Lee Nguyễn, 'bom tấn' thành 'bom xịt' của CLB TPHCM

24/02/2020 09:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kịch bản tiền vệ hào hoa Lee Nguyễn trở về V-League đã không thành sự thật như mong muốn của nhiều CĐV TP.HCM. Từ quả “bom tấn”, Lee Nguyễn chính thức là “bom xịt”, làm cho không ít người hụt hẫng.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn không về CLB TPHCM. Văn Hậu khó được đá chính

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn không về CLB TPHCM. Văn Hậu khó được đá chính

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Lee Nguyễn không về CLB TP.HCM. Văn Hậu khó có cơ hội đá chính tại Heerenveen.

Lee Nguyễn được cho đã được TP.HCM gửi lời mời trị giá cả triệu USD để thuyết phục cầu thủ 34 tuổi rời Inter Miami trở lại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau khi thời hạn danh sách đăng ký các cầu thủ của các CLB dự V-League 2020 khép lại, TP.HCM mới ra thông báo ngắn gọn Lee Nguyễn không thể về Việt Nam.

Đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nhận được lý do khá đơn giản rằng Lee Nguyễn được Chủ tịch David Beckham của Inter Miami đánh giá rất chất lượng và sẽ xây dựng đội hình chơi giải nhà nghề Mỹ (MLS) năm nay xoay quanh tiền vệ này.

Cách đội bóng nước Mỹ từ chối cho Lee Nguyễn về Việt Nam như thế khiến không ít CĐV chờ đợi trở nên hụt hẫng. Họ thất vọng bởi nhiều người yêu bóng đá đẹp mong muốn tiền vệ danh tiếng này thể hiện ở V-League trở lại sau chục năm chia tay trong thất bại.

Lee Nguyễn đã tạo dựng thương hiệu đầy thuyết phục khi chơi ở MLS từ năm 2012 đến 2018 và giá trị của tiền vệ này vẫn được đánh giá rất cao. Lee Nguyễn nếu cập bến TP.HCM không chỉ giúp đội bóng này thu hút CĐV mà còn có thể nâng tầm chuyên môn CLB khi kết hợp với những ngôi sao đáng chú ý đang có sẵn của đội này như Công Phượng, Hoàng Thịnh…

Lee Nguyễn từ “bom tấn” thành “bom xịt” cũng khiến nhiều người hoài nghi về tính xác thực của lời mời cũng như bản hợp đồng nếu có mà TP.HCM đưa ra cho tiền vệ 34 tuổi. TP.HCM như đã biết chỉ thông báo rộng rãi cho dư luận về quá trình chiêu mộ Lee trước vài ngày khi VPF thông báo khoá sổ đăng ký vào ngày 22/2.

Lee Nguyễn nếu có gật đầu cũng không có nhiều thời gian làm quen với CLB cũng như chiến thuật của HLV Chung Hae Seong. Trước đó, TP.HCM đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng về việc chuẩn bị cho mùa giải 2020, một năm mà họ quyết tâm đua tranh mạnh mẽ với Hà Nội từ giải quốc nội (V-League, Cúp quốc gia) và có thể vươn ra biển lớn (AFC Cup).

Chú thích ảnh
Tham vọng nâng cấp đội hình bằng Lee Nguyễn của CLB TP.HCM đã không thể thành công

Những cái tên mà TP.HCM chiêu mộ trước mùa giải 2020 được đánh giá rất chất lượng như các ngoại binh Prodell (cựu tuyển thủ Thuỵ Điển từng chơi cặp với Zlatan Ibrahimovic), Matias (tuyển thủ Palestine), hay Công Phượng, Tiến Dũng…

Ngay khi mùa giải 2019 khép lại, TP.HCM cũng mau chóng đưa ra danh sách thanh lý hàng loạt hơn chục cầu thủ, trong đó có không ít “công thần” đưa đội bóng này đoạt danh hiệu á quân V-League 2019 như Akinade, Epassi…

TP.HCM thanh lý ồ ạt và đưa về rầm rộ cầu thủ khiến hầu bao của CLB do Chủ tịch Hữu Thắng nắm quyền không khỏi phình to. Và nếu Lee Nguyễn đồng ý nhận lời, TP.HCM hứa hẹn sẽ chi ra số tiền chuẩn bị cho mùa giải 2020 bằng đến kinh phí của 2-3 CLB vận hành trong năm nay (trên lý thuyết mỗi CLB cần ít nhất 35 tỷ đồng/mùa để hoạt động như trông đợi từ VPF).

Nhưng 1 triệu USD cho 2 năm hợp đồng mà TP.HCM trả cho Lee Nguyễn đã không khả thi trong thời điểm hiện tại. Không chỉ vì Lee đã có giao kèo với Inter Miami (được cho với giá 500.000 USD/năm), số tiền để khiến Lee Nguyễn phá bỏ giao kèo với CLB nước Mỹ như thế không thoả đáng vì có thể tiền vệ sinh năm 1986 muốn mua sự tự do phải trả giá đắt hơn để đền hợp đồng.

Lee Nguyễn thực tế rất cần cho chiến lược làm bóng đá của TP.HCM từ trên sân lẫn khán đài, nhưng như đã phân tích, mức giá và có thể năng lực của TP.HCM không có sức hút với tiền vệ hào hoa này.

Lee Nguyễn có không ít lời tư vấn và thông tin về CLB từng “mặc cả cầu cứu” UBND TP.HCM về việc chi nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu ở 2 mùa giải 2017, 2018 (tốn kém 150 tỷ đồng/2 mùa giải dười thời Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh để duy trì hoạt động cho CLB).

Ở tuổi 34, Lee Nguyễn cũng ái ngại về khả năng thích nghi trở lại ở môi trường cũ từng khiến mình thất bại. Và nếu thật sự cần người thay vì một “chiêu trò” đánh bóng thương hiệu cho CLB như nhiều CĐV đang tức giận, TP.HCM sẽ không đợi “nước đến cổ” mới nghĩ đến Lee Nguyễn.

Trước đó, nhiều người cũng băn khoăn với câu hỏi TP.HCM có ngày dài tháng rộng chuẩn bị cho mùa bóng mới nhưng họ liên tục chiêu mộ những ngoại binh “ăn mày dĩ vãng”. Bằng chứng là hiện tại, dù nêu cao tham vọng ở nhiều đấu trường nhưng tại AFC Cup, họ chỉ đăng ký được 2 ngoại binh và 1 đã chấn thương, gánh nặng ghi bàn giờ phụ thuộc toàn tập vào Công Phượng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm