Ngoại binh V-League không sợ thất nghiệp

26/04/2021 09:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dịch Covid-19 vẫn diễn tiến phức tạp và lịch thi đấu dày đặc khiến các CLB khó lòng thay đổi ngoại binh. Và đó là cơ sở để các cầu thủ ngoại từng trải V-League thoải mái chuyển đội mà không lo thất nghiệp.

Lịch thi đấu V-League 2021: Thanh Hóa vs HAGL. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021: Thanh Hóa vs HAGL. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2021 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL. VTV6. BĐTV. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất.

Điển hình có thể kể đến như CLB TP.HCM với bộ ba tiền đạo Brazil khiến CĐV của họ phát cáu vì phong độ nghèo nàn. Dario Silva, Junior Barros và Joao Paulo được cho đã ngốn hơn 1 triệu USD để HLV Polking đưa về sử dụng năm nay, nhưng trừ Barros đã không còn nhận được sự tin tưởng, cả Dario Silva và Joao Paulo sẽ vẫn thi đấu ở giai đoạn tiếp theo.

Joao Paulo được CLB TP.HCM đánh giá nhiệt tình và được giữ lại. HLV Polking cũng không biết tìm đâu sự thay thế tương xứng cho tiền đạo này. TP.HCM buộc phải mua thêm tiền đạo và điều càng khiến CĐV bất ngờ là họ lại đưa về một Patrick Silva vốn đã bị Than Quảng Ninh gạch tên hồi đầu năm nay. Silva sẽ đá cặp với Paulo trên hàng công TP.HCM cùng với một tiền đạo nội, có thể đó là Huy Toàn hoặc Tuấn Tài.

TP.HCM sẽ không có trung vệ ngoại binh cho tới hết giai đoạn 1, khi Cássio Scheid tới CLB này. Cầu thủ tiền đạo khác của TP.HCM là Dario Silva đang hoàn tất thương thảo để có thể gia nhập CLB cùng thành phố là Sài Gòn FC.

Dario Silva có vẻ vẫn tốt hơn một Takasaki bị CĐV Sài Gòn FC la ó liên tục khi ra sân. Nhưng nếu không đi khỏi TP.HCM, cầu thủ này có thể được giữ lại để dùng trong khi HLV Polking chờ trung vệ Scheid.

Sài Gòn FC có lợi thế ngoại binh hơn phần còn lại do được thêm một người để đá AFC Cup. Họ đã tận dụng hết cơ hội này để bổ sung chân sút ngoại đá cặp với Merlo. Ngoài Dario Silva, có thể Sài Gòn FC sẽ lấy lại Gustavo vốn bị SHB Đà Nẵng thanh lý đầu năm nay do chấn thương. Cầu thủ cũng khoác áo SHB Đà Nẵng là Kebe cũng sẽ gia nhập Sài Gòn FC thay vì TP.HCM như đồn đoán.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, V-League, lịch thi đấu vòng 11 V-League, Thanh Hóa vs HAGL, TPHCM vs Viettel, Hà Nội vs Bình Định, kết quả bóng đá
Dario (bên phải) vừa bị CLB TP.HCM loại bỏ thì lập tức được Sài Gòn FC mời về. Ảnh: CLB TP.HCM

Vấn đề với Kebe là thể lực khi từ đầu năm, cầu thủ người Pháp không được CLB nào đón nhận, và tưởng chừng đã thất nghiệp thì được SHB Đà Nẵng mời về thay Gustavo. Kebe đã chơi rất tệ ở SHB Đà Nẵng và việc cầu thủ này được Sài Gòn FC đón nhận cũng khiến CĐV không khỏi đặt câu hỏi. Đội bóng của HLV Thanh Phương còn có 2 ngoại binh khác là tiền vệ người Nhật Bản Karube và trung vệ Diakite.

SHB Đà Nẵng sau khi đẩy đi Kebe cũng mau chóng gọi lại Claudecir. Tiền đạo Brazil từng thăng hoa ở Quảng Nam khi giúp CLB này vô địch V-League 2017 nhưng càng đá càng vô duyên. Đầu năm nay, Claudecir đá hỏng 2 quả 11m khiến Hà Tĩnh thua đau Than Quảng Ninh. Đội bóng của HLV Minh Đức đã thải loại tiền đạo này nhưng chỉ mất hơn 2 tháng nghỉ ngơi, Claudecir đã có CLB mới.

Điều trùng hợp với các CLB đang ở nhóm cuối là họ phải tích cực sửa sai cho giai đoạn đầu mùa đã không đặt niềm tin đúng chỗ. Hải Phòng đã thông báo sẽ thay đổi tiền đạo Diego bằng chân sút Mpande từng ghi bàn nhiều nhất cho CLB năm ngoái. Tuy nhiên, vấn đề của Hải Phòng là làm sao thuyết phục được Jermie Lynch thi đấu trở lại. Với Lynch, Fagan và Mpande, hàng công của Hải Phòng thực sự rất mạnh.

Bình Định sau 3 trận thua liên tục từ V-League đến Cúp QG đã quyết định bổ sung thêm ngoại binh nhập tịch Đinh Hoàng Max. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đang dần hết bất ngờ ở mùa giải năm nay và rơi xuống nhóm cuối. HLV Đức Thắng cũng bị nhiều CĐV gây sức ép.

Trường hợp được nhiều người quan tâm không kém là Hoàng Vũ Samson. Cầu thủ gốc Nigeria bị Thanh Hoá treo giò nội bộ, không cho thi đấu. Samson đi không được, ở không xong dù rất nhiều CLB muốn có chân sút này. Với nửa năm hợp đồng còn lại, Samson rất có thể sẽ rời xứ Thanh những ngày tới.

Bên cạnh đó, thời gian để các đội bóng thay đổi cầu thủ ở giữa mùa sẽ kéo dài trong 4 tuần, từ 26/4 đến 23/5. Với việc ngày 9/5 sẽ kết thúc giai đoạn 1, các CLB sẽ vẫn còn thời gian xông xênh để tính toán cụ thể hơn về việc mua sắm thêm.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm