Malaysia 0-0 Thái Lan: Người Mã lại đá hay nhưng vô duyên

01/12/2018 22:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Malaysia và Thái Lan đã hòa nhau không bàn thắng trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Đây là trận đấu mà chủ nhà Malaysia đã chơi rất chủ động. Họ tạo được nhiều cơ hội nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp. Xem trực tiếp bóng đá.

Lượt đi bán kết AFF Cup 2018:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2018

 

Với lợi thế sân nhà, Malaysia tỏ ra không hề e ngại Thái Lan. Họ tràn lên tấn công từ sớm và đã có cơ hội đầu tiên ở ngay phút thứ 5. Safawi Rasid dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi quá cao so với khung thành của Chatchai Budprom. Rất đáng tiếc bởi cầu thủ 21 tuổi không bị ai kèm trong pha bóng này.

Sau đó, Malaysia tiếp tục thể hiện sự áp đảo của mình. Đội chủ nhà chủ động chơi pressing tầm cao khiến Thái Lan gặp khó khăn. Trong hiệp 1 này, Malaysia đã thi đấu vượt trội khi sở hữu bóng tới gần 60% và tung ra tới 7 cú dứt điểm, 2 trong số đó đã trúng đích. Đáng tiếc là các chân sút như Safawi hay Sumareh đều phung phí cơ hội.

Ngược lại, đội khách đã chủ động chơi phòng ngự và chờ đợi những tình huống phản công. Họ đã có vài pha đáp trả về phía khung thành Malaysia nhưng cũng vẫn chưa ghi được bàn thắng.

Chú thích ảnh
Malaysia đã có trận đấu rất hay trước Thái Lan

Sang hiệp 2, HLV Rajevac rút hai tiền đạo ra để thay vào hai tiền vệ nhằm lấy lại thế trận. Tuy nhiên, Thái Lan của ông vẫn gặp khó trước lối chơi áp sát nhanh của Malaysia.

Bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe thậm chí còn tung thêm tiền đạo Ahmad Hazwan vào sân để thay cho Sumareh. Rõ ràng Malaysia rất quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu này.

Mặc dù vậy, Malaysia tỏ ra khá bế tắc trong việc chọc thủng lưới Thái Lan. “Những chú voi chiến” đã phòng ngự chặt chẽ và đã bịt kín mọi con đường dẫn đến khung thành của Chatchai.

Khoảng 10 phút cuối trận, Malaysia đã thấm mệt và tốc độ trận đấu cũng giảm dần. Lúc này, HLV Rajevac cũng quyết định rút luôn tiền đạo Adisak Kraisorn ra khỏi sân. Hai đội chủ động chơi cầm chừng bởi không muốn bị thủng lưới ở thời điểm quan trọng này.

Cơ hội cuối cùng thuộc về Safawi. Phút 90+1, cầu thủ của Malaysia tung ra cú dứt điểm thứ 8 trong trận đấu nhưng kịch bản vẫn giống như phần lớn trước đó – bóng đi lên trời.

Hòa nhau 0-0, hai đội sẽ thi đấu lượt về vào ngày 5/12 tại sân Rajamangala của Thái Lan.

Video Malaysia 0-0 Thái Lan

Chú thích ảnh
Số liệu thống kê sau trận đấu

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm