Malaysia áp đảo Việt Nam về mặt thống kê trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018

12/12/2018 19:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 đã diễn ra rất kịch tính. Trong khi đội khách Việt Nam đã có một khởi đầu hoàn hảo thì đội chủ nhà Malaysia cũng đã chơi tuyệt hay để gỡ hòa sau khi bị dẫn trước hai bàn. Sau đây là những thống kê quyết định trận đấu vừa qua.

 

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6. VTC3. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Malaysia, AFF Cup 2018. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp Việt Nam vs Malaysia. Trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết AFF Cup 2018: Việt Nam vs Malaysia.

Chung kết lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia (lượt đi 2-2)

https://fptplay.vn/aff.html

 

 

Sút chính xác (50% - 27%)

Chú thích ảnh

Các tiền đạo của Malaysia như Norshahrul Idlan và Zaquan Adha đã bị chỉ trích trong trận đấu gặp Thái Lan vì bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng ở trận đấu hôm qua, Việt Nam lại là đội phung phí hơn.

Cả hai đội đều có 4 cú sút trúng đích. Malaysia đã thử vận may 8 lần trong khi Việt Nam đã dứt điểm đến 15 lần, tức là chỉ đạt hiệu suất 27%.

Theo thống kê, trong 15 cú sút của Việt Nam thì có 8 cú sút trong vòng cấm. Tờ FOX Sports Asia đã đặt câu hỏi rằng tại sao một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Việt Nam là Nguyễn Anh Đức lại vắng mặt hôm qua.

Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức đều đã bỏ lỡ những cơ hội có thể giúp Việt Nam kết liễu Malaysia. Rất đáng tiếc cho đội khách.

Phạm lỗi (20 vs 15), thẻ phạt (5 vs 3)

Chú thích ảnh

Cả hai đội đều đá rắn ngay từ đầu và không ngại phạm lỗi khi cần thiết. Con số chỉ ra rằng Malaysia là đội có nhiều pha phạm lỗi cũng như phải nhận nhiều thẻ phạt hơn.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là Việt Nam có pha phạm lỗi nghiêm trọng nhất khi trung vệ Duy Mạnh đánh cùi trỏ vào đội trưởng Zaquan Adha nhưng trọng tài lại không quan sát được tình huống.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều pha va chạm khác không bị thổi phạt, bao gồm một số tình huống từ tiền đạo Norshahrul.

Quang Hải vẫn là người bị phạm lỗi nhiều nhất, đặc biệt là giai đoạn cuối trận khi Malaysia cố gắng ngăn cản cầu thủ nguy hiểm nhất Việt Nam.

Tổng cộng có 8 thẻ vàng được rút ra, 5 thẻ dành cho Malaysia và 3 thẻ dành cho Việt Nam.

Điều thú vị là cả 2 bàn thắng của Malaysia đều đến từ những tình huống cố định.

Kiểm soát bóng (59% vs 41%)

Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Linh

Malaysia thi đấu dựa trên lối chơi kiểm soát trong suốt giải đấu và điều đó một lần nữa được thể hiện trong trận đấu với Việt Nam hôm qua.

Đoàn quân của Tan Cheng Hoe đã kiểm soát bóng tới 59%. Điều đó cho thấy họ đã cố gắng để áp đảo đội khách.

Số đường chuyền (401 so với 291)

Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Linh

Một chỉ số khác cho thấy nỗ lực của Malaysia đó là số đường chuyền của họ nhiều hơn so với đối thủ. Đội chủ nhà đã tung ra 401 đường chuyền và có tỷ lệ chính xác 79%. Trong khi đó, thống kê này bên phía Việt Nam là 291 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 70%.

Với việc Malaysia cố gắng gây áp lực lên Việt Nam, đội khách thường dùng những đường bóng dài phất lên cho các tiền đạo. Việt Nam đã tung ra 69 đường chuyền dài. Trong khi Malaysia chỉ tung ra 52 đường chuyền dài bởi họ thường giữ bóng ở tầm thấp để có thể phân phối nhanh.

Tạt bóng (15 vs 10)

Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Linh

Sức mạnh của Malaysia phần lớn đến từ hai cánh. Hai cầu thủ Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh luôn cố gắng vượt qua hậu vệ đối phương rồi nhồi bóng vào trong cho các tiền đạo. Điều này được thể hiện khi Malaysia có tới 15 quả tạt trong suốt trận đấu.

Mặt khác, Việt Nam thường cố gắng đưa bóng cho những cầu thủ như Quang Hải và những tiền vệ trung tâm để họ cung cấp bóng cho hàng tiền đạo. Do đó, Việt Nam là đội có số quả tạt ít hơn – 10 quả.

Trung Phạm
Theo FOX Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm