Ngoại binh CLB TPHCM khổ vì áp lực quá lớn

10/04/2021 07:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Alexandre Polking thừa nhận ông không thể ngủ được khi đội nhà thua liên tiếp 3 trận. Thắng lợi trước SLNA ở vòng 8 V-League 2021 cũng chỉ giảm bớt áp lực mà ông cùng những ngoại binh đồng hương đang hứng chịu.

HLV TPHCM lý giải việc Lee Nguyễn bị tranh đá phạt đền

HLV TPHCM lý giải việc Lee Nguyễn bị tranh đá phạt đền

Phút 88 trận đấu của TP.HCM với SLNA, đội chủ sân Thống Nhất được hưởng 11m khi Xuân Mạnh chơi bóng bằng tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, hành trình thực hiện 11m của Lee Nguyễn không hề dễ dàng.

“Các cầu thủ Brazil đến đây để ghi bàn, tạo sự khác biệt nhưng họ không được nhiều bàn thắng, điều đó khiến họ khao khát hơn nữa”, chiến lược gia 45 tuổi nói sau chiến thắng 3-0 trước SLNA tối 8/4 trên sân Thống Nhất.

Ông Polking đã yêu cầu lãnh đạo CLB TP.HCM để được sở hữu ba chân sút ngoại Brazil trên hàng công CLB cho mùa bóng này. Barros với bàn mở tỷ số vào lưới SLNA đã có bàn đầu tiên.

Trước đó, Dario Silva đã ghi bàn vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 2 và chỉ có ngoại binh Joao Paulo chưa có bàn nào cho TP.HCM.

HLV Polking cho biết ông đã mất ngủ cả tuần qua vì thành tích tệ hại của TPHCM trước trận gặp SLNA. Ảnh: TPHCM
HLV Polking cho biết ông đã mất ngủ cả tuần qua vì thành tích tệ hại của TPHCM trước trận gặp SLNA. Ảnh: TPHCM

Ở trận đấu với SLNA, khi được hưởng quả 11m phút 88, các ngoại binh Brazil đã giành quyền đá 11m cho Joao Paulo. Lee Nguyễn vốn thường xuyên thực hiện điều này đã quát cả ba đồng đội và quyết thực hiện quả phạt.

Lee Nguyễn chứng minh mình là thủ lĩnh của đội với tấm băng đội trưởng trên tay. Sau đó, các ngoại binh TP.HCM phải nhượng bộ nhìn Lee Nguyễn thực hiện thành công.

Điều này khiến Joao Paulo không có cơ hội ghi bàn đầu cho CLB. Đây là cầu thủ nỗ lực nhất của TP.HCM thời gian qua. Nó cũng khiến người ta hoài nghi về sự đoàn kết của CLB.

Tuy nhiên HLV Polking cho biết điều đó sẽ được ông giải quyết sau hậu trường. Mối quan hệ của các học trò ông vẫn rất ổn và đó chỉ là chuyện rất nhỏ.

HLV Polking, Lee Nguyễn, vòng 9 V-League 2021, lịch thi đấu vòng 9 V-League 2021, CLB TP.HCM, SLNA, TPHCM, bảng xếp hạng V-League 2021
Lee Nguyễn cùng các đồng đội sẽ có chuyến làm khách "lành ít dữ nhiều" ở Thanh Hóa ngày 12/4 tới trong khuôn khổ vòng 9. Ảnh: TPHCM

CLB TP.HCM lần đầu tiên biết ghi 3 bàn trong một trận đấu ở mùa bóng năm nay. Tuy nhiên, các ngoại binh triệu đô của họ chỉ có nổi 2 bàn sau 8 trận cho CLB. Đây là thành tích quá kém cỏi, khiến nhiều CĐV chỉ trích HLV Polking.

CLB TP.HCM với 12 bàn thua đang là CLB để thua nhiều bậc nhất giải đấu còn với 7 bàn thắng, họ cũng không hơn nhiều CLB. Hiệu số -5 của TP.HCM bằng với SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và hơn Sài Gòn FC (-8) và Hải Phòng (-7).

HLV Polking cũng cho biết thêm đội bóng của ông đang hứng chịu tâm lý nặng nề khi thua liên tục. “Hy vọng cầu thủ trút bỏ gánh nặng để tạo đà cho trận đấu tiếp theo. Cả tuần vừa rồi tôi không ngon giấc”.

Sau khi chiay tay trung vệ Diakite, TP.HCM vẫn trung thành với các trung vệ nội. Văn Thuận là người mới nhất được HLV Polking dùng để đá cặp với Đình Khương ở trận thắng SLNA. Ông Polking khen ngợi cựu tuyển thủ quốc gia này có đầu óc, nhanh nhẹn và chơi tốt.

Chiến lược gia mang 2 dòng máu Brazil-Đức cũng nhắn gửi Diakite rằng: “Diakite là một cầu thủ giỏi, chuyên nghiệp. Tôi vẫn tạo điều kiện cho cậu ấy tập luyện dù không đăng ký cậu ấy ở V-League 2021.

Lối chơi tôi xây dựng cho đội là tấn công. Cậu ấy đã đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với TP.HCM. Chúc Diakite may mắn ở môi trường mới”.

Vào 17h00 ngày 12/4, CLB của HLV Polking sẽ làm khách ở sân Thanh Hóa. Trận đấu được trực tiếp trên các kênh VTV6, VTV5, On Sports - VTC3, App Next Sports.

Đông Á Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ có 3 điểm trận này khi họ có phong độ rất cao với mạch 2 trận thắng, ghi tận 8 bàn.

Hàng công của họ sẽ là thử thách cho hàng thủ vốn yếu nhất giải. TP.HCM đang xếp thứ 10 với 9 điểm còn Đông Á Thanh Hóa hơn họ 1 điểm và xếp thứ 8.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm