Ngôi sao trên 23 tuổi từ chối U23 Thái Lan

09/04/2022 14:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Thái Lan vừa tiết lộ danh tính những cầu thủ trên 23 tuổi mà HLV Worawut Srimaka muốn bổ sung cho U23 Thái Lan ở SEA Games 31. Tuy nhiên, tiền vệ Phitiwat Sukjitthammakul không thể thực hiện yêu cầu của HLV Srimaka.

Cựu tuyển thủ Thành Lương: ‘Thái Lan và Indonesia là đối thủ chủ yếu của U23 Việt Nam’

Cựu tuyển thủ Thành Lương: ‘Thái Lan và Indonesia là đối thủ chủ yếu của U23 Việt Nam’

Cựu tuyển thủ Thành Lương cho rằng hành trình bảo vệ chức vô địch bóng đá nam SEA Games của U23 Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức đến từ những đối thủ như Thái Lan hay Indonesia.

HLV Srimaka đã đưa ra bản danh sách 30 cầu thủ có thể dự SEA Games 31 để Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hỗ trợ.

Mục tiêu mà FAT đưa ra cho cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan là rất rõ ràng, đó là HCV SEA Games 31 tại Việt Nam.

Năm 2017, chính HLV Srimaka đã thực hiện được điều đó khi U22 Thái Lan vô địch SEA Games 29.

bóng đá tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, Srimaka, Polking, Park Hang Seo, bóng đá nam SEA Games 31, Philip Roller
Phitiwat lọt vào đội hình xuất sắc nhất AFF Cup năm ngoái. Ảnh: AFF

Đội tuyển U23 Thái Lan ở thì hiện tại khó khăn hơn trước rất nhiều khi HLV Srimaka không nhận được sự trợ giúp đáng kể từ các CLB trong việc cho các cầu thủ tốt nhất tập trung.

Lý do của các CLB này là Thai League sẽ khép lại vào ngày 7/5, 1 ngày sau khi SEA Games 31 khởi tranh và nhiều CLB sẽ tiếp tục thi đấu Cúp QG và Cúp Liên đoàn.

Do đó, các CLB không cho phép cầu thủ tốt nhất tập trung đội U23 dự giải đấu không có trong hệ thống thi đấu của FIFA.

bóng đá tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Việt Nam, Srimaka, Polking, Park Hang Seo, bóng đá nam SEA Games 31, Philip Roller
Hậu vệ phải Roller có thể cùng U23 Thái Lan dự SEA Games 31. Ảnh: Changseuk

HLV Srimaka đã được FAT chỉ đạo tìm những cầu thủ phù hợp cho U23 Thái Lan và họ muốn cống hiến cho đội. Quan trọng hơn cả là các cầu thủ này sẵn sàng thi đấu ngay và không vướng lịch thi đấu trong nước.

Truyền thông Thái Lan tiết lộ với tiêu chí đó, HLV Srimaka đã không thể có sự phục vụ của tiền vệ chủ chốt đội tuyển quốc gia Thái Lan là Phitiwat Sukjitthammakul.

Đây là tiền vệ trụ hỗ trợ cho Chanathip ở trung tâm hàng tiền vệ “Voi chiến”. Phitiwat có lối chơi máu lửa, tranh chấp quyết liệt và từ lâu đã là trụ cột của đội tuyển Thái Lan. Ở AFF Cup 2021, Phitiwat chơi cả 7 trận đấu và cầu thủ này không lạ với nhiều CĐV Việt Nam.

HLV Srimaka muốn bổ sung cầu thủ 27 tuổi như cách HLV Park Hang Seo bổ sung hai tiền vệ trung tâm là Hùng Dũng và Hoàng Đức cho U23 Việt Nam.

Nhưng HLV Srimaka sẽ không thể hiện thực được điều đó bởi Phitiwat phải thực hiện nghĩa vụ cùng CLB Chiangrai United ở bán kết Cúp Liên đoàn.

Trận đấu diễn ra vào đầu tháng 5 gặp đội thắng trong cặp đấu Buriram United – Ratchaburi và nếu thắng, CLB này sẽ tiếp tục thi đấu.

Chiangrai United đã chắc chắn từ chối lời đề nghị của HLV Srimaka và HLV Worawut Srimaka đang phải tính đến phương án dễ dàng hơn là triệu tập các cầu thủ quá 23 tuổi của Port FC. 

“Madam Pang” cam kết hỗ trợ bóng đá Thái Lan nên điều này sẽ dễ dàng hơn cho HLV Srimaka. Chính vì thế, Philip Roller, tiền vệ cánh phải của Port FC vào danh sách chuẩn bị. 

HLV Srimaka sẽ cân nhắc để gọi những tuyển thủ tầm cỡ như hậu vệ gốc Đức này vào đội hình U23 Thái Lan dự SEA Games 31.

Có không ít cầu thủ ở các CLB đã hết mục tiêu nhưng chuyên môn đã được kiểm tra ở đội tuyển quốc gia sẵn sàng thi đấu dưới lời kêu gọi của HLV Srimaka.

Truyền thông Thái Lan vẫn phải chờ đợi thêm 2 cái tên chính thức nữa được HLV Srimaka lựa chọn và công bố vào tuần cuối tháng 4 tới.

U23 Thái Lan sẽ chỉ có hai tuần để chuẩn bị cho ngày mở màn môn bóng đá nam SEA Games 31.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm