‘Nghẹt thở’ thắng Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp U20 Australia tại bán kết

10/07/2018 05:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 4-3 trước Myanmar ở lượt trận cuối cùng tại bảng B giải vô địch Đông Nam Á, qua đó chiếm ngôi nhất bảng để vào bán kết gặp U20 Australia.

Cả Việt Nam lẫn Myanmar đểu toàn thắng 3 trận trước đó nên cuộc đối đầu chiều 9/7 tại Palembang (Indonesia) mang tính chất quyết định ngôi đầu bảng B đồng thời tránh được Thái Lan tại vòng bán kết.

Các học trò của HLV Mai Đức Chung đã khởi đầu thuận lợi và liên tục tạo nên lợi thế dẫn bàn trước đối thủ quen thuộc Myanmar.

Video clip hightlight bàn thắng Việt Nam 4-3 Myanmar

Phút 22, tuyển nữ Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0, đó là tình huống các học trò của HLV Mai Đức Chung tổ chức phản công nhanh dọc cánh phải, sau cú tạt bóng từ góc xa của tiền vệ Hoàng Quỳnh (23), Nguyễn Thị Liễu (8) chuyền bóng lên để Hải Yến (12) thực hiện cú dứt điểm chính xác mở tỷ số.

Phải đến phút 50, bàn thắng thứ hai mới đến với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, người ghi bàn là Hải Yến. Huỳnh Như là người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 55.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thất thế về thể lực ở cuối trận đấu.Ảnh: MMF

Phút 58, lợi dụng sự mất tập trung của đội bóng áo đỏ, tuyển nữ Myanmar tổ chức phản công nhanh để tiền đạo Win Theingi Tun (7) băng lên ghi bàn thắng ở cự li gần, thu hẹp khoảng cách tỉ số 1-3.

Phút 77, Hoàng Quỳnh (23) phối hợp với Huỳnh Như (9) để đội trưởng mang áo số 9 lập công, nâng tỉ số lên 4-1 cho tuyển nữ Việt Nam.

Sang phút 87, trong tình huống phòng ngự, hậu vệ Chương Thị Kiều (3) buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, Myanmar được hưởng phạt đền. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo Win Theingi Tun (7) đã thực hiện thành công cú sút, tiếp tục rút ngắn khoảng cách tỉ số 2-4.

Trong phút bù giờ 90+3, thể lực suy giảm rõ rệt là nguyên nhân khiến các cầu thủ Việt Nam đuối sức trong các tình huống theo bóng để đội trưởng Kin Marlar Tun (10) dễ dàng đưa bóng vào lưới, một lần nữa thu hẹp khoảng cách tỉ số 3-4 cho tuyển nữ Myanmar.

Tuyển nữ Việt Nam đã rời Jordan

Tuyển nữ Việt Nam đã rời Jordan

Vào lúc 3h30 (giờ địa phương, tức 7h30 giờ Hà Nội) sáng nay (14/4), toàn bộ các thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã lên chuyến bay rời khỏi Thủ đô Amman (Jordan) để lên đường về nước sau khi kết thúc vòng bảng VCK Asian Cup nữ năm 2018.

“Nếu trận đấu kéo dài thêm 5 phút chúng tôi đã có thể gỡ hòa. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam chịu nhiều áp lực hơn chúng tôi trong trận đấu này”, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Myanmar Win Thu Moe bày tỏ sự tiếc nuối sau khi trận đấu kết thúc.

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết: “Thật tốt khi giành chiến thắng trong cả 4 trận đấu tại vòng bảng. Bây giờ chúng tôi đang chờ đợi trận đấu gặp U20 Australia tại vòng bán kết”.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm