Lee Nguyễn được đồng đội đánh giá là cầu thủ lớn

25/01/2021 13:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Võ Huy Toàn với bàn thắng mở tỷ số giúp TP.HCM có chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh giá Lee Nguyễn là cầu thủ rất có chất lượng của đội mùa giải năm nay.

Video bàn thắng và highlight TPHCM 2-0 Hà Tĩnh: Lee Nguyễn ra mắt

Video bàn thắng và highlight TPHCM 2-0 Hà Tĩnh: Lee Nguyễn ra mắt

Lee Nguyễn không ghi bàn nhưng có đóng góp vào lối chơi chung giúp CLB TPHCM giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà tại vòng 2 LS V-League 2021.

Nói về bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải 2021 giúp CLB giành chiến thắng, Huy Toàn cho hay: “Điều quan trọng là CLB TP.HCM đã có chiến thắng đầu tiên năm nay. Chúng tôi không bất ngờ khi Lee Nguyễn được đá chính sau 2 buổi tập.

Trong thời gian 2 tuần cách ly, Lee Nguyễn thể hiện sự chuyên nghiệp khi duy trì tập luyện đều đặn, khoa học để sẵn sàng đá lại.

Lee Nguyễn là cầu thủ lớn. Anh ấy thể hiện khả năng hòa nhập tốt với đội bóng. Có Lee Nguyễn trong đội hình, CLB TP.HCM quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ từng trận để hướng đến mục tiêu cao nhất”.

Lee Nguyễn, Polking, TPHCM, bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, kết quả vòng 2 V-League 2021, bảng xếp hạng V-League 2021, lịch thi đấu vòng 3, TP.HCM, sân Thống Nhất, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Lee Nguyễn được đồng đội đánh giá rất cao. Ảnh: Triều Hoàng

HLV Polking đã quyết định đưa Lee Nguyễn vào sân vì thấy cầu thủ này đủ sức thi đấu. Dù chỉ có 2 ngày sau cách ly tập với đồng đội mới nhưng Lee vẫn có nền tảng thể lực đảm bảo và 72 phút với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ít nhiều chứng minh được năng lực.

HLV Polking nói: “Lee Nguyễn muốn được tạo điều kiện chơi ngay từ đầu nên sau hiệp 1, chúng tôi đã xem tình hình của cậu ấy như thế nào. Lee Nguyễn đã có thể chơi ngày càng tốt hơn. Lee Nguyễn là mẫu cầu thủ thông minh, có khả năng sáng tạo”.

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rất bức xúc vì CLB đã bị đuổi người từ phút 36 sau khi Kelly phản ứng với trọng tài do cho rằng mình bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi. Trọng tài Ngọc Châu đã tặng Kelly Kester tấm thẻ đỏ.

“Trận thua này của chúng tôi có đóng góp không ít vì công tác trọng tài. Trọng tài hôm nay bắt không bình thường. Đầu tiên là quả phạt góc chạm tay Thanh Bình trong vòng cấm nhưng trọng tài không cắt còi.

Thứ hai là tình huống thẻ vàng thứ 2 của Kelly. Nếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có đủ người trên sân thì thì chúng tôi không ngại TP.HCM. Tôi không buồn vì kết quả trận đấu nhưng vô cùng thất vọng về cách điều khiển trận đấu của trọng tài Ngọc Châu.

Chúng tôi đã báo cáo lên Chủ tịch CLB và sẽ khiếu nại VPF xem lại băng hình trận này. Chúng tôi đề xuất V-League nên triển khai công nghệ VAR để đảm bảo sự công bằng cho các đội tham dự giải”, HLV Minh Đức nói.

Hiện tại TP.HCM đang có 3 điểm và xếp hạng 6 còn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn ở dưới đáy bảng sau 2 trận thua cùng Hà Nội FC.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm