Lỡ hẹn tuyển U22 Việt Nam, Xuân Trường không việc gì phải vội

28/04/2017 12:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường chính thức không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U20 Argentina vào ngày 14/5 trên sân Mỹ Đình.

Chỉ riêng việc Xuân Trường có lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này hay không cũng đã khiến dư luận người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức quan tâm và báo chí tốn không ít giấy mực trong những ngày qua. Để rồi, khi bản danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam được công bố chiều qua 27/4 với sự xuất hiện trở lại của Tuấn Anh bên cạnh những người đồng đội quen thuộc ở HAGL nhưng lại thiếu vắng Xuân Trường câu chuyện tiếp tục được xới lên.

Về lý, U22 Việt Nam đối đầu U20 Argentina đơn thuần chỉ là một trận giao hữu không nằm trong lịch của FIFA (FIFA Day) nên đội bóng chủ quản của Xuân Trường là Gangwon FC hoàn toàn có quyền không trả tiền vệ này về cho đội tuyển.

Với các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam, tranh chấp cầu thủ, xung đột quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia và những CLB hiện quản lý, sở hữu những cầu thủ đó vốn dĩ xảy ra như cơm bữa.

Thế nhưng, việc VFF hé lộ khả năng về việc Xuân Trường có thể về Việt Nam tập trung đội tuyển U22 Việt Nam cách đây ít ngày nếu CLB Gangwon FC đồng ý khiến fan của Xuân Trường khấp khởi mừng thầm, hy vọng được tái ngộ Trường ‘Híp’, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Xuân Trường đã có thể tập nhẹ và hy vọng trong một ngày gần nhất sẽ ra sân ở đội bóng mới.Ảnh: Gangwon FC

Các CĐV Việt Nam, những người yêu mến Xuân Trường có lý do để buồn và tiếc khi tiền vệ này vắng mặt. Ngay đến HLV Lê Thụy Hải cũng phải công nhận điều này nhưng ông Hải cũng chỉ ra lý do mà Gangwon FC bảo lưu quyền lợi đối với cầu thủ của mình mà ở đây là trường hợp Xuân Trường.

“Họ có quyền không cho Xuân Trường về vì đây là đá giao hữu U22, không phải tập trung đội tuyển quốc gia. Nhưng không được về thì thiệt cho Xuân Trường và cho U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games.

Xuân Trường về thì được cọ xát, được cùng các cầu thủ xuất sắc của U20 Argentina tranh tài. Cậu ấy sẽ được tự tin hơn và học tập họ nhiều hơn. Nhưng nếu về nhỡ chấn thương thì lại khó cho Gangwon nên chúng ta cũng không trách họ được", HLV Lê Thụy Hải phân tích.

Gangwon FC có lý khi giữ Xuân Trường ở lại vì ngoài luật, trên thực tế, kể từ khi chuyển sang thi đấu cho đội bóng tân binh K.League Classic này, Xuân Trường mới chỉ hiện diện ít phút trong những trận đấu tập trước thềm mùa giải mới.

Khi vừa bình phục chấn thương giãn dây chẳng cổ chân phải, về tập trung đội tuyển Việt Nam dự vòng loại ASIAN Cup, trận đấu với Afghanistan, Xuân Trường lại bị đau đầu gối.

Với một thể trạng như thế, việc lãnh đạo CLB Gangwon FC nói không với đề nghị từ VFF cho Xuân Trường về nước tập trung đội U22 Việt Nam đấu U20 Argentina là hoàn toàn dễ hiều.

Xuân Trường lỡ hẹn với U22 Việt Nam

Xuân Trường lỡ hẹn với U22 Việt Nam

Xuân Trường đã không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị trận đấu giao hữu với U20 Argentina do gặp vấn đề về chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ Tuấn Anh tái xuất sau 5 tháng điều trị chấn thương.

Trên bảng xếp hạng K.League Classic 2017 sau 7 vòng đấu, CLB Gangwon FC được 8 điểm (2 thắng, 2 hòa, 3 thua), đứng thứ 6/12 CLB. Đây là thành tích chưa tương xứng với kỳ vọng, sự đầu tư cũng như mục tiêu giành suất tham dự AFC Champions League năm tới.

Nhưng nói như HLV Choi Yun Gyum với Naver SportsFootballist, ông không vội vàng trong việc sử dụng cầu thủ mới, nhất là với những trường hợp đang gặp chấn thương. Ngoài Xuân Trường hiện Jung Jo-gook, một trụ cột của Gangwon FC cũng chưa thể thi đấu trở lại vì vẫn đang tập nhẹ sau thời gian chấn thương.

Không về Việt Nam tập trung đội tuyển U22 trong khoảng 10 ngày, Xuân Trường có thêm điều kiện và thời gian nghỉ ngơi, kết hợp tập luyện hồi phục để trong một ngày gần nhất trình làng trong màu áo Gangwon FC, có thể xuất phát từ một trận đấu của đội bóng này tại Cup quốc gia (FA Cup) trước khi nghĩ đến K.League.

Xuân Trường được các đồng đội ở Gangwon FC và những người bạn chúc mừng sinh nhật sớm.Ảnh: Lương Xuân Trường FC

Hôm nay 28/4 là sinh nhật của Xuân Trường. Không được ở cạnh người thân và những đồng đội cũ tại CLB HAGL nhưng Xuân Trường vẫn nhận được những lời động viên, chúc mừng từ BHL, đồng đội ở CLB Gangwon FC, đặc biệt là lời chúc từ các fan tại Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm