Mất quyền tự quyết tại giải châu Á, HLV U16 Việt Nam nói gì?

25/09/2018 11:36 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ đặt mục tiêu tiến sâu tại VCK U16 châu Á 2018 nhưng sau hai trận đấu vòng bảng mới chỉ giành 1 điểm, đứng trước nguy cơ bị loại sớm, HLV Vũ Hồng Việt của U16 Việt Nam chỉ ra sự mất tập trung của các học trò.

“Cả hai đội đều chơi tốt trong trận đấu ngày hôm nay nhưng chúng tôi đã không gặp may mắn. Chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn nhưng lại không tận dụng được, nếu ghi được bàn từ những cơ hội đó, U16 Việt Nam đã có thể giành chiến thắng, nhưng đó là bóng đá.

Đầu hiệp 2, một số cầu thủ của tôi đã mất tập trung và đó là lý do tại sao khiến chúng tôi phải nhận bàn thua”, HLV Vũ Hồng Việt nói sau trận hòa 1-1 với U16 Indonesia tối 27/9.

Sau hai lượt trận đã qua tại bảng C, U16 Việt Nam vẫn đứng thứ 3 bảng C, kém U16 Indonesia và U16 Ấn Độ 3 điểm.

Ở trận đấu cuối cùng vào ngày 27/9, U16 Việt Nam phải thắng đậm U16 Iran đồng thời chờ cặp đấu Indonesia - Ấn Độ phải phân định thắng/thua thì mới biết mình có được đi tiếp hay không.

U16 Việt Nam chỉ đi tiếp khi U16 Ấn Độ thắng U16 Indonesia đồng thời U16 Việt Nam thắng U16 Iran, đó là điều kiện cần. Ngoài ra còn phải có điều kiện đủ là hiệu số của U16 Việt Nam cao hơn U16 Indonesia.

Trong khi đó, HLV trưởng U16 Indonesia cho biết: “Chúng tôi rất vui vì đã có điểm từ trận đấu gặp U16 Việt Nam, đối thủ mà chúng tôi đã gặp 4 lần trong thời gian qua. Các trận đấu với họ luôn rất quyết liệt và tôi hài lòng với nỗ lực của các học trò. 1 điểm cho phép chúng tôi tự tin hướng đến mục tiêu đi tiếp và tập trung vào trận đấu tiếp theo.

Chia điểm Indonesia, U16 Việt Nam mất quyền tự quyết ở giải châu Á

Chia điểm Indonesia, U16 Việt Nam mất quyền tự quyết ở giải châu Á

Dẫn bàn trước nhờ pha lập công đẹp mắt của Văn Khang nhưng U16 Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế dẫn trước cho tới những phút cuối cùng. Chỉ có tỷ số hòa 1-1 trước U16 Indonesia, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt không thể tự định đoạt số phận của mình.

Có nhiều điều để nói về hiệp 1 trận đấu khi sức tấn công của chúng tôi không đủ mạnh, phòng thủ không tốt. Trong hiệp 2 tôi đưa Zico vào sân và cậu ta đã mang về bàn thắng mà chúng tôi cần. U16 Việt Nam chơi bóng rất kỷ luật, 4 hậu vệ của họ đã chơi tập trung trong hiệp 1, khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, đó là lý do giải thích cho sự xuất hiện của Zico trên sân”.

Chú thích ảnh

Lâm Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm