Ngày 14/5 khai mạc VCK Asian Cup nữ 2014

08/05/2014 13:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ ngày 14/5 đến 25/5, tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Vòng chung kết Asian Cup nữ 2014. Chủ nhà Việt Nam sẽ tranh tài với 7 đại diện suất sắc của Châu lục, hứa hẹn đem đến cho người hâm mộ cả nước những trận cầu chuyên môn cao và cống hiến.

Giải đấu hứa hẹn chất lượng chuyên môn và cống hiến

VCK Asian Cup nữ 2014 quy tụ 8 đội tuyển, trong đó có 4 đội đã xuất sắc vượt qua vòng đấu loại gồm: Jordan (nhất bảng A), Thái Lan (nhất bảng B), Việt Nam (nhất bảng C) và Myanmar (nhất bảng D). 4 đội được vào thẳng VCK căn cứ theo thứ hạng đạt được tại VCK Asian Cup nữ 2010 là: Australia (Vô địch), Nhật Bản (hạng Ba), Trung Quốc (hạng Tư) và Hàn Quốc (hạng Năm).

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam ở bảng A cùng với Jordan, ĐKVĐ Australia và Nhật Bản. 4 đội ở mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt; các đội đứng Nhất, Nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào Bán kết, đồng thời sở hữu vé dự VCK World Cup 2015. Hai đội đứng thứ ba tại mỗi bảng sẽ thi đấu trận play-off để xác định đội thứ năm giành tấm vé còn lại của Châu Á tham dự VCK World Cup 2015.

Trong lịch sử của giải đấu này, kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1975, ĐT Trung Quốc tỏ ra áp đảo với 8 lần vô địch, trong đó 7 lần liên tiếp giữ ngôi vị quán quân tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, sau lần đăng quang tại kỳ Asian Cup nữ 2006, bóng đá nữ Trung Quốc có dấu hiệu đi xuống và đối diện với sự cạnh tranh quyết liệt của 2 thế lực mới nổi là Australia và Nhật Bản. Tại Asian Cup 2010, đội bóng nữ xứ chuột túi đã thể hiện màn trình diễn xuất sắc để lần đầu tiên cán đích ở vị trí số 1. Trong khi đó, dù chưa từng một lần được bước lên bục cao nhất, nhưng với chức vô địch thế giới cực kỳ ấn tượng vào năm 2011, các cô gái xứ hoa đào vẫn được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua tại VCK Asian Cup nữ năm nay.



Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) quyết tâm giành vé dự VCK World Cup 2015. Ảnh: V.S.I

Điều này cho thấy, với sự hiện diện của các đội tuyển đẳng cấp thế giới, VCK Asian Cup nữ 2014 hứa hẹn sẽ mang đến những bữa tiệc bóng đá rất đáng được chờ đợi.

Việt Nam quyết tâm giành vé dự Vòng chung kết World Cup nữ 2015

Trong những năm gầy đây, bóng đá nữ Việt Nam luôn nằm trong top 30 đội đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA. Theo kết quả xếp hạng quý I/2014, Việt Nam tiếp tục củng cố thứ hạng 28 với thành tích giành Huy chương Bạc tại SEA Games 27, đứng ở vị trí thứ 6 tại châu Á và dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á trên hai đối thủ Thái Lan (hạng 30) và Myanmar (hạng 45).

Với việc Á quân CHDCND Triều Tiên bị cấm thi đấu tại VCK Asian Cup nữ 2014 theo quyết định kỷ luật của FIFA, 4 đội Jordan, Thái Lan, Myanmar và Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành tấm vé thứ năm tham dự VCK World Cup 2015 được tổ chức tại Canada vào năm sau.

Nhận thấy cơ hội này, từ năm 2013, LĐBĐVN đã nhanh chóng xin đăng cai VCK Asian Cup nữ 2014 và được sự chấp thuận từ AFC, do đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện bóng đá tầm cỡ khu vực và châu lục.

Trở về sau SEA Games 27 với thành tích giành huy chương Bạc, đội chủ nhà Việt Nam đã gấp rút bước ngay vào tập huấn sau khi giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2014 kết thúc, tích cực chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm nay là VCK Asian Cup nữ 2014.  

Hiện tại, thầy trò HLV Trần Vân Phát đang có chuyến rèn quân dài ngày tại Trung Quốc và Hàn Quốc, được thử sức với 6 trận thi đấu giao hữu trong đó có 1 trận đá với đội tuyển nữ Quốc gia Hàn Quốc vào ngày 8/5. Đội tuyển nữ Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ đạt được những bước tiến đột phá để sẵn sàng cho những trận đấu lớn.

Nhận định về các đối thủ của đội tuyển Viêt Nam, HLV trưởng Trần Vân Phát cho biết: “Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp những đội bóng "đàn chị" đến từ những nền bóng đá cấp cao tại vòng bảng, cho nên, việc chúng ta nên làm là thi đấu thật tốt, vượt qua chính mình và công hiến trong từng trận đấu hơn là nghĩ đến việc vượt qua họ. Điều quan trọng là đội tuyển nữ luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và ủng hộ, sự tin tưởng của người hâm mộ để tạo khí thế, động lực tốt cho các cầu thủ".

Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ: “Đây là cơ hội không phải chỉ của Việt Nam mà là của 3 nước Đông Nam Á (gồm cả Thái Lan và Myanmar) trong việc giành 1 suất tham sự VCK tại Canada. Cơ hội này sẽ chia đều cho các nước tham dự. Ngay từ năm 2013, khi đã nhận thấy cơ hội này, LĐBĐVN đã xúc tiến các kế hoạch trong đó có việc giành quyền đăng cai VCK Asian Cup nữ 2014.

Đây là một thành quả quan trọng với mục đích tạo lợi thế sân nhà cho đội tuyển nữ. Trong thời gian vừa qua, LĐBĐVN đã lên các kế hoạch hỗ trợ về dinh dưỡng, tiền bồi dưỡng cho các cầu thủ. Tôi đánh giá đó là một nỗ lực rất lớn thể hiện sự quan tâm của LĐBĐVN cũng như Tổng cục TDTT để mọi mặt của cầu thủ nữ ngày một được nâng lên với phong độ tốt nhất.

Không chỉ Việt Nam, các nước láng giềng như Thái Lan, Myanmar cũng đầu tư. Tôi hy vọng với sự đầu tư quyết liệt và sự chuẩn bị tốt của chúng ta thì các cầu thủ nữ sẽ biến quyết tâm đó thành những hành động cụ thể, nắm bắt cơ hội. Và trong giai đoạn nước rút này, việc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV quyết định tài trợ cho ĐT nữ QG là một tín hiệu đáng mừng, khích lệ kịp thời tinh thần các cầu thủ”.

VCK ASIAN CUP NỮ 2014 – MỘT SỐ THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý:

Kết quả bốc thăm VCK bóng đá nữ châu Á 2014:

Bảng A: Việt Nam, Australia ,Nhật Bản, Jordan.

Bảng B: Hàn Quốc,Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar.

Thời gian thi đấu: - Vòng bảng: Từ ngày 14/5 đến 19/5 - Play-off: Ngày 21/5 - Bán kết: Ngày 22/5 - Chung kết: Ngày 25/5

Địa điểm thi đấu: - SVĐ Thống Nhất - SVĐ Bình Dương

Thông tin bán vé: - Mệnh giá vé đồng hạng: 50.000đ/vé. - Thời gian bán vé: Bắt đầu từ ngày 10/5 đến ngày 25/5 hoặc đến khi hết vé.

Thời gian dự kiến: sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 14h00 – 16h00. Tùy thực tế, ban tổ chức sẽ có những điều chỉnh phù hợp để đảm bảo quyền lợi người hâm mộ.

Địa điểm bán vé: Các quầy vé trước cửa khán đài A, Sân vận động Thống Nhất, đường Nguyễn Kim, P.7, Q.10, TP.HCM BTC chỉ bán vé vào xem các trận đấu diễn ra tại sân vận động Thống Nhất (đường Nguyễn Kim, P.7, Quận 10, TP.HCM).

Hai trận đấu diễn ra trên sân vận động Bình Dương ngày 18 và 19/5/2014 không bán vé và mở cửa cho khán giả vào xem nhưng dưới sự điều tiết của ban tổ chức giải, để đảm bảo an ninh và khán giả có chỗ ngồi.

 

Lịch thi đấu VCK Asian Cup nữ 2014

Ngày

Thời gian

Bảng

Trận đấu

Địa điểm

14/5

17h15

A

Việt Nam – Jordan

SVĐ Thống Nhất

20h15

Australia – Nhật Bản

SVĐ Thống Nhất

15/5

17h15

B

Hàn Quốc – Myanmar

SVĐ Thống Nhất

20h15

Trung Quốc – Thái Lan

SVĐ Thống Nhất

16/5

17h15

A

Jordan – Australia

SVĐ Thống Nhất

20h15

Nhật Bản – Việt Nam

SVĐ Thống Nhất

17/5

17h15

B

Myanmar – Trung Quốc

SVĐ Thống Nhất

20h15

Thái Lan – Hàn Quốc

SVĐ Thống Nhất

18/5

19h15

A

Việt Nam – Australia

SVĐ Thống Nhất

19h15

Nhật Bản – Jordan

SVĐ Bình Dương

19/5

19h15

B

Hàn Quốc – Trung Quốc

SVĐ Thống Nhất

19h15

Thái Lan - Myanmar

SVĐ Bình Dương

21/5

17h15

Play-off

Đội thứ ba bảng A – Đội thứ ba bảng B

SVĐ Thống Nhất

22/5

17h15

BK1

Nhất bảng A – Nhì bảng B

SVĐ Thống Nhất

20h45

BK2

Nhất bảng B – Nhì bảng A

SVĐ Thống Nhất

25/5

16h45

Tranh ¾

Thua BK1 – Thua BK2

SVĐ Thống Nhất

20h15

Chung kết

Thắng BK1 – Thắng BK2

SVĐ Thống Nhất

 

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm