Myanmar giành vé dự World Cup U20, Thái Lan và Nhật Bản bị loại

18/10/2014 05:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chủ nhà U19 Myanmar đã xuất sắc đánh bại đối thủ U.A.E để tiến vào bán kết giải U19 châu Á 2014 đồng thời giành vé dự World Cup U20 năm 2015 tại New Zealand.

Trước đó, việc có tới hai đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết đã khiến hy vọng Đông Nam Á có đại diện ở World Cup U20 tăng  lên rất cao. Hy vọng đó đã trở thành hiện thực sau trận đấu của U19 Myanmar vào tối qua 17/10.

Đối mặt với đội đầu bảng B U.A.E, U19 Myanmar của HLV Gerd Zeise đã có một trận đấu cực kỳ khoa học và hợp lý.

Đội chủ nhà chủ động chọn lối chơi phòng ngự, phản công, tận dụng tốc độ của các tiền vệ biên và sự sắc sảo của chân sút chủ lực Aung Thu. Đấu pháp hợp lý ấy đã giúp U19 Myanmar hoàn toàn vô hiệu hóa được hàng công tới từ Trung Đông. Đội bóng Đông Nam Á được tưởng thưởng xứng đáng ở phút 53 với pha lập công duy nhất của Than Paing. Cuộc chiến kéo dài tới phút bù giờ thứ 9 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U19 Myanmar.

Thắng lợi của U19 Myanmar là lần đầu tiên trong lịch sử Đông Nam Á có đại diện tham dự giải U20 thế giới. Trước đó, bóng đá trẻ khu vực mới có hai lần tham dự World Cup trẻ (phiên bản cũ của giải World Cup U20) vào các năm 1979 (Indonesia) và 1997 (Malaysia với tư cách chủ nhà).

Trong hai lần tham dự đó, các đội tuyển Đông Nam Á đều thảm bại và không giành nổi dù chỉ một điểm. Dù vậy, sự có mặt của Myanmar vẫn chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá trẻ Đông Nam Á trên đấu trường châu lục và thế giới.

Thậm chí, nếu may mắn hơn, Đông Nam Á đã có hai đại diện ở Cúp thế giới trẻ. Trong trận đấu sau đó với U19 Uzbekistan, U19 Thái Lan đã chơi rất tốt và chỉ chịu nhận thất bại 1-2. Người Thái để thủng lưới hai bàn cực kỳ đáng tiếc chỉ trong 20 phút đầu tiên nhưng đã lấy lại thế trận trong quãng thời gian sau đó. Tiếc là pha lập công duy nhất của Chenrop không thể giúp họ lật ngược thế cờ trước đội bóng từng đoạt hạng ba giải U19 châu Á năm 2012 Uzbekistan.

Vòng tứ kết năm nay cũng ghi nhận thất bại của các đội bóng đến từ bảng “tử thần”. Sau việc U19 Hàn Quốc và U19 Việt Nam bị loại, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc cũng sớm dừng bước ngay tại tứ kết.

U19 Trung Quốc thua 2-4 tâm phục khẩu phục trước đối thủ Qatar trong khi U19 Nhật Bản thất bại cay đắng trên chấm luân lưu trước đối thủ U19 CHDCND Triều Tiên. Người đá hỏng duy nhất của U19 Nhật Bản là đội trưởng, tiền đạo ngôi sao Minamino Takumi. Takumi cũng chính là người từng ghi bàn vào lưới U19 Việt Nam và đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất giải U19 quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Với những kết quả này, danh tính bốn đội tuyển lọt vào bán kết, cũng là bốn đội tuyển đại diện cho châu Á dự World Cup U20 2015 đã được xác định, đó là Myanmar, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên và Qatar.

Thanh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm