Ngoại binh Malaysia gây chuyện trước trận gặp Việt Nam

08/12/2021 21:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo chủ lực của Malaysia là chân sút nhập tịch Guilherme de Paula đã nổi đoá với HLV Tan Cheng Hoe sau khi bị thay ra ở trận thắng Campuchia vừa qua. Cầu thủ sinh năm 1986 đã hứng chịu chỉ trích lớn từ CĐV Malaysia.

Nhật ký AFF Cup 8/12: Đội tuyển Việt Nam quyết đấu với Malaysia

Nhật ký AFF Cup 8/12: Đội tuyển Việt Nam quyết đấu với Malaysia

Đội tuyển Việt Nam quyết đấu với Malaysia giành ngôi đầu bảng. Lý Công Hoàng Anh được Singapore cho phép nhập cảnh.

Tờ báo New Straits Time vừa thông tin rằng HLV Tan Cheng Hoe đã phải xoa dịu cái đầu nóng của Paula sau trận đấu với Campuchia. Tiền đạo 35 tuổi bị ông Tan thay ra phút 65 hôm 6/12 và Paula đã nổi nóng bằng cách đập chai nước khi lên ghế dự bị.

Paula tỏ rõ cá tính rất nóng của mình như ở trên sân bóng. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa qua, cầu thủ này có màn ra mắt Malaysia và ngay lập tức để lại ấn tượng bằng lối chơi rất máu lửa.

Ở trận gặp Việt Nam, Paula là người ghi bàn gỡ và ăn mừng khiêu khích bằng cách lao vào máy quay và hắt nước. Cầu thủ này cũng liên tục chơi tiểu xảo, cãi vả với trọng tài điều khiển trận đấu.

Paula đang là vấn đề không nhỏ của Malaysia. Ảnh: GT
Paula đang là vấn đề không nhỏ của Malaysia. Ảnh: GT

Đến AFF Cup 2021, CĐV Malaysia lại chỉ trích Paula với hành vi thiếu kiềm chế vừa qua. Paula không hài lòng với chính mình và cả HLV Tan Cheng Hoe khi bị thay ra. Tiền đạo 35 tuổi được chơi 65 phút nhưng không có bàn thắng nào và khả năng toả sáng kém những đồng đội như Safawi Rasid và Akhyar Abdul Rashid.

Ngay cả người vào sân thay Paula là tiền đạo trẻ đang chơi bóng ở châu Âu Luqman Hakim cũng toả sáng với đường chuyền để đồng đội nâng tỷ số lên 3-0. Paula do đó càng “mất giá” với CĐV Malaysia. Nhiều CĐV đã la ó cầu thủ này ngay tại sân Bishan, thời điểm Paula có hành vi khó chấp nhận với HLV Tan Cheng Hoe.

Chiến lược gia của Malaysia sau đó phát biểu: “Tại thời điểm này, tôi chưa thấy bất kỳ vấn đề lớn nào trong đội. Tôi có thể thấy cả đội thi đấu với rất nhiều nỗ lực trước đó, dù có một tin đồn rằng hầu hết các cầu thủ đều không hài lòng với de Paula”.

Tờ báo của Malaysia cũng dẫn lời cầu thủ hay nhất trận đấu hôm 6/12 là Akyar Rashid rằng anh vui vì đội tuyển có nhiều cầu thủ nội ra sân thay vì ngoại binh nhập tịch.

HLV Tan Cheng Hoe nói thêm: “Tất nhiên các CĐV Malaysia có quyền thể hiện sự thất vọng. Đó là một phần của cuộc chơi này. Tôi đã nói nhiều lần rằng de Paula có đủ kinh nghiệm để chịu được áp lực thi đấu cho đội tuyển.

Anh ấy sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ đầy đủ từ huấn luyện viên, nhân viên ban huấn luyện và các cầu thủ. Hy vọng anh ấy bỏ qua những vấn đề để bước tiếp. Chúng tôi muốn anh ấy sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo”.

Hiện tại, Malaysia với thắng lợi 3-1 trước Campuchia đã vươn lên xếp đầu bảng B. Nếu thắng Lào ở trận đấu diễn ra lúc 16h30 chiều 9/12, Malaysia sẽ bảo vệ được vị trí đầu bảng. Ở lượt trận 3 diễn ra tối 12/12, Malaysia sẽ chạm trán đội tuyển Việt Nam.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm