Ngày 1/12, tuyển U23 Việt Nam hội quân

04/11/2015 17:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/12 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016 và sẽ có 3 trận giao hữu. Đây là kế hoạch đã được Thường trực VFF chốt lại với HLV trưởng Toshiya Miura.

Cụ thể, đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào ngày 1/12 tới. Lực lượng cầu thủ được triệu tập hiện đang được HLV Toshiya Miura tính toán và đề xuất. Về cơ bản, ông Miura sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ đã được thử lửa và chứng tỏ khả năng tại vòng loại hồi tháng 3 vừa qua.

Đây cũng lực lượng cầu thủ trẻ được đánh giá có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Trong đó, những gương mặt đáng chú ý như Thanh Hiền, Tiến Dũng, Huy Toàn, Duy Mạnh, Hữu Dũng vẫn sẽ là bộ khung. Riêng Công Phượng, Tuấn Anh và những cầu thủ thuộc biên chế Học viện HAGL Arsenal JMG chưa chắc có được HLV Miura triệu tập lên đội U23 lần này.

U23 Việt Nam (áo đỏ) có 3 trận giao hữu trong tháng 12 chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016. Ảnh: Phạm Tuân

Để giúp các tuyển thủ có sự khởi động phù hợp với các yêu cầu về chuyên môn, căn cứ đề nghị của HLV trưởng Toshiya Miura, LĐBĐVN (VFF) đồng thời cũng đã xây dựng kế hoạch thi đấu cọ xát, thử nghiệm đội hình cho đội U23 Việt Nam. Theo kế hoạch, đội U23 Việt Nam sẽ có 2 trận đấu tập nội bộ với “quân xanh” là đội tuyển bán chuyên nghiệp của Nhật Bản - JFL Selection, lần lượt vào ngày 12/12 và 14/12.

Đây cũng là đội bóng được HLV Toshiya Miura đánh giá rất cao về chất lượng bởi cũng giống như đội tuyển SV Nhật Bản, JFL Selection từng tham gia thi đấu tại nhiều quốc gia Đông Nam Á và gây ấn tượng mạnh về chuyên môn, Gần đây nhất, JFL Selection đã thắng đội tuyển Lào với tỷ số 3-0, thắng U23 Myanmar với tỷ số 3-0 và hoà đội tuyển Campuchia với tỷ số 2-2.

U23 Việt Nam và 'giấc mơ' tại VCK U23 châu Á

U23 Việt Nam và 'giấc mơ' tại VCK U23 châu Á

Nhìn giải bóng đá phủi đang lên ngôi, sự quan tâm, kỳ vọng của dư luận cả nước vào bóng đá trẻ trong vài năm qua, càng cho thấy dứt khoát bóng đá Việt Nam phải bắt đầu từ nền tảng, tức hệ thống đào tạo trẻ, bóng đá phong trào...


Sau hai trận đấu này, vào ngày 17/12, đội U23 Việt Nam sẽ được thử lửa với đối thủ có đẳng cấp cao hơn, đó là CLB Cerezo Osaka, hiện đang thi đấu tại J-League 2 và là CLB xếp ở vị trí thứ 9 châu Á trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Lịch sử và Thống kê bóng đá thế giới (IFFHS).

Ngoài 3 trận đấu nói trên, VFF cũng sẽ tiếp tục liên hệ để mời thêm các đội bóng mạnh sang thi đấu giao hữu để U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất. Mục tiêu hướng đến là các đội tuyển U23 cũng đang trong quá trình chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2016 tổ chức tại Qatar trong tháng 1.

Tại VCK U23 châu Á, 3 đội đứng đầu sẽ giành vé tham dự Olympic Rio 2016.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm