Người quan sát: Bình thường và phi thường

10/06/2022 07:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Suất chơi tứ kết giải U23 châu Á mà thầy trò HLV Gong Oh Kyun vừa đoạt được chưa phải cột mốc gì ghê gớm. Tại Thường Châu năm 2018, người tiền nhiệm Park Hang Seo thậm chí đã dẫn dắt đội bóng đi một lèo đến trận đấu cuối cùng.

Lịch thi đấu bóng đá tứ kết U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá tứ kết U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á 2022 vòng tứ kết. Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á hôm nay. Lịch bóng đá U23 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay.

Sau Thường Châu bão tuyết, bóng đá Việt Nam tiếp tục tạo dựng các cột mốc khác ở ASIAD 18 với suất chơi bán kết, AFC Asian Cup 2019 vào tới tứ kết và nấc thang cao nhất của lịch nền bóng đá, chính là lọt vào đến Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, cạnh tranh suất đi VCK World Cup với các đối thủ hàng đầu châu lục.

Suốt hơn 4 năm qua, HLV Park Hang Seo và các học trò đã đem lại rất nhiều hưng phấn cho khán giả, điều mà ngay lúc này, ông Gong Oh Kyun mới chớm trải nghiệm. Nói thế để thấy rằng, việc đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào tứ kết giải châu Á của ông Gong chưa là gì cả.

Nó mới chỉ là sự khởi đầu, gọi là tuần trăng mật cũng được. Ông Gong hẳn là phải biết ơn ông Park lắm lắm, khi được thừa hưởng cả một tài sản từ người dẫn lái, từ đó mới có thể trổ tài thi triển.

Bình tâm mà nhận định, tại bảng C, khả năng vào tứ kết của Việt Nam và Thái Lan là 50/50. Nhận định ấy càng có thêm cơ sở, sau khi 2 đội cưa điểm ở lượt trận đầu tiên. Một trận hòa đáng tiếc với phần lớn người hâm mộ, nhưng ngẫm ra, đó là điều bình thường. Chúng ta chưa thể vượt mặt Thái Lan, chưa thể muốn thắng thì thắng.

Sự khác biệt được tạo ra, chính là trận hòa Hàn Quốc 1-1, một trận đấu xuất sắc của thầy trò HLV Gong Oh Kyun. Đó chính là điều phi thường mà chúng ta bàn ở đây. Bóng đá không có tính chất bắc cầu, nhưng trong tình huống mà Thái Lan chỉ cần 1 bàn thắng và 1 trận hòa với Hàn Quốc, là có thể đi tiếp, họ cũng đâu làm được như chúng ta?!

Tại VCK U23 châu Á 2018, ASIAD 18 và Asian Cup 2019, chúng ta đã từng thắng rất nhiều đối thủ mạnh. Thậm chí ở Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, cấp độ ĐTQG, Việt Nam thắng cả Trung Quốc, hòa Nhật Bản..., đấy là điều xưa nay hiếm. Nhưng, chúng ta vẫn chưa thể có điều phi thường. Bởi bóng đá suy cho cùng là thành tích.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, HLV Gong, HLV Gong Oh Kyun, vòng tứ kết U23 châu Á, U23 Việt Nam vs U23 Ả rập Xê út, trực tiếp bóng đá U23 châu Á, AFC, VFF
Màn trình diễn của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2022 gợi lên nhiều hy vọng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Ảnh: Song Ngọc

Hòa Hàn Quốc, giành vé vào bán kết kiểu danh chính ngôn thuận, tựa như giải đấu ở Thường Châu 2018, khi chúng ta đã vượt qua Australia. Cũng năm đó, U23 Việt Nam đã khởi đi khá nghèo nàn bằng chính trận thua Hàn Quốc. Khoảng cách về đẳng cấp, ít nhất ở hạng mục bóng đá trẻ, giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được thu hẹp lại.

Đội tuyển U23 Việt Nam tại giải đấu ở Tashkent, Uzbekistan, thực sự đã mang những khởi sắc, với niềm tin được gửi gắm. Nó được tạo dựng từ lối chơi có mảng miếng, với vũ khí mang tầm sát thương lớn hơn cách đây 4 năm và gần nhất là SEA Games 31. Chúng ta ghi đến 5 bàn thắng, so với 2 bàn ở vòng bảng giải U23 châu Á 2018.

Những tín hiệu tích cực từ đội bóng trẻ U23 Việt Nam đem đến sự lạc quan ở thì tương lai. Lứa này, một vài vị trí đã khẳng định được giá trị trên bình diện ĐTQG, nhưng để có thể thay thế các đàn anh, thì cần ít nhất 3-5 năm nữa. Tất nhiên, sẽ không bất ngờ, nếu tại AFF Cup 2022 và Asian Cup 2023, một vài gương mặt được cất nhắc.

Bóng đá, muốn phát triển, cần tạo ra được sự kế thừa, thậm chí là xen canh gối vụ, gối đầu. Ở cấp độ ĐTQG, người già nhất như Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng mới chỉ ngấp nghé 30, trong khi thế hệ 95-97 đang bắt đầu vào độ chín. Tre chưa già mà măng đã mọc, đấy chính là cái phúc của nền bóng đá vậy. Thành quả của hệ thống đào tạo trẻ từ cách đây hơn 10 năm đã phát huy.

Tại vòng knock-out, dù đối thủ có là ai, thì cũng không thể nói trước điều gì. Trong một ngày đẹp trời, chúng ta có thể hạ bất cứ đội bóng mạnh nào. Song ngay cả khi đội bóng phải dừng bước, như Thể thao & Văn hoá đã phân tích, đừng quên tận hưởng những ngày hội. Góp mặt tại giải đấu cấp châu lục, đã là thành công rồi, tham dự VCK một cách thường xuyên, thì đấy chính là năng lực.

Tiến lên nào các chàng trai của ông Gong. Chúng tôi luôn bên các bạn!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm