Nguyên Mạnh đánh giá Văn Lâm là số 1 trong khung gỗ

31/05/2019 23:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau trận hoà 2-2 trước Sài Gòn ở Thống Nhất trong khuôn khổ trận đấu muộn nhất vòng 12, thủ thành Nguyên Mạnh cho biết bản thân đang có chút vấn đề và Văn Lâm là số 1 ở khung gỗ ĐTQG hiện tại.

VIDEO: Bàn thắng và highlights Sài Gòn FC 2 -2 Sông Lam Nghệ An, V League 2019 vòng 12

VIDEO: Bàn thắng và highlights Sài Gòn FC 2 -2 Sông Lam Nghệ An, V League 2019 vòng 12

Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC đã gặp khó khăn khi SLNA là những người chơi chủ động hơn. Tuy nhiên 2 bàn thắng chỉ trong 1 phút của Paolo và Quốc Phương đã giúp đội chủ nhà giữ lại 1 điểm.

Nguyên Mạnh cho biết 2 bàn thua mà mình phải nhận trận này xuất phát từ những pha phản công sở trường của Sài Gòn. “Ở bàn đầu tiên thì sau khi tôi phát bóng lên thì tiền đạo chủ nhà Paulo đã ngẫu hứng tung cú sút rất đẹp. Còn ở bàn thua thứ hai thì Sài Gòn đã thể hiện sở trường phòng ngự phản công rất tốt của họ”.

Thủ môn số 1 của SLNA phát biểu kể từ sau thất bại ở AFF Cup 2016, gần 3 năm anh không có mặt ở ĐTQG. Cùng với chấn thương rất nặng ở mùa giải 2018 đến đầu mùa 2019, Nguyên Mạnh phải trải qua thời gian dài vật lộn để trở lại sân cỏ. Đó cũng là khoảng thời gian khiến Nguyên Mạnh đánh mất suất chính thức trong khung gỗ ĐTQG vào các gương mặt trẻ.

Nguyên Mạnh chơi khá tốt trong thời gian gần đây. Ảnh: VPF
Nguyên Mạnh chơi khá tốt trong thời gian gần đây. Ảnh: VPF

“Văn Lâm là số 1 ở vị trí thủ môn ĐTQG lúc này. Văn Lâm đã thể hiện sự chắc chắn của mình suốt 2 năm qua rồi. Văn Toản cũng là thủ môn rất hay. Tuy nhiên khi đã được gọi lên đội tuyển thì ai cũng phải nỗ lực hết sức để được lựa chọn. Bản thân tôi rất vui mừng và tự hào khi được gọi lại ĐTQG”, Nguyên Mạnh nói.

Ở trận đấu với Sài Gòn tối 31/5, Nguyên Mạnh đã gặp vấn đề với chấn thương và phải nhờ bác sĩ vào sân chăm sóc. Thủ thành dự bị của SLNA cũng đã sẵn sàng vào sân. Tuy nhiên Nguyên Mạnh vẫn có thể thi đấu đến hết trận. “Tôi có chút vấn đề khi bị giật cơ đùi. Phải chờ sau trận đấu tôi mới được bác sĩ khám lại và thông báo tình hình cụ thể hơn”, Nguyên Mạnh cho biết.

HLV Đức Thắng tin Nguyên Mạnh đủ năng lực lên tuyển. Ảnh: VPF
HLV Đức Thắng tin Nguyên Mạnh đủ năng lực lên tuyển. Ảnh: VPF

Chấn thương gặp phải ở trận gặp Sài Gòn có thể là bất lợi cho Nguyên Mạnh trong cuộc cạnh tranh với Văn Lâm và Văn Toản. Nguyên Mạnh đánh giá so với hai người đồng nghiệp cùng vị trí, cả hai cùng chơi chân rất tốt. “Đã là HLV thì yêu cầu đầu tiên cho vị trí thủ môn là điều chắc chắn. HLV Park Hang Seo cũng như thế và chúng tôi sẽ phải nỗ lực để thể hiện trong mắt thầy”, Nguyên Mạnh nói.

Ngay sau trận đấu này, Nguyên Mạnh sẽ có mặt ở thủ đô Hà Nội để hội quân cùng HLV Park Hang Seo lên đường dự King’s Cup 2019. Nguyên Mạnh cũng là cái tên duy nhất của SLNA có mặt trong thành phần ĐTQG lần này.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm