Lee Nguyễn và bản hợp đồng triệu đô với TPHCM

20/02/2020 16:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trước hạn chót đăng ký cầu thủ dự mùa giải 2020 vào ngày 22/2 này, TP.HCM đã chính thức thông báo họ sẽ có được sự phục vụ của Lee Nguyễn khi chi số tiền lên đến cả triệu USD.

TP.HCM chờ Lee Nguyễn, sợ sang Singapore

TP.HCM chờ Lee Nguyễn, sợ sang Singapore

CLB TP.HCM đã chính thức làm công văn gửi đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để xin không thi đấu trận gặp đội bóng đang xếp nhất bảng F, Hougang United, dự kiến diễn ra tối ngày 25/2 tại đảo quốc sư tử biển. Trong lúc đó, HLV Chung Hae Seong cũng đang nóng lòng chờ cái gật đầu của tiền vệ Lee Nguyễn.

Đây có thể là bom tấn số 1 của V-League từ khi tên gọi của giải bóng đá VĐQG Việt Nam ra đời. Sau 20 mùa giải, Lee Nguyễn có thể xem là bản hợp đồng đắt giá nhất cập bến sân cỏ Việt.

Với nhiều CĐV Việt Nam, đây có lẽ là điều đáng mừng hơn cả khi cầu thủ có tên Việt là Nguyễn Thế Anh trở về quê hương thi đấu. Đáng nói hơn nữa khi gần chục năm trước, Lee Nguyễn đã chơi ở V-League nhưng thất bại cả ở HAGL lẫn B.Bình Dương.

Lee Nguyễn đồng ý chơi cho TP.HCM cũng là điều khẳng định cho tài năng của tiền vệ tài hoa này. Sau khi trở về giải nhà nghề Mỹ - MLS và chơi rất thăng hoa trong màu áo New England Revolution, Lee Nguyễn đã được gọi trở lại ĐTQG Mỹ năm 2015 (trước đó là năm 2007).

Năm 2016, Lee Nguyễn tiếp tục được triệu tập ĐTQG Mỹ và giã từ ĐTQG cùng năm này. Theo thống kê khi chơi bóng ở Mỹ từ năm 2012 đến 2019 cho 2 CLB New England Revolution và Los Angeles, Lee Nguyễn ra sân 228 trận và có 54 bàn thắng.

Tiền vệ 34 tuổi đang khoác áo Inter Miami của chủ sở hữu là cầu thủ lừng danh David Beckham.

Lee Nguyễn được TP.HCM chiêu mộ với mức giá kỷ lục
Lee Nguyễn được TP.HCM chiêu mộ với mức giá kỷ lục

TP.HCM phải bỏ ra 1 triệu USD để nhận được cái gật đầu của Lee Nguyễn sau khi không được cựu tuyển thủ Mỹ đồng ý mức giá 800 ngàn USD cho hai năm hợp đồng. Đây là chi tiết khiến nhiều CĐV choáng ngợp, nhưng nó cũng minh chứng cho sức hút và thương hiệu của Lee Nguyễn.

Với Lee, chắc chắn TP.HCM sẽ đón số lượng CĐV đông kỷ lục trong mùa giải 2020. Thương hiệu của tiền vệ hào hoa này chắc hẳn hơn cả những Công Phượng, Tiến Dũng. Trước đó, trang chuyển nhượng quốc tế đánh giá Lee có mức giá 650 ngàn Euro, hơn 450 ngàn Euro so với tiền đạo trẻ Công Phượng.

Ở tuổi 34 và mang trong mình dòng máu Việt, Lee Nguyễn có nhiều yếu tố lôi cuốn CĐV bậc nhất trong giới cầu thủ nội hiện tại.

Nếu không có gì thay đổi, Lee Nguyễn sẽ sớm chốt hợp đồng với TP.HCM để kịp đăng ký dự mùa giải 2020 cùng CLB này. Lee sẽ là một bản hợp đồng không chỉ mang tính thương hiệu cho đội bóng của HLV Chung Hae Seong mà ở chuyên môn, tiền vệ 34 tuổi sẽ giúp ông Chung ổn định tuyến giữa vốn đang rất mong manh, đặc biệt trong hoàn cảnh TP.HCM ôm mộng rất lớn ở nhiều đấu trường như V-League, Cúp QG và AFC Cup.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm