Lò đào tạo của Ryan Giggs dùng HLV ngoại ở VCK U21 QG 2017

27/11/2017 13:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - PVF, Học viện mà cựu danh thủ Ryan Giggs giữ chức Giám đốc bóng đá, đã giới thiệu HLV trưởng Andy Preece sẽ dẫn dắt đội U21 PVF để tham dự giải đấu tổ chức ở Bình Dương từ ngày 28/11 đến 7/12 sắp tới.

Ông Andy là sản phẩm của sự hợp tác mới đây giữa PVF và CLB lừng danh nước Anh Manchester United. Đến PVF làm việc và nhận chức vụ đầu tiên ở U21 PVF, ông Andy đã có rất nhiều ấn tượng với bóng đá trẻ Việt Nam.

Ông nói: “Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội tham dự một giải đấu ở Việt Nam. Đây là điều rất tuyệt vời vì đội ngũ của chúng tôi gồm rất nhiều cầu thủ trẻ. Giải U21 Báo Thanh Niên là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ phát triển trong tương lai. Đây cũng là thời cơ để chúng tôi tìm hiểu những cầu thủ giỏi nhất cho bóng đá Việt Nam.

U15 PVF vô địch, Paul Scholes hết lời ca ngợi 'kèo trái' của chủ nhà

U15 PVF vô địch, Paul Scholes hết lời ca ngợi 'kèo trái' của chủ nhà

Chiều nay (22/11) giải giao hữu quốc tế lứa tuổi U15 gồm PVF, Stoke City (Anh), Central Coast Mariners (Australia) và Busan I’park (Hàn Quốc) đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà U15 PVF.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là Việt Nam có rất nhiều cầu thủ trẻ giỏi, thể hiện qua việc U15 PVF đánh bại U15 Stoke City ở giải giao hữu vừa qua. Các bạn có rất nhiều cầu thủ trẻ có tiềm năng. Quan trọng là làm sao bồi dưỡng để các em phát tiết tài năng đó”.

PVF hứa hẹn sẽ là ứng viên lớn cho chức vô địch năm nay dù trước mắt họ là những thử thách không nhỏ như HAGL, SLNA hay chủ nhà B.Bình Dương. Sự ổn định của họ ở các sân chơi trẻ là điều không cần bàn cãi trong 5 năm trở lại đây, thời điểm họ xưng vương rất nhiều giải trẻ. Năm nay, PVF không có những sự cạnh tranh ở những đội bóng đoạt chức vô địch và á quân năm ngoái như Hà Nội hay Khánh Hòa.

VCK U21 QG 2016: Chuyến tàu cuối chở hy vọng đến ĐTQG

VCK U21 QG 2016: Chuyến tàu cuối chở hy vọng đến ĐTQG

Trong quá khứ, những cầu thủ như Đình Đồng hay Long Giang… từng được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games sau khi họ có màn trình diễn xuất sắc tại VCK U21 QG.

Sau vòng loại từ ngày 6/8 đến 19/8 tại 4 bảng là Huế, Viettel, Long An, Gia Lai, giải đấu đã chọn ra 7 đội tiêu biểu cùng chủ nhà tham dự VCK từ ngày 28/11 đến 7/12 tại sân Bình Dương. PVF nằm bảng A cùng chủ nhà B.Bình Dương, An Giang, SLNA. Bảng B gồm các đội Đồng Tháp, HAGL, Viettel và Huế.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Giải đấu này đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam suốt 21 năm qua nhiều cầu thủ tốt.  Những cầu thủ sinh năm 1996 dự giải năm nay sẽ đóng góp cho U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á ở Trung Quốc đầu năm tới. Chúng ta hy vọng đội U23 Việt Nam sẽ lọt vào VCK U23 châu Á 2010 và cũng là Olympic 2020.

Trong năm 2017, chúng ta có 6 đội tuyển lọt vào VCK châu Á gồm U19, U16 và U23, các địa phương đóng góp nhiều cho đội tuyển lứa cầu thủ tốt trên đấu trường quốc tế. Các cầu thủ trẻ sẽ được trải qua quá trình trui rèn bản lĩnh thi đấu nhờ những giải trẻ chất lượng như thế này”.

BTC cho biết nhà vô địch của giải năm nay nhận 250 triệu đồng, á quân nhận 120 triệu đồng. Bên cạnh đó, các khán đài B, C, D sẽ mở cửa tự do và khán đài A sẽ có vé mời cho khán giả vào xem cổ vũ cho các đội bóng trẻ.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm