Lê Công Vinh: 'Đá với Man City tốt cho cả nền bóng đá'

24/07/2015 12:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đã từng chơi các trận đấu gặp FC Porto (2004), Barca B (2005), Olympiakos (2009), Olympic Brazil (2008) và Arsenal (2013)…, thêm khoảng thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha và Nhật Bản, Công Vinh hẳn là cầu thủ Việt Nam có nhiều trải nghiệm đối đầu với các đối thủ lớn nhất. Tiền đạo đội trưởng ĐTQG cho rằng, những trận đấu như với Man City tới đây là rất bổ ích cho không chỉ cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ trẻ, mà tốt cho cả nền bóng đá.

Dù đang cùng B.Bình Dương hành quân ra Quảng Ninh đá với chủ nhà ở vòng 18, V-League 2015, Công Vinh vẫn giành cho Thể thao & Văn hoá Cuối tuần những chia sẻ rất thú vị

“Ăn tiệc” với thần tượng

* Nếu các trận giao hữu với các CLB hàng đầu châu Âu đã là món ăn quen thuộc mỗi mùa hè của những người láng giềng như Singapore hay Thái Lan, thì với cầu thủ Việt Nam và nền bóng đá của chúng ta, dường như chỉ mới bắt đầu?

- Thái Lan, Singapore, Malaysia và thậm chí cả Indonesia, đã là những quốc gia đi tiên phong trong việc này. Ví như Singapore và Thái Lan, họ thậm chí còn tổ chức những giải đấu quy mô, mời được cả Arsenal, Chelsea, Liverpool…, đến đá, vừa là phục vụ khán giả (giải trí), lại là dịp tốt để thúc đẩy sự phát triển của nền bóng đá.

Thông qua những trận đấu như thế, có thể thấy tư duy chơi bóng của cầu thủ Thái Lan hay Singapore rất khác so với chúng ta. Đơn giản bởi họ có quá nhiều điều kiện cọ xát và học hỏi các cầu thủ hàng đầu thế giới.


Công Vinh tin tưởng trận đấu với Man City rất tốt cho cả nền bóng đá Việt Nam

Trong khoảng chục năm nay, sau khi bóng đá Việt Nam lên chuyên, chúng ta mới chỉ đón chừng 5-6 đội bóng lớn đến giao đấu, như thế là khá khiêm tốn, ít nhất là so với các nước bạn láng giềng. Mặc dù vậy, muộn còn hơn không.

Chúng ta phải cảm ơn VFF, các ông bầu và nhà tổ chức, đã đem những cầu thủ lớn, những thần tượng vốn dĩ chỉ được thấy trên màn hình tivi, đến Việt Nam. Đây là điều tốt không chỉ cho cầu thủ, mà còn có thể thúc đẩy sự phát triển của nền bóng đá xứ sở.

* Là người có nhiều trải nghiệm và cả kinh nghiệm, Công Vinh có thể nói cụ thể hơn nó tốt như thế nào không?

- Ở khía cạnh cầu thủ, được chơi bóng – đối đầu với những cầu thủ lớn, ở các đội bóng lớn, chúng ta sẽ biết được mình nhỏ bé đến nhường nào và cần phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Với các cầu thủ trẻ điều này còn ý nghĩa hơn, vì đây không chỉ là cơ hội học hỏi, mà còn là vinh dự khi khoác áo ĐTQG và được tham gia vào các bữa tiệc thịnh soạn. Cầu thủ cần nhiều hơn những cơ hội đá các trận đấu lớn.

Tầm vĩ mô, các trận đấu như thế này còn là gói kích cầu cho sự phát triển của nền bóng đá. Đầu tiên là gây được sự chú ý của các nhà đầu tư, các Mạnh Thường Quân, tiếp tục gắn bó – đầu tư vào bóng đá, chia tiết này rất quan trọng. Kế đến là việc hối thúc, kích thích sự phát triển của bóng đá trẻ, cái này cũng quan trọng không kém.

Và cũng dám đảm bảo rằng, bất cứ bậc phụ huynh nào cũng sẽ muốn con em mình sau này khoác áo ĐTQG và được chơi các trận cầu đỉnh cao, với thần tượng bằng xương bằng thịt. Tôi nói là rất tốt, vậy có đúng không, thưa nhà báo (cười)?

* Trong một chia sẻ với Thể thao & Văn hoá Cuối tuần trước đây, Công Vinh từng nói rằng mình sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá sau khi giải nghệ, nhưng không phải vai trò của một HLV mà là một nhà quản lý thể thao chuyên nghiệp. Những lần ra nước ngoài thi đấu và các cuộc đối đầu với những CLB hàng đầu, là dịp tốt để học hỏi cho công việc tương lai này?

- Tôi quả thật rất tâm đắc công việc của một nhả quản lý và anh đã chạm đúng tim đen rồi đấy (cười)! Nhắc lại, với tất cả những gì đã trải qua, tôi phải thầm cuộc ơn đấng sinh thành, cảm ơn các thầy, các HLV, các đội bóng đã cho tôi những cơ hội tuyệt vời để học hỏi và phát triển.

Tôi vốn dĩ là người biết chắt chiu các cơ hội, biết tiết kiệm những dịp may và chưa bao giờ thôi học hỏi. Các đội bóng lớn có mô hình quản lý rất chuyên nghiệp, mỗi người một chức phận, hòng tạo điều kiện tốt nhất để cầu thủ chỉ việc tập trung vào thi đấu. Tôi chỉ lấy ví dụ về đội ngũ y – bác sỹ, săn sóc viên của họ đã là rất “khủng” rồi.

Việc lên các kế hoạch lưu đấu, ngoài chuẩn bị cho mùa giải mới, đấy còn là các chiến dịch kinh doanh, quảng bá, phát triển thị phần của các CLB chuyên nghiệp. Trong tương lai, chúng ta cũng sẽ phải đi theo lộ trình bất biến này.


B.Bình Dương trở lại ngôi đầu bảng sau vòng 18. Ảnh: V.S.I

B.Bình Dương sẽ trở lại

* B.Bình Dương bất ngờ khựng lại trong thời gian vừa qua và sau trận thua HAGL ở vòng 17, GĐKT Mai Đức Chung cho rằng, lỗi trước nhất là cầu thủ đã chủ ý giữ chân. Công Vinh nghĩ gì về điều này?

- Bóng đá có lúc thăng, lúc trầm và một CLB không thể bách chiến, bách thắng được. Tôi nghĩ, việc B.Bình Dương khựng lại sau khoảng thời gian bay cao, cũng là điều bình thường thôi, khi các đối thủ có sự chuẩn bị tốt hơn và họ thắng. Là cầu thủ, chúng tôi phải xem lại, rằng đã làm tốt công việc của mình chưa, đã nỗ lực hết mình chưa.

Vì chỉ khi cầu thủ chơi không tốt, đội bóng mới có kết quả không tốt. GĐKT Mai Đức Chung nói thế cũng là muốn cảnh tỉnh các cầu thủ B.Bình Dương, để họ tốt hơn và đội bóng quay trở lại quỹ đạo chiến thắng. Tôi chia sẻ với “bố” Chung về những gì ông nói, những gì ông muốn hướng tới.

Quả thật là khi “cầm” một đội bóng đang là đương kim vô địch, sức ép không hề vô hình, mà bắt buộc phải sống chung với nó. Phần lớn các cầu thủ B.Bình Dương đều là những đương kim hoặc cựu tuyển thủ QG, đã nhiều năm chinh chiến, không thể nói là tâm lý kém được. Sau mỗi thất bại, chúng tôi lại có thêm nhiều bài học bổ ích.

* Cá nhân Công Vinh có cho rằng, mình đã và đang chơi với phong độ không tốt không?

- Quả thật là chưa bao giờ kể từ khi bước chân lên đội 1 SLNA đá V-League, trải qua hàng chục mùa giải trong màu áo các đội bóng khác nhau, phong độ làm bàn của tôi lại kém như bây giờ. Tôi trước nhất phải tự dằn vặt mình, tự bắt mình phải nỗ lực hơn nữa để cải thiện, thay vì đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi sẽ trở lại và B.Bình Dương cũng sẽ trở lại.

Cảm ơn Công Vinh về cuộc trao đổi!

Hơn 10 năm, kể từ ngày được đôn lên đội 1 SLNA (JVC Cup năm 2003), khoác áo các ĐTQG, Công Vinh đã trải qua hàng trăm các trận đấu lớn nhỏ, ở đủ các cấp độ ĐT, cũng như giải đấu. Nhưng quả thật, chưa bao giờ như mùa giải năm nay, phong độ làm bàn của tiền đạo xứ Nghệ lại kém đến thế. Vinh mới chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng cho B.Bình Dương, sau 17 lượt trận.

Cá nhân Công Vinh cho rằng, lỗi trước nhất là do phong độ của mình kém cỏi, chứ không phải thời thế. Vừa qua, tiền đạo đội trưởng ĐTQG và CLB B.Bình Dương, Lê Công Vinh đã được trang Football Channel Asia bình chọn là một trong 5 cầu thủ Đông Nam Á tiêu biểu từng thi đấu xuất sắc ở Nhật Bản trong giai đoạn 2010 - 2015.

Ngoài Công Vinh, 4 cầu thủ khác được bình chọn là Witthaya Laohakul, Adul Lahso (Thái Lan), Ricky Yacobi, Irfan Bachdim (Indonesia). “Đó là sự ghi nhận đúng mực và tôi cảm thấy rất vinh dự. Đấy là động lực để tôi tiếp tục cố gắng”, Lê Công Vinh chia sẻ.


Tùy Phong (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm