'Messi Thái' tiến cử Kiatisuk dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

22/07/2021 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Tiền vệ được đặt biệt danh là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin vừa lên tiếng tiến cử các HLV nội địa như Kiatisuk và Dusit dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Thái Lan muốn có HLV Hàn Quốc như tuyển Việt Nam

Thái Lan muốn có HLV Hàn Quốc như tuyển Việt Nam

Báo chí Thái Lan những ngày qua liên tiếp đưa tin về những ứng viên thay thế HLV Akira Nishino, người vẫn còn hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan đến tháng 1 năm 2022.

Một ngày sau phát biểu xoa dịu CĐV Thái Lan rằng nên dành sự kiên nhẫn cho HLV Akira Nishino thì Chanathip Songkrasin lại có quan điểm khác.

Cầu thủ đang đá ở giải VĐQG Nhật Bản J-League 1 ủng hộ một HLV nội dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong tương lai gần.

Tiền vệ dẫn dắt lối chơi của đội tuyển Thái Lan cho rằng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) nên giao lại đội tuyển quốc gia cho một ông thầy nội, những HLV đó có thể là HLV Kiatisuk hay Dusit Chalermsang.

bóng đá, tin bóng đá, Kiatisuk, Dusit, HAGL, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Voi chiến, FAT, Nishino, Liên đoàn bóng đá Thái Lan, đội tuyển Thái Lan
HLV Kiatisuk rất được lòng các cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Thiên Long

Siamsport nêu những lý do mà FAT cần cân nhắc khi chọn một HLV nội cho “Voi chiến” như: “Họ có tài năng, có năng lực chứ không phải không có”. Bên cạnh đó, FAT sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền hơn là chi cho một HLV ngoại.

Mức lương của HLV Dusit ở BG Pathum United rơi vào khoảng 300 triệu đồng/tháng. Dusit ngay lập tức đã giúp CLB vô địch Thai League 1 năm nay một cách thuyết phục. Điều trớ trêu là sau khi giúp đội lên đỉnh cao, huyền thoại của HAGL phải ra đi vì không có bằng HLV pro của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Đây là điều kiện để đăng ký với AFC khi CLB này thi đấu ở AFC Champions League. 

Với HLV Kiatisuk, từng rất thành công với đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến 2017. Kiatisuk khiến CĐV Thái Lan ngưỡng mộ về sự nghiệp thi đấu lẫn huấn luyện.

Dưới tay huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, Thái Lan trình diễn bộ mặt ấn tượng và dẫn đầu bảng sau vòng loại thứ 2 World Cup 2018 để giành vé vào vòng loại cuối cùng.

Nhưng thất bại ở vòng loại cuối cùng và mâu thuẫn với lãnh đạo FAT đã khiến Kiatisuk mất việc.

Sự nghiệp của “Zico Thái” tiếp tục đi xuống khi dẫn dắt CLB Port FC, đội bóng hiện tại đã được chính người bạn thân của ông là Dusit tiếp quản mới đây. Nếu HAGL vô địch năm nay, Kiatisuk sẽ càng khiến CĐV Thái Lan tiếc nuối. 

HLV Kiatisuk rất thân với “Messi Thái” Chanathip và từng mời cầu thủ 28 tuổi về V-League thi đấu trong cuộc trò chuyện mới đây. Mối quan hệ tốt đẹp của họ có lẽ là lý do khiến Chanathip ủng hộ việc một HLV nội dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Báo chí Thái Lan dẫn lời Chanathip rằng “Voi chiến” cần được duy trì bản sắc bóng đá mà họ đã xây dựng nhiều năm qua. Lối đá ngắn, nhỏ, ban bật của HLV Kiatisuk từng giúp “Messi Thái” lên đỉnh cao Đông Nam Á từ các năm 2014, 2016.

Chanathip đóng góp ý kiến của mình để mong Thái Lan có thể sớm trở lại đỉnh cao khu vực như trước, vừa là một tiếng nói giúp FAT trong hoàn cảnh Liên đoàn rất cần sự đóng góp ý kiến, xây dựng để đội tuyển lấy lại vị thế.

Hiện tại, Thái Lan có thể sẽ tôn trọng hợp đồng với HLV Akira Nishino sẽ hết hạn vào đầu năm tới. FAT đang cân nhắc sẽ mời một chiến lược gia mới cho đội tuyển.

Nếu Thái Lan không vô địch AFF Cup 2021, có thể thấy tương lai của HLV Akira Nishino sẽ được quyết định. Khi đó, FAT có thể sẽ chọn một HLV nội hoặc một HLV người Hàn Quốc.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm