngay từ lúc này, qua đó để dồn tài chính sang năm đầu tư trở lại CLB. Tuy nhiên, những kế hoạch phân bổ tiền nong đã được tính toán từ đầu năm và nhiều điều phát sinh lại làm khổ CLB.

Đại diện các CLB đã họp bàn và cho rằng VPF chưa nên đưa ra quyết định lùi V-League 2021 đến tháng 2/2022 vào lúc này.

Cách tốt nhất để đưa bóng đá trở lại là sự đồng lòng của các CLB về phương án thi đấu tập trung và thời điểm sẽ là khi ĐTQG tập trung đá vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và trở về.

Nếu U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2022 ở Đài Loan trong tháng 10, các CLB nếu có cầu thủ của U23 Việt Nam vẫn cần hy sinh lợi ích để thi đấu V-League.

Nhiều kế hoạch đã được đưa ra nhưng tất cả đang họp bàn và sẽ có thông tin phản hồi tới VPF chiều nay 17/7.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm