'Messi Thái' thừa nhận Thái Lan muốn vượt qua tuyển Việt Nam phải bất bại

27/05/2020 17:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chanathip Songkrasin, tiền vệ hàng đầu bóng đá Thái Lan hiện tại đang đầu quân ở Consadole Sapporo cho biết dù muốn chơi ở châu Âu nhưng chưa có đề nghị nào. Đồng thời tuyển Thái Lan phải thắng 2 trận, hòa 1 ở 3 trận còn lại của vòng loại bảng G World Cup 2022 thì mới mong có được vé đi tiếp vào vòng 3.

Công Phượng thua xa 'Messi Thái' về tầm ảnh hưởng

Công Phượng thua xa 'Messi Thái' về tầm ảnh hưởng

Truyền thông Thái Lan ngày 21/5 đã phủ nhận thông tin CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản có thể mang bán cầu thủ đắt giá nhất đội hình của họ. Tờ Siam Sport tiết lộ nguồn lợi mà “Messi Jay” Chanathip mang lại cho họ vô cùng lớn. So với Công Phượng từng đến Nhật Bản trước đây, tiền đạo đội tuyển Việt Nam để lại thất vọng nhiều hơn.

So với Công Phượng của Việt Nam đã được sang nhiều quốc gia ở châu Á và châu Âu đầu quân thì tiền vệ của ĐTQG Thái Lan Chanathip dù chơi rất hay ở Thái Lan và Nhật Bản nhưng vẫn chưa được đội bóng nào của châu Âu mời chào.

Mới đây, Chanathip đã tiết lộ: “Nếu có cơ hội, tôi muốn chơi ở châu Âu một thời gian, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đề xuất nào. Tôi cũng không bận tâm suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Tôi muốn tiến bộ từng bước một để người ta có thể nhìn thấy, đầu tiên là giành chức vô địch tại Nhật Bản trước.

Dù chơi cực hay ở giải VĐQG hàng đầu châu Á như Nhật Bản nhưng Chanathip không được CLB châu Âu nào để mắt
Dù chơi cực hay ở giải VĐQG hàng đầu châu Á như Nhật Bản nhưng Chanathip không được CLB châu Âu nào để mắt

Tôi không thường xem bóng đá trên TV. Vì vậy, không có một CLB hoặc giải đấu yêu thích nào với tôi. Tôi không biết có nên chơi ở các giải đấu lớn như Anh, Đức hay Tây Ban Nha hay chỉ có thể chơi ở Thái Lan và Nhật Bản. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng khi làm mọi việc nên nhìn từng bước một”.

Cùng với Chanathip, Công Phượng hay Tuấn Anh của Việt Nam đã từng đầu quân ở sân chơi hạng 2 của Nhật Bản là J-League 2. Tuy nhiên, bộ đôi tuyển thủ Việt Nam không thực sự thành công trên đất khách. Ngược lại, Chanathip đã được bầu chọn vào đội hình của năm tại giải đấu hàng đầu của Nhật Bản J-League 1 năm 2018.

Tiền vệ có biệt danh“Messi Jay” rất bất ngờ khi không được nhiều CLB châu Âu đánh giá cao để đưa ra đề nghị chuyển nhượng.

Trong khi đó, Công Phượng sau khi rời Mito Hollyhock đã tới Incheon United (Hàn Quốc) và đặc biệt là Sint Truidense VV (Bỉ) nhưng cũng vẫn không thành công và hiện tại đã về đầu quân cho TP.HCM.

Chanathip nhận định Thái Lan phải thắng 2, hòa 1 ở 3 trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 mới mong có vé đi tiếp
Chanathip nhận định Thái Lan phải thắng 2, hòa 1 ở 3 trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 mới mong có vé đi tiếp

Về vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi ĐTQG Thái Lan đã chơi 5 trận, có 8 điểm và xếp sau Việt Nam (11 điểm), Malaysia (9 điểm) và hơn UAE (2 điểm nhưng UAE mới chơi 4 trận), Chanathip cho rằng Thái Lan phải cần 2 trận thắng và 1 trận hòa là ít nhất để có thể hy vọng đi tiếp.

Tiền vệ có biệt danh “Messi Jay” nói: “Thái Lan còn trận đấu sân nhà với Indonesia, làm khách ở UAE và chơi trên sân nhà trước Malaysia. Tôi phải làm hết sức mình. Để tiến vào vòng loại cuối cùng, Thái Lan phải không thể bị đánh bại 3 trận còn lại, trong đó ít nhất phải thắng 2, hòa 1 để có cơ hội thăng tiến”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm