Malaysia mất 'chiến binh'

25/03/2015 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp nối kết quả giao hữu không được như mong muốn, U23 Malaysia không có được đội hình mạnh nhất chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại vòng loại U23 châu Á 2016, bắt đầu bằng cuộc chạm trán mang tính chất quyết định với  U23 Việt Nam lúc 19h45 ngày 27/3.

Theo thông báo mới nhất, tiền vệ trụ cột Muhammad Akram Mahinan, cầu thủ sinh năm 1993, thành viên của CLB Johor Darul Ta'zim II FC đã được HLV trưởng đội tuyển Malaysia Dollah Salleh triệu tập tham dự loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Theo kế hoạch này, đội tuyển Malaysia sẽ có trận giao hữu với đội tuyển Oman ngày 26/3, sau khi trận giao hữu với nhà vô địch châu Phi Bờ Biển Ngà dự kiến diễn ra ngày 28/3 bị hủy bỏ.

Điều đáng nói là Akram Mahinan cũng là quân bài chiến lược trong đội hình đội U23 Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, HLV Ismail Razip của đội U23 Malaysia buộc phải chấp nhận nhường quân cho đội tuyển Malaysia vì LĐBĐ Malaysia đã thông qua danh sách tập trung đội tuyển mà ông Dollah Salleh đưa ra. Bản thân Muhammad Akram Mahinan khi nhận được quyết định tập trung đội tuyển Malaysia chỉ ít ngày trước khi vòng loại U23 châu Á khởi tranh cũng chẳng vui vẻ gì. Trên tờ Star, tiền vệ này lên tiếng: “Dù sao đó cũng chỉ là một trận giao hữu. Mục tiêu của tôi trong năm nay là thi đấu tốt cho đội U23 và được tham dự SEA Games 28”.

Trước đó, hôm 22/3, U23 Malaysia khép lại loạt trận giao hữu chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 bằng trận hòa 1-1 với U23 Myanmar. 3 ngày trước đó, tại Yangon, đoàn quân của HLV Ismail Razip thậm chí còn gây thất vọng hơn khi thua U20 Myanmar tới 0-3. Bất chấp các kết quả giao hữu không được như mong đợi, ông Ismail Razip vẫn tin tưởng đội bóng của mình sẽ chơi tốt hơn khi bước vào giải đấu chính thức và có thể vượt qua U23 Việt Nam trong trận ra quân.

“Ngoài yếu tố sân nhà, U23 Malaysia còn là tập thể gắn kết vì các cầu thủ đã thi đấu cùng nhau hàng tuần suốt những năm qua nhờ được góp mặt như một CLB tham dự giải VĐQG Singapore. Tôi muốn thắng ngay ở trận ra quân gặp U23 Việt Nam và đang cùng các cầu thủ chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận đấu này” – HLV Ismail Razip tuyên bố.

Trong khi U23 Việt Nam hay U23 Malaysia gặp những khó khăn nhất định trong quá trình chuẩn bị thì ứng viên cho vị trí nhất bảng I là U23 Nhật Bản đang chứng tỏ được sức mạnh vượt trội. Đoàn quân HLV Makoto Teguramori chốt lại loạt trận giao hữu bằng trận đấu tập thắng CLB Sime Darby với tỷ số 4-1. U23 Nhật Bản cũng đã có mặt tại Malaysia từ sớm để làm quen với điều kiện thời tiết nóng, ẩm tại ở đây vừa rèn thể lực đồng thời kết hợp tập chiến thuật, thi đấu giao hữu. Sau khi U23 Việt Nam từ Thái Lan sang Malaysia hôm 23/3, BHL đội U23 Nhật Bản đã cử người theo sát buổi tập của đội để tìm hiểu thông tin về đội bóng mà ông Miura đang dẫn dắt. Trong buổi tập sáng qua (24/3) của U23 Việt Nam trên sân 3K Inn & Sports Complex, trợ lý HLV của đội U23 Nhật Bản đến kiểm tra mặt sân chuẩn bị cho buổi tập chiều của đội đã quan sát buổi tập của thầy trò HLV Toshiya Miura, ghi hình làm tư liệu.

U23 Nhật Bản và U23 Việt Nam sẽ gặp nhau vào ngày 29/3.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội Olympic Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm