Lee Nguyễn về Việt Nam, khoác áo CLB TP.HCM

18/12/2020 11:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Lee Nguyễn gia nhập CLB TPHCM: Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng vừa xác nhận đã có được chữ ký của ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn sau thời gian dài theo đuổi.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Sau Quang Hải, Tuấn Anh phải tập riêng với bác sỹ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Sau Quang Hải, Tuấn Anh phải tập riêng với bác sỹ

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuấn Anh phải tập riêng với bác sỹ ở đội tuyển Việt Nam sau trường hợp Quang Hải.

 

Năm ngoái, CLB TP.HCM đã tiết lộ liên hệ với Lee Nguyễn và tốn kém hàng triệu USD để có được cầu thủ này. Nhưng cuối cùng, đội bóng của Chủ tịch David Beckham nơi Lee Nguyễn đang thi đấu là Inter Miami không đạt được thỏa thuận cho cầu thủ này ra đi.

Mùa giải không mấy thành công năm nay đã khiến Lee Nguyễn không còn được CLB đánh giá cao và ngay khi trở thành cầu thủ tự do, tiền vệ sinh năm 1986 đã quyết định đặt bút ký vào bản hợp đồng gia nhập TP.HCM chơi ở V-League 2021.

Lee Nguyễn thời còn ở HAGL năm 2009. Ảnh: HAGL
Lee Nguyễn thời còn ở HAGL năm 2009. Ảnh: HAGL

Lee Nguyễn sẽ là cầu thủ dẫn dắt lối chơi cho TP.HCM và đây thực sự là bản hợp đồng rất chất lượng của CLB này. Đội bóng của tân HLV Polking sẽ có cầu thủ dẫn dắt lối chơi sáng tạo bậc nhất mà bóng đá Việt Nam từng chứng kiến. Lee Nguyễn từng lập kỷ lục là tiền vệ kiến tạo cho đồng đội lập công hay nhất giải nhà nghề Mỹ - MLS.

Lee Nguyễn tới TP.HCM sẽ giúp HLV Polking giải quyết vấn đề ở trung tâm hàng tiền vệ. TP.HCM hiện tại có thừa tiền vệ đánh chặn. Sau khi Văn Thuận chấn thương, TP.HCM vẫn có những Hoàng Thịnh, Thanh Bình chuyên nhiệm vụ thu hồi bóng. Sỹ Minh tới từ DNH Nam Định có thể là phương án thay thế cho Lee Nguyễn khi cần.

Ở tuổi 34, nếu phát huy được đẳng cấp của mình, Lee Nguyễn sẽ có ích cho TP.HCM. Tuy nhiên tiền vệ sinh năm 1986 khó được ký hợp đồng dài hạn với độ tuổi hiện tại. Phong độ sẽ quyết định Lee Nguyễn tồn tại bao lâu ở V-League. Trước đó, Lee Nguyễn từng có thời gian bị ám ảnh khi chơi bóng tại Việt Nam cho HAGL lẫn B.Bình Dương. Ở HAGL, Lee Nguyễn rời đi vì mâu thuẫn với HLV Kiatisuk. Sau khi chuyển đến B.Bình Dương, chấn thương dai dẳng khi chân giẫm phải một vũng đất trũng của sân tập đã khiến Lee Nguyễn chán nản và rời Việt Nam, trở về Mỹ thi đấu.

Lee Nguyễn sẽ tới Việt Nam vào tháng 1/2021 với tư cách một nội binh để tập trung với các đồng đội khi mùa giải cận kề. TP.HCM có thêm ngoại binh đến trong thời gian này. HLV Polking dự kiến sẽ ra mắt TP.HCM ở giải tứ hùng do Liên đoàn bóng đá TP.HCM tổ chức vào 10 ngày nữa.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm