Mong thầy Park ở lại!

26/12/2018 16:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề đang được dư luận quan tâm là chuyện hợp đồng với HLV Park Hang Seo, đã để lại những luồng ý kiến khác nhau trên báo chí. Nhiều danh thủ và chuyên gia bóng đá Việt cho rằng ông Park đến và gây dựng được rất nhiều thứ. Di sản của ông để lại phải bằng mọi cách trân quý, gìn giữ và tiếp nối.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng những gì HLV Park Hang Seo đã làm với bóng đá chúng ta thời gian qua không cần phải đong đếm lại nữa: "Lúc này nói chuyện hợp đồng cũng có thể là điều tế nhị. Tôi nghĩ bản thân ông Park làm việc với chúng ta không hẳn chỉ vì chuyện làm đến tháng nhận lượng thông thường. Ông ấy còn những gắn bó khác và cả thu nhập chính đáng khác. Đương nhiên chuyện tính toán và gia hạn hợp đồng với ông ấy là cần thiết. Quan điểm của tôi, nếu mọi việc không có gì vướng mắc, chúng ta cần giữ ông Park ở lại. Không chỉ giữ, còn nâng tầm được những gì ông ấy đã làm cho đến lúc này".

Đồng quan điểm với BLV Vũ Quang Huy, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng HLV Park Hang Seo không chỉ đơn thuần là vị "chiến tướng" dẫn quân thi đấu trên sân cỏ. Chính cung cách làm việc khoa học, bài bản, nghiêm túc và đầy chuyên nghiệp của ông Park đáng để những người làm nghề học hỏi: "Chính bởi vậy, nghĩ đến tương lai bóng đá Việt Nam mất đi vị HLV như ông ấy, tôi nghĩ đó là sự hụt hẫng không hề nhẹ".

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Quốc Vượng cho rằng nếu đặt giả thiết ông Park sẽ chia tay đội tuyển, sau đây 1 năm nữa, thì sẽ khó khăn cho chúng ta. Thường những HLV vừa có được thành công rời đi, sẽ rất khó khăn cho người kế cận. Tất nhiên, nếu ông Park vẫn còn thì chúng ta có thể duy trì được thành công. Còn nếu thầy Park ra đi, kể cả có đôn trợ lý của ông Park lên, chưa chắc đã làm được như ông ấy.

“HLV Park Hang Seo là quá đặc biệt, cứ nhìn vào những gì ông ấy đến và làm thời gian qua đã minh chứng. Tài năng của ông ấy trong huấn luyện đã khẳng định. Hơn thế ông ấy còn cho thấy cả nhiệt huyết và tình yêu thật sự với chúng ta. Ông ấy không chỉ là chuyện làm nghề đơn giản. Thành công cũng đã có, di sản để lại là quý giá. Nhưng nên nhớ có khi sau đây, lúc hết hạn hợp đồng, thế chủ động để xúc tiến và thương thảo chuyện đi hay ở lại không còn nằm ở chính chúng ta. Đặt ra giả thuyết, nếu đội tuyển Việt Nam đá tốt và lọt sâu vào trong ở ASIAN Cup 2019 sắp đến, có thể ông Park lúc đó chủ động đi tìm đi tìm môi trường cao hơn, để chinh phục những đỉnh cao hơn. Bởi đỉnh cao với bóng đá Việt đã có và chuyện đến tháng nhận lương không hẳn là vấn đề quá quan trọng với ông ấy”. Cựu tuyển thủ Quốc Vượng nhìn nhận vấn đề dưới những khía cạnh như thế.

'Đội khác trả cho HLV Park Hang Seo 10, VFF phải trả cho ông ấy 7-8 phần'

'Đội khác trả cho HLV Park Hang Seo 10, VFF phải trả cho ông ấy 7-8 phần'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định như thế khi được hỏi về việc VFF cân nhắc gia hạn hợp đồng với HLV người Hàn Quốc.

Quốc Vượng phân tích rằng: "Nếu rơi vào trường hợp chúng ta phải tìm một HLV khác, thì khó nói trước được điều gì. Nếu có một HLV giỏi thì sẽ giúp chúng ta tiếp tục phát triển, còn nếu không lại phải đãi cát tìm vàng, có khi phải gây dựng lại từ đầu. Nếu nói về việc nối tiếp thành công thì tôi nghĩ tương đối khó khăn. Cho nên với ông Park chúng ta tin rằng luôn đảm bảo có được sự ổn định cần thiết trong bối cảnh này”.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm