Malaysia sốt ruột chờ giao hữu trước khi gặp tuyển Việt Nam, phạt CLB nợ lương cầu thủ

23/05/2020 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Malaysia đưa tin HLV Tan Cheng Hoe đang rất sốt ruột chờ phản hồi từ lãnh đạo Liên đoàn để gửi lời mời giao hữu với đối thủ. Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đã cảnh cáo những CLB không trả lương cầu thủ đúng hẹn.

Tuyển thủ Indonesia chê Malaysia League không bằng giải hạng 2 Thái Lan

Tuyển thủ Indonesia chê Malaysia League không bằng giải hạng 2 Thái Lan

Rudolof Yanto Basna, hậu vệ sinh năm 1995 của đội tuyển Indonesia khiến CĐV Malaysia phải buồn lòng khi cho rằng nền bóng đá ở quốc gia này không khiến anh hứng thú bằng Thai League. Basna sẵn sàng chơi ở giải hạng 2 Thái Lan dù được CLB ở giải VĐQG Malaysia mời về đầu quân với mức lương gấp đôi.

Tờ Dailyexpress đưa tin HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia rất quan tâm đến công tác chuẩn bị của đội nhà tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 5 trận, Malaysia có lợi thế không nhỏ khi xếp thứ 2 ở bảng G.

Họ đã có 9 điểm (thắng 2 trận trước Indonesia, thắng Thái Lan, thua Việt Nam và thua UAE). Malaysia sẽ có trận quyết đấu với Việt Nam dự kiến vào tháng 10 tới tại Bukit Jalil và nếu chiến thắng, Malaysia sẽ tràn trề cơ hội tiến sâu đến vòng loại cuối cùng. Sau đó, thầy trò ông Tan Cheng Hoe sẽ tiếp tục gặp Thái Lan và UAE trên sân khách.

Malaysia rất nóng ruột chờ đối thủ nhận lời đá giao hữu
Malaysia rất nóng ruột chờ đối thủ nhận lời đá giao hữu. Ảnh: Hoàng Linh

Báo Malaysia tin chắc rằng vòng loại bảng G World Cup 2022 sẽ diễn ra trong 2 tháng 10 và 11 tới. Ông Stuart Ramalin, Thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cho biết, HLV Tan Cheng Hoe rất nóng lòng yêu cầu một trận đấu khởi động cho đội trong “Ngày FIFA (31 tháng 8 đến 8 tháng 9 năm 2020) để chuẩn bị trước khi World Cup trở lại.

Thậm chí, ông Tan Cheng Hoe đã đề xuất ĐTQG sẽ tập trung sớm hơn hạn quy định 3 ngày để đội tuyển chuẩn bị. Ông Tan xác định chỉ thi đấu giao hữu, các cầu thủ mới nhanh chóng lấy lại cảm giác và tinh thần sau quá trình nghỉ dài. Ông Tan muốn xem sự ăn ý của học trò sau thời gian nghỉ do dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, lãnh đạo FAM thông báo không dễ để chiều lòng HLV Tan Cheng Hoe. FAM cho biết phải xem xét nhiều vấn đề khác nhau, trong đó bao gồm các hạn chế đi lại do Chính phủ Malaysia cùng nhiều quốc gia đặt ra.

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Malaysia cũng tỏ ra rất thận trọng và họ cũng không thể làm gì hơn lúc này. Nhiều đội tuyển cũng không thể nhận lời giao hữu với Malaysia do đất nước họ cũng hạn chế đường bay.

“Mỗi quốc gia có các quy tắc và thủ tục khác nhau để kiểm soát sự lây lan. Tất nhiên, đội ngũ quản lý chúng tôi muốn tổ chức một trận đấu khởi động cho ĐTQG khi tình hình được cải thiện”, ông Stuart Ramengham tiết lộ.

Ngoài vấn đề tìm kiếm quân xanh cho Malaysia, FAM cũng thông báo kiểm tra các CLB chưa trả lương cho các cầu thủ và HLV trong giai đoạn vừa qua. Có 3 câu lạc bộ như Kedah, Malaga và Kelantan đang được theo dõi vấn đề này. FAM sẽ tịch thu giấy phép hoạt động của CLB nếu cầu thủ và HLV không được trả lương trước ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 7 năm nay.

Đối với kế hoạch của FIFA cho vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á, lịch thi đấu dự kiến là vào ngày 8 tháng 10, Thái Lan gặp Indonesia; UAE gặp Malaysia. Ngày 13 tháng 10, Indonesia gặp UAE; Malaysia gặp Việt Nam.

Ngày 12 tháng 11, UAE gặp Thái Lan; Việt Nam gặp Indonesia. Ngày 17 tháng 11, UAE gặp Việt Nam; Thái Lan gặp Malaysia. Những “Ngày FIFA” trong năm 2020 gồm có: Ngày 31 tháng 8 đến 8 tháng 9; Ngày 5 đến 13 tháng 10 và ngày 9 đến 17 tháng 11.

Đây là thời điểm các HLV ĐTQG có quyền triệu tập cầu thủ của các CLB trong nước. AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ 25 tháng 11 đến 31 tháng 12.

12 ĐTQG xuất sắc lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2022 sẽ được chia ra thành 2 bảng và dự kiến tranh tài bắt đầu vào tháng 3 năm sau. Những “Ngày FIFA” năm 2021 gồm Ngày 22 đến 30 tháng 3; Ngày 1 đến 8 tháng 6; Ngày 30 tháng 8 đến 7 tháng 9; Ngày 4 đến 12 tháng 10 và Ngày 6 đến 14 tháng 11.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm