Mạc Hồng Quân: 'Tôi không phải chuyên gia ghi bàn cho tuyển Việt Nam'

07/10/2017 12:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Mạc Hồng Quân thừa nhận anh không phải mẫu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng, một chuyên gia ghi bàn ở cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam.

“Cầu thủ nào cũng sẽ phải cải thiện thật nhiều điều. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện những điểm chưa tốt để nâng cao phẩm chất. Bất lợi lớn nhất của tôi là dứt điểm. Tôi nghĩ bản thân mình không phải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quá, chuyên gia ghi bàn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và thay đổi trong thời gian tới”, Mạc Hồng Quân thẳng thắn bày tỏ.

Tiền đạo sinh năm 1992 mới chỉ ghi 1 bàn cho Than Quảng Ninh ở V-League 2017. Mùa giải thi đấu thăng hoa nhất, tiền đạo này cũng chỉ ghi đến 5 bàn thắng cho đội bóng đất mỏ ở V-League 2015. Trên đội tuyển quốc gia, Hồng Quân cũng chỉ mới có 2 bàn thắng, ít hơn cả hậu vệ như Vũ Văn Thanh.

Mạc Hồng Quân chia sẻ sau buổi tập sáng 7/10 cùng đội tuyển Việt Nam.

Mạc Hồng Quân thừa nhận điểm yếu ở khâu dứt điểm nhưng vẫn khá tự tin sẽ đóng góp được cho đội tuyển quốc gia ở những mặt khác. “Tôi chỉ mong muốn tập luyện thật tốt để có suất đá chính còn nếu không được đá chính thì cũng vào sân từ ghế dự bị. Trước đây tầm 2 năm tôi đá trung phong ở CLB rồi. Việc thích nghi với vị trí tiền đạo không có vấn đề gì lớn cả”, Hồng Quân chia sẻ.

Ở đợt tập trung trước đó, HLV Mai Đức Chung và bản thân tiền đạo Việt kiều nhận nhiều phàn nàn khi anh có mặt trên đội tuyển quốc gia. Hồng Quân khẳng định đó không còn là điều khiến anh băn khoăn, bởi lẽ “với những gì tôi thể hiện ở CLB, tôi nghĩ HLV Mai Đức Chung đã đánh giá đúng công lao, công sức của mình. Tôi không thấy băn khoăn lắm về lời lẽ từ bên ngoài”.

Giới chuyên môn phản ứng việc gọi Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân lên tuyển Việt Nam

Giới chuyên môn phản ứng việc gọi Phí Minh Long và Mạc Hồng Quân lên tuyển Việt Nam

Phó TGĐ VPF, Ủy viên BCH VFF ông Phạm Ngọc Viễn đã nêu lên quan điểm không nên triệu tập thủ môn Phí Minh Long sau những sai lầm ở SEA Games 29.

Sáng nay (7/10), đội tuyển Việt Nam tập luyện khó khăn hơn khi thời tiết mưa lớn. Tuy nhiên, đó không phải khó khăn lớn nhất. Sau khi Trọng Hoàng phải về CLB dưỡng thương, Văn Hậu bị ốm, đội tuyển Việt Nam thiếu quân để chia hai đội đá đối kháng. Vấn đề đó cho đến chiều nay sẽ được giải quyết khi nhóm cầu thủ tập trung muộn do làm nhiệm vụ ở bán kết Cúp quốc gia sẽ có mặt. Thanh Trung, Huy Hùng (Quảng Nam FC), Anh Đức (B.Bình Dương), Quế Ngọc Hải (SLNA) và Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) là 5 cái tên bổ sung cho lực lượng đội tuyển.

Nói về vấn đề này, Hồng Quân bày tỏ: “Đội bóng có đủ người thì tốt hơn. Hiện tại, đội cần chia đôi đội hình mà mới chỉ có 8 cầu thủ một phía nên rất khó. Chiều nay cũng là lần đầu tiên toàn đội có mặt đông đủ và sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận đấu sắp tới”.

Bàn thắng của Mạc Hồng Quân trong trận Việt Nam hòa CHDCND Triều Tiên 1-1 năm 2015.

Ngoài Hồng Quân, vị trí tiền đạo của đội tuyển Việt Nam còn có Văn Quyết, Anh Đức, Đức Chinh, Văn Đại, Công Phượng. 6 tiền đạo cạnh tranh cho hai suất đá chính và dĩ nhiên Hồng Quân khó có thể là sự lựa chọn số 1. Tuy nhiên, việc đá được cả tiền vệ trung tâm và thể lực của cầu thủ này vẫn là sự bổ sung thích hợp trong những phương án cụ thể. Dưới thời HLV Toshiya Miura, tiền đạo này chứng tỏ sức bền và khả năng tranh chấp rất tốt khi toàn đội chơi phòng ngự phản công.

Đội tuyển Việt Nam còn hơn 2 ngày để chuẩn bị trước khi bước vào trận đấu với Campuchia vào tối 10/10 tại SVĐ Mỹ Đình. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm