Malaysia và thách thức ở AFF Cup

10/09/2018 14:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi U23 Malaysia thi đấu thành công ở ASIAD 2018, bóng đá Malaysia trở về với thực tại phũ phàng. Trận thua trước Đài Loan là lời cảnh báo về hành trình đầy trắc trở hướng tới AFF Cup của ĐTQG vào cuối năm.

Trong danh sách đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Đài Loan và Campuchia trong tháng 9 này, có 9 tuyển thủ nằm trong biên chế U23 Malaysia, đội bóng vừa thi đấu tốt ở ASIAD 2018 khi góp mặt tại vòng 1/8 môn bóng đá nam. Trận thua 0-2 trước Đài Loan không hẳn là một thảm kịch, bởi Malaysia vẫn còn tới 4 trận giao hữu nữa trước thềm AFF Cup vào cuối năm. Gần nhất là trận giao hữu với Campuchia vào đêm nay.

Thách thức lớn nhất với Malaysia lúc này là họ không còn để một HLV vừa dẫn dắt U23 lẫn ĐTQG nữa. U23 Malaysia tham dự ASIAD trên đất Indonesia được huấn luyện bởi Ong Kim Swee, một tên tuổi quen mặt với bóng đá Đông Nam Á nói chung và bóng đá Malaysia nói riêng. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Malaysia trong hai giai đoạn: Năm 2014 ở vị trí HLV tạm quyền, và chính thức dẫn dắt từ năm 2015 sau khi HLV Dollah Salleh từ chức cho đến tháng 3 năm 2017 thì quay trở lại công việc ở U23 Malaysia.

Hiện tại, công việc ở đội tuyển Malaysia do HLV Tan Chang Hoe đảm trách. Đó là một HLV mới, nhưng không hề xa lạ ở cấp độ đội tuyển. Tan Chang Hoe từng làm trợ lý cho HLV K.Rajagopal từ 2004 đến 2013, và cùng đội tuyển Malaysia giành được những thành tích đáng chú ý như tấm huy chương vàng SEA Games 2009 và chức vô địch AFF Cup một năm sau đó. Ông tiếp tục làm trợ lý cho Nelo Vingada ở đội tuyển Malaysia, và chính thức làm HLV trưởng sau khi HLV Vingada từ chức.

Chưa thể có một hình dung rõ ràng về phong cách huấn luyện của Tan Chang Hoe so với Ong Kim Swee. Việc có hai HLV ở hai cấp độ đội tuyển một mặt giúp bóng đá Malaysia có sự phân hóa rõ ràng về nhiệm vụ, mặt khác cũng tạo ra khó khăn nhất định khi không phải lúc nào tư duy chiến thuật giữa các cấp độ luôn thống nhất với nhau.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Lịch thi đấu AFF Cup 2018

Đội tuyển Việt Nam có trận ra quân vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018 gặp đối thủ Lào tại Vientiane vào ngày 8/11.

Từ đầu năm 2018 tới giờ, phong độ của đội tuyển Malaysia khá thất thường, với 2 trận thắng, 1 trận hòa, 2 trận thua trong 5 trận giao hữu đã qua. Đó không phải cách chuẩn bị lý tưởng cho AFF Cup sắp tới, khi đội tuyển Malaysia được kỳ vọng có thể cạnh tranh ngôi vô địch. Thời gian từ giờ đến khi giải đấu bắt đầu chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi.

Đức Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm