Mất điểm sân nhà, HLV HAGL không trách học trò

29/04/2019 04:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/4, HAGL tiếp đón Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 Wake-up V-League 2019. Mặc dù dẫn trước với khoảng cách 2 bàn, song các học trò của tân HLV Lee Tae Hoon lại thi đấu mất tập trung, và để đối thủ cân bằng tỉ số 3-3 ở phút 89. Mất điểm ngay trên sân nhà, HAGL chưa thể cải thiện vị trí của mình, nhưng xét về tổng thể chung, đội bóng phố núi đã có nhiều chuyển biến tích cực trong lối chơi.

Văn Toàn lập công, HAGL hòa đáng tiếc Thanh Hóa. Đức Chinh không cứu được SHB Đà Nẵng

Văn Toàn lập công, HAGL hòa đáng tiếc Thanh Hóa. Đức Chinh không cứu được SHB Đà Nẵng

HAGL đã không thể đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà Pleiku. Trong khí đó, Sài Gòn FC giành chiến thắng 3-1 trước các vị khách Đà Nẵng.

HAGL nhập cuộc với tinh thần tốt hơn, cùng với lợi thế sân nhà, họ sớm có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 14 do công của Trọng Sáng. Sau đó, Thanh Hóa có được bàn thắng gỡ hòa của Lê Văn Thắng, song 2 bàn thắng mà Walsh Chevaughn J.Hugh ghi được ở các phút 33 và 51 đã khiến nhiều CĐV đội bóng phố núi mơ về một chiến thắng cho HAGL trong trận đấu đầu tiên HLV Lee Tae Hoon dẫn dắt. Thế nhưng, sự lơ là của hàng thủ chính là nguyên nhân dẫn đến 2 bàn thua, buộc HAGL phải chia điểm với đối thủ ngay trên sân Pleiku.

“Trong trận đấu hôm nay, các cầu thủ đã thi đấu với hết khả năng của mình. Sau khi lên nắm đội được khoảng 1 tuần và qua các buổi tập luyện, hầu hết các cầu thủ đã nắm chiến thuật tương đối tốt, tự tin hơn. Tuy nhiên, một số vị trí vẫn chưa được nhuần nhuyễn, đánh mất sự cân bằng trong phòng ngự nên dẫn đến các bàn thua”, HLV Lee Tae Hoon phát biểu sau trận đấu.

VIDEO: Bàn thắng và Highlights HAGL 3-3 Thanh Hóa, V league 2019 vòng 7

Theo vị HLV người Hàn Quốc, dù có nhiều cách chơi, lối chơi, song với ông, quan trọng nhất chính là việc phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ở trận đấu chiều 28/4, một số thời điểm hàng phòng ngự của HAGL đã thi đấu không tốt, mắc sai lầm.

Tuy vậy, HLV Lee Tae Hoon vẫn tỏ ra khá hài lòng với các học trò: “Dù bị mất chiến thắng, mất điểm ở những phút cuối song tôi cảm thấy khá hài lòng. Dĩ nhiên điểm số là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả đó là chúng tôi cần quên điều đó đi để có được sự chuẩn bị tốt nhất ở vòng đấu tới.

Bóng đá không thể nói thay đổi là thay đổi được, chúng tôi cần có thêm thời gian. Tôi rất tin tưởng các cầu thủ, họ rất thông mình và có kỹ năng rất tốt”.

Trên thực tế, trong trận đấu tiếp đón Thanh Hóa, lối chơi của HAGL đã có nhiều thay đổi so với thời điểm HLV Dương Minh Ninh dẫn dắt đội bóng. Sự kết nối giữa các tuyến chặt chẽ hơn, đồng thời các pha lên bóng cũng đa dạng, phong phú hơn.

VIDEO HAGL 3-3 Thanh Hóa: Xem lại tình huống trọng tài Vũ Nguyên Vũ bỏ qua quả phạt đền của HAGL

Ở hai cánh, các tiền vệ thường xuyên sử dụng tốc độ để đột phá, trước khi đưa bóng vào vòng cấm địa để tiền đạo dứt điểm. Một điểm mới trong lối tấn công của HAGL chính là việc thường xuyên đưa bóng xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược về tuyến hai dứt điểm. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Walsh Chevaughn J.Hugh là ví dụ điển hình, hay cú dứt điểm trúng cột dọc của Triệu Việt Hưng ở phút 66 sau đó.

Người đảm nhận nhiệm vụ đột phá, không ai khác chính là Văn Toàn. Nếu may mắn, tiền đạo số 9 của HAGL hoàn toàn có thể có cho riêng mình ít nhất 1 bàn thắng, song điều kiện thời tiết sân trơn, bóng ướt đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng dứt điểm của cầu thủ này.

Về phần mình, HLV Nguyễn Đức Thắng đã dành nhiều lời khen cho các học trò: “Với một trận đấu có tới 6 bàn thắng, thì tôi không có lý do gì để không hài lòng cả. Đặc biệt là chúng tôi liên tục bị dẫn trước nhưng đã tạo ra được nhiều cơ hội, ép sân đối phương và có được 1 điểm, thì tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi, khán giả của Thanh Hóa mà khán giả cả nước đều hài lòng với trận đấu này”.

HLV Nguyễn Đức Thắng cũng cho rằng, HAGL là một đội bóng sở hữu dàn cầu thủ tài năng, tốc độ và trẻ trung, điều đó khiến hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh gặp nhiều khó khăn. “Tuy nhiên, quan trọng nhất chính là tinh thần của các cầu thủ. Các em đã thi đấu miệt mài, không nản chí khi bị dẫn trước 2 bàn. Đó là thứ các em cần để trưởng thành hơn và chắc chắn hơn trong thời gian tới”, HLV Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh.

Phải chia điểm ở những phút cuối, HAGL có 7 điểm và dậm chân ở vị trí thứ 10, trong khi Thanh Hóa vẫn đứng ở cuối bảng xếp hạng V-League 2019. Thế nhưng, với sự thay đổi từ băng ghế chỉ đạo (HAGL), Chủ tịch CLB (Thanh Hóa) cũng như lối chơi, người hâm mộ của 2 đội bóng này hoàn toàn có thể tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, nhất là khi V-League 2019 đang bước vào giai đoạn nước rút của nửa đầu mùa giải.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm