Mohanad Ali: Người kế tục Younis Mahmoud

08/01/2019 19:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ali Adnan, cầu thủ chạy cánh trái thuộc biên chế Atalanta, là cái tên nổi tiếng nhất trong đội hình Iraq hiện tại. Nhưng mối lo lớn nhất đối với hàng thủ Việt Nam sẽ là Mohanad Ali, chân sút được xem là người kế tục của Younis Mahmoud.

 

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Iraq. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Xem VTV6

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Iraq. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Xem VTV6

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Xem trực tiếp Việt Nam vs Iraq, 20h30 ngày 8/1. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs I rắc. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Iraq (20h30 ngày 8/1) tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Asian Cup ngày 7/1

20h30 Iraq vs Việt Nam (trực tiếp VTV6, VTV5)

23h00 Saudi Arabia vs Triều Tiên (trực tiếp VTV6, VTV5)

Asian Cup 2019 là giải đấu lớn đầu tiên mà Iraq thiếu vắng chân sút huyền thoại Younis Mahmoud, người hùng trong chiến tích vô địch châu Á 2007. Và người mặc chiếc áo số 10 mà anh để lại chính là Mohanad Ali.

Tài không đợi tuổi

Cái tên Mohanad Ali bắt đầu được biết tới ở Đại hội thể thao trẻ châu Á 2013 tại Nam Kinh (Trung Quốc), khi cậu bé mới 13 tuổi này đã đoạt danh hiệu đồng Vua phá lưới với 6 bàn thắng ở lứa tuổi U14. Hai năm sau đó, Iraq vô địch liên tiếp ở giải U14 châu Á và U16 Tây Á, những giải đấu mà Ali đều kết thúc với danh hiệu Vua phá lưới.

15 tuổi, Ali đã ra mắt và ghi bàn ở đội một Al Shorta tại giải Ngoại hạng Iraq. 16 tuổi, anh được cho mượn đến Al Kahrabaa và nhanh chóng trở thành trụ cột, với 12 bàn thắng sau 30 trận. Al Shorta dĩ nhiên không thể bỏ phí viên ngọc của mình. Họ gọi Ali trở lại, và ở mùa giải 2017-18 anh bùng nổ thực sự với 17 bàn thắng và 8 pha kiến tạo sau 30 trận đấu. Al Shorta kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, nhưng họ chỉ kém vị trí giành vé dự Champions League châu Á đúng 1 điểm.

Không ngạc nhiên khi tại cấp độ ĐTQG, Ali bỏ qua các cấp độ trẻ và được triệu tập lên ĐTQG ngay ở tuổi 17. Mặc dù mới 18 tuổi, nhưng anh đã nhanh chóng khẳng định vị thế số một trên hàng công Iraq với 6 bàn thắng, và 1 đường kiến tạo sau 11 trận đấu. Để so sánh: Ayman Hussein, chân sút lập cú đúp vào lưới U23 Việt Nam hồi đầu năm, mới ghi được 1 bàn sau 23 trận khoác áo ĐTQG, Alaa Abbas chỉ mới ra mắt ở trận giao hữu với Trung Quốc tháng trước và cũng không ghi bàn.

Một thần đồng khác của bóng đá Iraq cũng rất được kỳ vọng là Mohammed Dawood, Vua phá lưới kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U16 châu Á 2016. Tuy nhiên, Dawood mới đá 2 trận, và chưa ghi bàn nào.

Mohanad Ali nguy hiểm như thế nào?

“Chúng tôi luôn tin tưởng Mohanad, Cậu ấy có đôi chân rất ngoan, có những cú đánh đầu uy lực, và xử lý rất thông minh trong vòng cấm địa”, một HLV ở đội trẻ Iraq nhận xét như thế về “số 10”.

Trong bài viết trên trang Sportkeeda hồi tháng trước, chuyên gia phân tích Sounak Mullick đã viết rất kỹ về Mohanad Ali: “Đó là một cầu thủ có thể ghi những bàn thắng ấn tượng, cả bằng đầu cũng như bằng chân, ở bất cứ vị trí nào trên sân. Cậu ấy vừa khỏe, kỹ thuật tốt, ý thức chiến thuật hay, biết tận dụng cơ hội, và luôn tự tin. Ali cũng có tốc độ rất tốt, và có thể đánh bại các hậu vệ với những cú đảo bóng đột ngột. Cậu ấy cũng có nhãn quan chiến thuật để kết nối với đồng đội, và sắm vai ngòi nổ”.

Đó là những mỹ từ người ta từng nói về Younis Mahmoud trước đây. Và bây giờ, nó đang được dành cho Ali, cầu thủ đang có bước khởi đầu sự nghiệp không thua gì đàn anh đồng hương. Được biết, Besiktas, Goztepe SK (Thổ Nhĩ Kỳ), và Santa Clara (Bồ Đào Nha) đang rất để ý đến Ali.

Còn với hàng thủ Việt Nam, chân sút cao 1m83 này khá bí ẩn. Ở trận đấu hồi năm 2015 thì anh chưa lên tuyển, còn tại VCK U23 châu Á cách đây một năm thì anh cũng không góp mặt. Tất cả những gì chúng ta có thể tìm hiểu ở Ali chỉ là những đoạn clip trên Youtube mà thôi.

Có một Iraq rất trẻ trung

Tại VCK Asian Cup 2019, HLV Srecko Katanec đã triệu tập một đội hình rất trẻ trung, với 16/23 cầu thủ ở độ tuổi U25. Nòng cốt của đội bóng này dựa vào các tuyển thủ U20 Iraq từng lọt vào bán kết U20 thế giới 2013 như Ali Adnan, Saad Natiq, Ali Faez, Humann Tariq,… Mohanad Ali và Mohammed Dawood là hai đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ hơn, thế hệ sinh năm 2000 trở lại, và được kỳ vọng rất cao.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm