'Messi Thái' xác nhận tham dự AFF Cup 2021

09/10/2021 09:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chanathip Songkrasin, ngôi sao được CĐV Thái Lan yêu mến xác nhận sẽ tham gia AFF Cup 2021 với đội bóng quê hương.

'Messi Thái' tiến cử Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

'Messi Thái' tiến cử Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

Tiền vệ được đặt biệt danh là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin vừa lên tiếng tiến cử các HLV nội địa như Kiatisuk và Dusit dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Truyền thông Thái Lan ngày 8/10 cho biết, “Messi Thái” đã bình phục chấn thương và mong mỏi được trở về Thái Lan để thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Chanathip hy vọng chấn thương của mình sẽ không tái phát trong chặng đường còn lại của mùa giải.

Hiện tại, cầu thủ 28 tuổi vẫn đang chơi cho CLB Consadole Sapporo. Đội bóng Nhật Bản đang chơi ở J-League 1 xếp thứ 11 sau 32 lượt trận.

Chanathip Songkrasin, bóng đá, bóng đá Việt Nam, AFF Cup, đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, Kiatisuk, Polking, Messi Thái, đội tuyển Thái Lan
Chanathip đã có chức vô địch AFF Cup với đội tuyển Thái Lan dưới thời Kiatisuk. Ảnh: TL

Mùa giải năm nay, Chanathip đã đá 16 trận cho CLB và góp 1 bàn thắng. Tiền vệ sinh năm 1993 vẫn là ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Thái Lan và HLV Alexandre Polking có thể vẫn xoay đội hình quanh cầu thủ này ở AFF Cup 2021 diễn ra tháng 12 tới.

Theo kế hoạch, Thai League sẽ tạm nghỉ vào cuối tháng 11 để nhường chỗ cho HLV Polking làm việc với đội tuyển Thái Lan trong vòng 1 tuần lễ nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2021.

Giải VĐQG Nhật Bản cũng sẽ kết thúc vào ngày 4/12 và nếu thuận lợi, Chanathip cùng một ngôi sao khác của Thái Lan đang thi đấu ở J-League 1 là Theerathon Bunmathan sẽ cùng nhau trở về đội tuyển quốc gia.

Nhiều khả năng hai cầu thủ này không thể dự trận đấu đầu tiên ở bảng A của AFF Cup 2021 gặp đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor Leste (ngày 5/12).

Trong trường hợp 2 CLB của Nhật Bản là Consadole Sapporo và Yokohama F.Marinos không cần Chanathip và Bunmathan ở các lượt trận cuối, họ có thể được trở về sớm để tập trung đội tuyển Thái Lan.

Thái Lan đặt mục tiêu chinh phục chức vô địch AFF Cup 2021. Lần gần nhất họ làm được điều này đã từ năm 2016, dưới thời HLV Kiatisuk.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm