Lùi V-League, chuyện không đơn giản

15/12/2020 06:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ bốc thăm mùa giải mới 2021 vừa xong, lịch thi đấu dự kiến cũng đã có, thể thức thi đấu giữ như mùa giải 2020 cũng được Ban chấp hành VFF thông qua tại Đại hội thường niên cách đây chưa lâu. Thế nhưng, đáng ngạc nhiên là đến thời điểm này, vẫn còn có những ý kiến xin lùi thời điểm khai mạc thêm một thời gian nữa.

HLV Kiatisuk giúp Công Phượng thăng hoa?

HLV Kiatisuk giúp Công Phượng thăng hoa?

Huyền thoại bóng đá Đông Nam Á và HAGL trong ngày trở lại sẽ tiếp quản dàn sao nội rất giá trị của bầu Đức, đặc biệt trong số này là Công Phượng. Nhiều người rất kỳ vọng chân sút gốc Nghệ An sẽ đưa HAGL tái hiện thời hoàng kim hoặc chí ít, tự mình thăng hoa dưới sự dẫn dắt của thần tượng phố Núi một thời.

Cách đây 3 ngày, tại Hội thảo công tác tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia 2021 và bốc thăm, xếp lịch thi đấu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VPF Trần Anh Tú chia sẻ nhiều CLB tại V-League có đề xuất lùi lịch thi đấu càng lâu càng tốt.

Tức là, mùa giải 2021 không nên khởi tranh từ ngày 9/1, bắt đầu với trận Siêu Cup quốc gia Viettel - Hà Nội cũng như 16/1 sẽ khai mạc V-League. Nhưng đây là việc mà cá nhân ông Tú hay lãnh đạo VPF khó có thể quyết định được.

Vì thế, VPF có trách nhiệm tổng kết lại các ý kiến đề xuất nói trên, chuyển đến VFF. Việc này được tiến hành trong ngày hôm qua (14/12) và quyết định cuối cùng thuộc về VFF phương án thi đấu sẽ được chốt lại trong thời gian sớm nhất.

Trên thực tế, dù phương án thi đấu, lịch thi đấu dự kiến của mùa giải V-League 2021 đã được đưa ra lấy ý kiến các CLB và VFF thông qua, nhưng tâm lý chung của hầu hết các CLB là muốn có thêm nhiều thời gian chuẩn bị hơn. Do những tác động của dịch bệnh Covid-19, V-League 2020 tới giữa tháng 11 vừa qua mới khép lại, hầu như không CLB nào cho các cầu thủ nghỉ tới 1 tháng.

Thay vào đó, quãng nghỉ chuyển tiếp giữa 2 mùa giải 2020 và 2021 của CLB V-League chỉ từ 15 đến 20 ngày. Ngay khi trở lại, bất chấp những xáo trộn lực lượng, cả nội lẫn ngoại binh, từ những đội đã hiện diện ở V-League thường xuyên hay tân binh như Bình Định đều bước vào tập luyện ngay, bắt đầu là củng cố nền tảng thể lực chung, sau đó mới thực hiện lắp ghép đội hình, ổn định chiến thuật.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, lịch thi đấu V League 2021, kết quả bóng đá, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Việc lùi lịch thi đấu V-League 2021 sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các ĐTQG. Ảnh: VPF

Trừ trường hợp Than Quảng Ninh do những khó khăn tài chính, tổn thất lực lượng ghê gớm nên tập trung muộn, 13 CLB còn lại đều đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong kế hoạch chuẩn bị của mình và bắt đầu thi đấu tập huấn để rà lại những gì đã chuẩn bị sau đó điều chỉnh dần để điểm rơi phong độ đến ngay thời điểm đầu mùa giải 2021. Bằng chứng là cuối tháng 12 này, Cup tứ hùng TP.HCM và giải giao hữu tại Bình Dương đồng loạt diễn ra.

Từ góc độ của các CLB, tất nhiên có thể hiểu phần nào lý do muốn lùi thời điểm khai mạc V-League 2021 lâu nhất có thể nhưng cũng cần thông cảm cho cái khó của Công ty VPF, cụ thể hơn là những người làm công tác tổ chức, xếp lịch thi đấu. Ngoài AFF Cup, vòng loại World Cup, năm 2021, SEA Games 31 còn diễn ra tại Việt Nam. Ngoài ra, các CLB Viettel, Hà Nội FC và Sài Gòn FC còn vướng lịch thi đấu AFC Champions League và AFC Cup. Lịch thi đấu V-League 2021 đã được xây dựng chặt chẽ hết mức có thể, dựa trên các mốc thời gian chi tiết của những giải đấu khu vực và châu lục, ở cả CLB lẫn cấp đội tuyển quốc gia. Vì thế, khác với các mùa giải trước đây, không phải cứ muốn lùi là có thể lùi và điều chỉnh lịch thi đấu V-League dễ dàng ngay được.

Đó là chưa kể đến việc dịch bệnh Covid-19 vẫn có những diễn biến khó lường, cả trong nước lẫn ở nước ngoài. Bất cứ khi nào, chỉ cần một chút chủ quan, sơ suất là dịch bệnh lại có thể bùng phát trở lại, dẫn đến hệ lụy là nhiều hoạt động, sự kiện trong đó có thể thao sẽ phải dừng lại. Đây là kịch bản mà nhà tổ chức không hề mong muốn nhưng vẫn phải lường trước.

Nói như vậy để thấy một điều, thể thao nói chung và bóng đá nói riêng phải có phương án phù hợp để “sống chung với dịch bệnh Covid-19” như đã từng làm và làm tốt trong mùa giải 2020. Việc áp dụng một lịch thi đấu khoa học, chặt chẽ và phù hợp nhất là nên làm và số đông những người có trách nhiệm hưởng ứng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm