Lee Nguyễn: 'Tôi không nghĩ mình lại thành biểu tượng ở V-League'

03/11/2014 11:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao bóng đá gốc Việt Lee Nguyễn trả lời phỏng vấn báo New England Soccer. Anh nói về cảm xúc của mình khi chơi bóng ở V-League, về những sở thích, cá tính, về gu thời trang và tất nhiên, về giải MLS mà anh đang thi đấu…

 Thực sự thì tầm vóc của anh ở V-League lớn cỡ nào?

Thậm chí tôi còn không biết về chuyện đó cho tới khi tôi tới đây. Tôi vẫn biết là họ đã biết tôi nhưng tôi không bao giờ nghĩ mình lại trở thành biểu tượng lớn đến thế ở V-League. Khi tôi đến Việt Nam, các CĐV vui vẻ đón chào và háo hức xem tôi thi đấu như một cầu thủ của V-League.

Cảm giác của anh thế nào khi thu hút nhiều sự chú ý đến thế?

Rất tuyệt vời. Tất cả các CĐV đều quan sát xem tôi thi đấu như thế nào. Ngày nào cũng thế, cả trong các buổi tập lẫn trong các trận đấu. Mọi người dõi theo tôi, nhìn về phía tôi. Thật thú vị nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy áp lực.

Thế vì sao anh lại ra đi?

Lẽ ra tôi đã có thể ở lại nếu muốn. Tôi có hộ chiếu Việt Nam. Tôi lẽ ra có thể chơi bóng ở Việt Nam cho tới khi giải nghệ. Nhưng tôi có cơ hội trở lại Mỹ và khẳng định tên tuổi của tôi ở MLS. Người ta vẫn luôn chào đón tôi trở lại V-League. Tôi biết mình có một ngôi nhà ở đó nhưng tôi muốn trở lại Mỹ và thi đấu ở MLS.

Vấn đề lớn nhất anh phải thích nghi khi thi đấu ở MLS là gì?

Đó là lối chơi. Ở đây các cầu thủ chơi bóng rất kỹ thuật. Có lẽ là ở giải này họ có thiên hướng cầm bóng nhiều hơn một chút. Ở MLS, các trận đấu diễn ra với tốc độ cao hơn nhiều. Các cầu thủ có thể hình lớn hơn, khỏe hơn (so với ở V-League). Tôi phải thích nghi với những khác biệt đó.

Mọi chuyện giống như tôi tìm cách hòa nhập với một phong cách khác và thứ văn hóa bóng đá khác. Tôi phải tìm hiểu về các cầu thủ ở đây và những thói quen của họ.

Anh nói về phong cách thi đấu. Nó khiến tôi phải hỏi anh về lần trở lại Mỹ năm 2012, gia nhập đội bóng gồm những cầu thủ có phong cách Boston đặc trưng nhất. Anh định nghĩa phong cách thi đấu của mình như thế nào?

Tôi cảm thấy khá bình thường, khá thoải mái. Tôi thích sự tiện nghi và mặc đẹp. Nếu đi ra ngoài hoặc đi ăn tối thì tôi thích ăn mặc đẹp. Khi cần phải ăn mặc thời trang thì tôi ăn mặc đúng mốt. Tôi thích màu sắc, những gam màu sáng.

Mọi người xung quanh phản ứng rất tích cực khi họ nhìn thấy tôi thể hiện theo cách đó. Charlie (Davies) và tôi có gu ăn mặc giống nhau. Anh ấy cũng thích những gam màu sáng. Chúng tôi luôn bổ sung cho nhau.

Gu thời trang của anh rất giống với thứ bóng đá anh thể hiện. Những phẩm chất cơ bản kết hợp với một chút khác biệt?

Đúng rồi. Mọi thứ có liên quan với nhau cả. Ăn mặc thế nào thì thi đấu thế ấy. Phong cách và cá tính của tôi trong cách ăn mặc và thi đấu đồng nhất với nhau.

Sở thích của Lee Nguyễn

Nhà hàng yêu thích ở Boston: Oyster House

Chuyến đi bằng đường bộ yêu thích: New York, diễn nhiên rồi

Hoạt động yêu thích trong chuyến đi: Khám phá bất kỳ quán café địa phương hấp dẫn nào hoặc chợ của nông dân ở Seattle hoặc Boston

Nếu bạn để iPod trong phòng thay đồ thì bạn nghe nhạc gì?: Tôi không nghe nhạc thường xuyên nhưng chắc chắn là nhạc đồng quê. Tôi thích ca sỹ Darius Rucker. Hiện hai nghệ sỹ tôi yêu thích là Ellie Goulding và Lana Del Rey.

Đội bóng yêu thích: Barcelona ở La Liga. Arsenal ở Premier League. Tôi là fan ruột của Arsenal vì tôi đã đến đây mùa Hè 2012, tập luyện với nhiều cầu thủ Arsenal. Tôi biết nhiều người ở đó. Họ chơi thứ bóng đá tôi thích xem.

Cầu thủ yêu thích: Lionel Messi

Môn thể thao yêu thích ngoài bóng đá: Golf. Đó là một trong những môn thể thao mà bạn càng cao tuổi lại càng chơi tốt.

HT

Theo New England Soccer Journal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm